TP. Đà Nẵng (Việt Nam) và tỉnh Champasak (Lào) chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận
Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak (Lào) ngày 31/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng hoan nghênh đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng và khẳng định thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với các địa phương Lào, trong đó có tỉnh Champasak.
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên trái) trao quà lưu niệm cho bà Vardsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak - (Ảnh: Hà Vy/mattran.danang.gov.vn). |
Thời gian vừa qua, hai bên luôn duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác, triển khai nhiều chương trình, dự án có ý nghĩa. Việc đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận, cụ thể trong lĩnh vực tôn giáo, vận động quỹ hỗ trợ người nghèo, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng, phát triển địa phương,… sẽ góp phần tăng cường và làm phong phú hơn các chương trình hợp tác giữa hai địa phương.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak Vardsana Silima thay mặt đoàn công tác, cảm ơn sự tiếp đón thân tình, nồng hậu của lãnh đạo thành phố dành cho đoàn, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với những mất mát, thiệt hại do cơn bão số 5 vừa qua gây ra.
Bà Vardsana Silima đánh giá cao và cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác công tác vận động Quỹ vì người nghèo cũng như công tác hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, chăm lo đời sống người dân, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; công tác tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt những vùng nông thôn, vùng xa; công tác quản lý tôn giáo,… Những kinh nghiệm này, tỉnh Champasak sẽ nghiên cứu và áp dụng phù hợp trong công tác mặt trận tại địa phương.
![]() |
| Các đại biểu dự buổi làm việc của hai địa phương chụp ảnh lưu niệm - (Ảnh: Hà Vy/mattran.danang.gov.vn). |
Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng mong rằng thời gian đến, hai địa phương tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, tỉnh Champasak nói riêng ngày càng tươi đẹp, vững bền.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





