Trang chủ Việt Nam hôm nay
10:02 | 13/06/2025 GMT+7

Thủ tướng: Việt Nam mãi mãi là người bạn chung thủy, đồng hành cùng Thụy Điển

aa
Thủ tướng nhấn mạnh sau gần 6 thập kỷ đồng hành, 2 nước có rất nhiều việc để nói, câu chuyện để kể, nhiều chương trình để hành động, Việt Nam mãi mãi là người bạn chung thủy, đồng hành cùng Thụy Điển.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc tại Thụy Điển
Thủ tướng và Phu nhân dự Hội nghị Đại dương ở Pháp, thăm Estonia, Thụy Điển
Thủ tướng: Việt Nam mãi mãi là người bạn chung thủy, đồng hành cùng Thụy Điển
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Đại học Kinh tế Stockholm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình thăm và làm việc tại Thụy Điển, sáng 12/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Kinh tế Stockholm.

Tiến sỹ Sophie Roy, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Stockholm, cho biết nhà trường có các chương trình đào tạo xuất sắc và nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những trường đào tạo kinh doanh hàng đầu ở khu vực Bắc Âu và Baltic. Đặc biệt đã có 3 giải Nobel được trao cho các nhà nghiên cứu của trường. Từ đại học này, nhiều người trở thành các lãnh đạo cấp cao. Ngoài ra, trường cũng vinh dự đón nhiều lãnh đạo các nước tới thăm và phát biểu chính sách.

Theo bà Sophie Roy, Thụy Điển và Việt Nam có quan hệ tốt đẹp lâu năm. Trong đó, nghiên cứu và giáo dục đóng vai trò then chốt thúc đẩy phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và hiểu biết lẫn nhau.

Bà khẳng định trường Đại học Kinh tế Stockholm rất vui mừng về những hợp tác sắp tới giữa hai nước đồng thời cho biết trường đang có một số sinh viên Việt Nam theo học. Bà hy vọng thời gian tới sẽ được đón nhiều sinh viên Việt Nam.

Phát biểu chính sách trước các giáo sư, giảng viên và sinh viên Đại học Kinh tế Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng với triết lý giáo dục của trường, được gói gọn trong từ “Tự do.” Đây cũng là từ từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 trong cụm từ "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc."

Điểm lại quá trình lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng bày tỏ niềm xúc động được Thụy Điển tặng Việt Nam phim tài liệu quý “Việt Nam chiến thắng,” trong đó có cảnh người dân Thụy Điển xuống đường mừng chiến thắng 30/4 của nhân dân Việt Nam như chính chiến thắng của mình.

Thủ tướng: Việt Nam mãi mãi là người bạn chung thủy, đồng hành cùng Thụy Điển
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại học Kinh tế Stockholm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cho biết chuyến thăm Thụy Điển của Thủ tướng lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm những mốc son lịch sử trọng đại như 80 năm thành lập nước, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trên hành trình gian khó nhưng đầy kiên cường ấy, Chính phủ và nhân dân Thụy Điển luôn hiện hữu với tư cách người bạn thủy chung, gắn bó, nghĩa tình với Việt Nam.

Nêu lại các mốc lịch sử, những nghĩa cử của Thụy Điển dành cho Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, chính tại Thủ đô Stockholm gần 6 thập kỷ trước (năm 1968), cố Thủ tướng Olof Palme đã cầm đuốc dẫn đầu đoàn tuần hành phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Đây là biểu tượng sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam cũng như ký ức tốt đẹp của nhân dân Thụy Điển.

Ngày 30/4/1975, cũng tại thủ đô Stockholm, người dân Thụy Điển đã xuống đường mừng chiến thắng lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

Trong ký ức của nhiều người dân Việt Nam, Thụy Điển là biểu tượng sống động cho tấm lòng nhân ái và sự giúp đỡ chí tình. Những công trình Bệnh viện Nhi Thụy Điển, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, Nhà máy giấy Bãi Bằng đã trở thành biểu tượng không thể nào phai trong lòng người dân Việt Nam.

