Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:24 | 03/11/2022 GMT+7
60 năm quan hệ Việt - Lào:

Thừa Thiên - Huế chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận với tỉnh Champasak

aa
Ngày 3/11, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, nước Cộng hòa DCND Lào, đã đến thăm và hội đàm tại tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế.
APPF-30: Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu COVID-19 APPF-30: Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu COVID-19
TP. Đà Nẵng (Việt Nam) và tỉnh Champasak (Lào) chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận TP. Đà Nẵng (Việt Nam) và tỉnh Champasak (Lào) chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận
Thừa Thiên - Huế chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận với tỉnh Champasak
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Nam Tiến chia sẻ kinh nghiệm về công tác mặt trận với đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak (Ảnh: TTXVN).

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai bên đã thông báo cho nhau về kết quả phát triển kinh tế - xã hội; kết quả triển khai nhiệm vụ, công tác Mặt trận của mỗi tỉnh; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, các cuộc vận động, phong trào quần chúng; công tác vận động và thực hiện các nguồn quỹ để chăm lo đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Các đại biểu tham dự hội đàm cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp, kinh nghiệm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Champasak.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Nam Tiến đánh giá cao kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Champasak trong thời gian qua, nhất là hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và y tế.

Thừa Thiên - Huế chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận với tỉnh Champasak
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak Vardasana Silima phát biểu tại buổi tọa đàm (Ảnh: TTXVN).

Thời gian tới, ông Nguyễn Nam Tiến đề nghị hai bên chủ động tuyên truyền sâu rộng đến với các tầng lớp nhân dân về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương đất nước hai bên. Hai bên phối hợp với các sở, ban, ngành vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, hợp tác về giáo dục và đào tạo, y tế, về văn hóa, thể thao, du lịch, các dịch vụ khác.

Mặt khác, Ủy ban Mặt trận hai địa phương tiếp tục thực hiện các chuyến thăm trao đổi kinh nghiệm nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác; quan tâm, tạo điều kiện cho người dân của tỉnh Thừa Thiên - Huế sang làm ăn sinh sống, học tập tại tỉnh Champasak và ngược lại theo quy định pháp luật của hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak Vardsana Silima cảm ơn sự tiếp đón thân tình, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế dành cho Đoàn công tác cũng như sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ của tỉnh Thừa Thiên - Huế những năm qua, nhất là năm 2022 - năm có ý nghĩa đặc biệt với hai nước, đánh giấu kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Thừa Thiên - Huế chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận với tỉnh Champasak
Quang cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: TTXVN).

Bà Vardsana Silima đánh giá cao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chia sẻ những kinh nghiệm quý về công tác Mặt trận như vận động các nguồn quỹ vào hoạt động, chăm lo đời sống người dân, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý tôn giáo, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân… Những kinh nghiệm này, tỉnh Champasak sẽ nghiên cứu và triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, để phát huy hơn nữa hiệu quả trong công tác Mặt trận. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak cũng mong muốn hai địa phương tăng cường hợp tác trên tất cả lĩnh vực nhằm thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt.

Trong những năm qua hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Champasak đã có nhiều qua hệ hữu nghị hợp tác trên một số lĩnh vực, về chính trị, ngoại giao. Trong lĩnh vực hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, từ năm 2002 đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành bậc Đại học, Cao đẳng cho 1.347 lưu học sinh Lào, trong đó, có hơn 220 lưu học sinh đến từ tỉnh Champasak và hiện còn 104 em đang học ở Huế. Thừa Thiên - Huế tiếp tục có chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân tỉnh Champasak sang thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế.

Thừa Thiên - Huế chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận với tỉnh Champasak
Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế và đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: TTXVN).

Dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak đã đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

Tỉnh Nghệ An và Lào chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác về lĩnh vực Thư viện Tỉnh Nghệ An và Lào chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác về lĩnh vực Thư viện
Bình Phước và ba tỉnh của Campuchia ký kết Bản ghi nhớ về công tác Mặt trận Bình Phước và ba tỉnh của Campuchia ký kết Bản ghi nhớ về công tác Mặt trận

Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint-Petersburg (Nga) mở rộng hợp tác giao lưu nhân dân

Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint-Petersburg (Nga) mở rộng hợp tác giao lưu nhân dân

Sáng 10/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (Hội) Trịnh Quốc Khánh đã tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint-Petersburg Vyacheslav Kalganov nhân chuyến công tác tại Việt Nam.
Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Việt Nam – Liên bang Nga hợp tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Nâng cao nhận thức của các bên về xu hướng lựa chọn chuyên ngành trong tương lai của thanh niên Việt Nam, trao đổi ý kiến, quan điểm và đánh giá hiện trạng, đề xuất các hình thức hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới là nội dung chính của Hội thảo giáo dục “Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam - một hướng hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục”. Sự kiện diễn ra ngày 18/3, do Trung tâm Khoa học và Văn hoá (TTKHVH) Nga tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động