Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:39 | 27/10/2022 GMT+7

Bình Phước và ba tỉnh của Campuchia ký kết Bản ghi nhớ về công tác Mặt trận

aa
Ngày 26/10, tại TP. Đồng Xoài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bình Phước và Mặt trận đoàn kết phát triển các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tboung Khmum (Campuchia) đã ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2027 nhằm thắt chặt hơn nữa sự tin cậy về chính trị, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa các tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia.
Kết nối giao thương, hợp tác giữa Đà Nẵng và tỉnh Wakayama (Nhật Bản) Kết nối giao thương, hợp tác giữa Đà Nẵng và tỉnh Wakayama (Nhật Bản)
Kết nối, hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và vùng Toscana của Italy Kết nối, hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và vùng Toscana của Italy

Bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2027 được ký kết với mong muốn tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Bình Phước với các tỉnh Kratie, Mondulkiri và Tboung Khmum; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Bình Phước và ba tỉnh của Campuchia ký kết Bản ghi nhớ về công tác Mặt trận
Các đại biểu tham dự Khai mạc Hội nghị ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tboung Kh’mum - (Ảnh: mattranbinhphuoc.org.vn).

Về nguyên tắc, trong phạm vi thẩm quyền cho phép của pháp luật, quy định hiện hành của mỗi nước và trên cơ sở hướng dẫn hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, các bên sẽ phối hợp cùng nhau thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Về nội dung, các bên cùng nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền vững, thiết thực trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, cùng chung tay góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các bên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng khẳng định: Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp Việt Nam - Campuchia đã và đang không ngừng được củng cố, phát triển theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển phồn vinh của 2 đất nước. Trong từng bước tiến của 2 đất nước, 2 dân tộc hôm nay, đều có sự đóng góp tích cực của 2 tổ chức mặt trận vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt, không ngừng đơm hoa kết trái.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động liên kết, giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau với các tỉnh bạn giáp biên, mang lại nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như liên kết hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,… tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu giữa nhân dân 2 nước nói chung, nhân dân Bình Phước với 3 tỉnh có chung đường biên giới nói riêng. Hằng năm, triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực như: tổ chức các đoàn đi thăm, khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho nhân dân các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.

Bình Phước và ba tỉnh của Campuchia ký kết Bản ghi nhớ về công tác Mặt trận
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bình Phước và Mặt trận đoàn kết phát triển các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tboung Khmum (Campuchia) đã ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2027 - (Ảnh: Đài PT-TH&BBP).

Tỉnh Bình Phước cũng luôn xác định xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ gìn và ổn định lâu dài biên giới quốc gia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh bạn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Do đó, hội nghị ký kết giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước với Mặt trận đoàn kết 3 tỉnh Campuchia là dịp để thắt chặt hơn nữa sự tin cậy về chính trị, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa các tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ
Đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu Quốc hội thăm và làm việc tại Phần Lan Đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu Quốc hội thăm và làm việc tại Phần Lan
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động