Cho rằng những bản nhạc và giai điệu sâu lắng nhưng lãng mạn, ý nghĩa như bài “Happy New Year” của ABBA đã ngân vang qua nhiều thế hệ và là thông điệp kết nối vượt thời gian, trở thành một phần tuổi thanh xuân tươi đẹp và là lời chúc mừng năm mới của biết bao thế hệ người dân Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm lần này của ông mang tính chất biểu tượng mới cho quan hệ hai nước, để hai dân tộc gắn kết từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

Khái quát tình hình thế giới và khu vực hiện nay, Thủ tướng nêu rõ tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, thay đổi sâu sắc, toàn diện, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo. Về tổng thể thì hòa bình nhưng cục bộ có chiến tranh; về tổng thể thì hòa hoãn nhưng cục bộ có căng thẳng; về tổng thể thì ổn định nhưng cục bộ có xung đột.

Trong quan hệ quốc tế hiện nay nổi lên 6 mâu thuẫn lớn: Giữa chiến tranh và hòa bình; hợp tác và cạnh tranh; mở cửa, hội nhập và độc lập, tự chủ, bảo hộ; đoàn kết, liên kết và phân tách, phân tuyến, phân mảnh; phát triển và tụt hậu; tự chủ và phụ thuộc.

Do đó, Thủ tướng cho rằng mọi quốc gia trên thế giới cần tăng cường đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương; vừa phải có hợp tác, vừa phải có đấu tranh; khai thác điểm đồng, hạn chế bất đồng, hướng tới tương lai.

Thủ tướng nhấn mạnh trong kỷ nguyên mới kết nối và hội nhập sâu rộng - kỷ nguyên thông minh, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, tương lai thế giới đang bị tác động mạnh mẽ bởi 3 yếu tố chủ đạo và được định hình, dẫn dắt bởi 3 lĩnh vực tiên phong.

Trong đó, 3 yếu tố tác động chủ đạo là: Sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI). Tác động tiêu cực của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Xu hướng gia tăng phân tách, phân tuyến, phân cực trên một số lĩnh vực dưới tác động của cạnh tranh địa-chiến lược và địa-kinh tế trên toàn cầu.

Còn 3 lĩnh vực định hình, dẫn dắt, tiên phong là: Phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0; Phát triển nhân lực chất lượng cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Thủ tướng, những vấn đề trên đều liên quan đến con người, toàn dân, toàn diện, toàn cầu. Do đó, cần có tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận để giải quyết vấn đề thực tiễn mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu; đồng thời nỗ lực nâng cao khả năng tự chủ, tự cường, chia sẻ và kết nối các nguồn lực, cùng nhau ứng phó linh hoạt, hiệu quả hơn với các vấn đề toàn cầu.

Sau khi chia sẻ về tầm nhìn, định hướng chủ đạo phát triển của Việt Nam thời gian tới, đề cập tầm nhìn cho quan hệ hai nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng cho biết Việt Nam và Thụy Điển cùng đứng trước cơ hội lịch sử để vươn lên khẳng định vai trò những nền kinh tế hàng đầu khu vực, nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác bền vững trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của Đông Nam Á và Bắc Âu, và rộng hơn là của châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng đó, theo Thủ tướng, hai nước cần cùng nhau triển khai các đột phá: Đột phá trong quan hệ chính trị-ngoại giao; Phát huy những giá trị chung, sự tin cậy chính trị và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước; Đưa ra những định hướng lớn về phát triển quan hệ song phương, tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Thụy Điển ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững…

Thủ tướng: Việt Nam mãi mãi là người bạn chung thủy, đồng hành cùng Thụy Điển
Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Kinh tế Stockholm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thủ tướng, trong một thế giới ngày càng bất ổn, bất định, hai nước cần tiếp tục đề cao hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng và thực thi Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; thúc đẩy đối thoại, hòa giải và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, xung đột.

“Việt Nam sẵn sàng cùng Thụy Điển thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và Bắc Âu, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-EU ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn,” Thủ tướng khẳng định.

Cùng với đó, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển, tương xứng với tầm mức quan hệ và vị thế kinh tế của hai nước. Việt Nam cam kết cùng Thụy Điển triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) nhằm đẩy mạnh kết nối, mở cửa thị trường cho nhau; và sớm đưa Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) đi vào hiệu lực. Hai nước phấn đấu có thêm các công trình, dự án tiêu biểu cho thời kỳ hợp tác mới, nhân rộng các điển hình doanh nghiệp Thụy Điển thành công tại Việt Nam.

Hai nước cần tạo đột phá về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, coi đây là động lực mới của hợp tác song phương. Trong đó, cần khẩn trương triển khai, cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ được thiết lập trong chuyến thăm này.

Việt Nam-Thuỵ Điển cùng tạo đột phá trong giao lưu nhân dân, văn hoá, nghệ thuật, du lịch, hợp tác phát triển các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước học tập, sinh sống ở sở tại, nhất là có chính sách ưu tiên thị thực, visa đặc biệt cho một số đối tượng ưu tiên, nhân lực chất lượng cao.

Cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 22.000 người Việt Nam tại Thụy Điển ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của sở tại, Thủ tướng nhấn mạnh sau gần 6 thập kỷ đồng hành, hợp tác và phát triển, hai nước có rất nhiều việc để nói, câu chuyện để kể, có nhiều chương trình để hành động; Việt Nam mãi mãi là người bạn chung thủy, đồng hành cùng Thụy Điển; hai nước luôn tự hào về truyền thống tốt đẹp của nhau; cùng tiến bước, khai thác những điểm thuận lợi, từ đó xây dựng hai đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Theo TTXVN/Vietnam+

https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-viet-nam-mai-mai-la-nguoi-ban-chung-thuy-dong-hanh-cung-thuy-dien-post1043950.vnp?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc tại Thụy Điển Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc tại Thụy Điển
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã có chuyến công tác tại Thụy Điển trong hai ngày 20–21/5/2025.
Thủ tướng và Phu nhân dự Hội nghị Đại dương ở Pháp, thăm Estonia, Thụy Điển Thủ tướng và Phu nhân dự Hội nghị Đại dương ở Pháp, thăm Estonia, Thụy Điển
Rạng sáng ngày 05/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường bắt đầu chuyến công tác tại 03 nước châu Âu, gồm Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển.
Theo Vietnam+
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Văn hóa và ẩm thực Việt Nam tỏa sáng tại Thụy Điển

Văn hóa và ẩm thực Việt Nam tỏa sáng tại Thụy Điển

Ngày 17/9/2025, trong không gian trang trọng và ấm áp tại thủ đô Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề: “Hữu nghị bền vững - Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam tỏa sáng tại Thụy Điển”.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc tại Thụy Điển

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc tại Thụy Điển

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã có chuyến công tác tại Thụy Điển trong hai ngày 20–21/5/2025.
Phim tài liệu chưa từng công bố về Chiến thắng 30/4: Món quà đặc biệt Thụy Điển dành cho Việt Nam

Phim tài liệu chưa từng công bố về Chiến thắng 30/4: Món quà đặc biệt Thụy Điển dành cho Việt Nam

Ngày 25/4 tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng bộ phim tài liệu “Victory Vietnam” (Chiến thắng của Việt Nam) – tác phẩm chưa từng được công bố, do đạo diễn Thụy Điển Bo Öhlén thực hiện. Đây là món quà ý nghĩa mà Thụy Điển gửi tặng nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Các tin bài khác

Khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI ngày 3/8

Khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI ngày 3/8

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng ngày 3/8/2026, dự kiến bế mạc vào ngày 24/8/2026 (dự phòng ngày 25/8/2026).
Hướng dẫn thực hiện Quy định 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm

Hướng dẫn thực hiện Quy định 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm

Ngày 28/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm (Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW).
Tiếp tục 'tinh chỉnh' tổ chức bộ máy bên trong sau một năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Tiếp tục 'tinh chỉnh' tổ chức bộ máy bên trong sau một năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 29/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt chuyên đề: "Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp".
Hoàn thiện những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Hoàn thiện những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, hoàn thiện thể chế và tổ chức bộ máy. Những quyết sách được thông qua tạo cơ sở chính trị quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao

Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo S.p.A. (Italia) Daniele Tavano, trao đổi về hợp tác công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động