Thủ tướng tiếp lãnh đạo quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế Hoa Kỳ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tiếp lãnh đạo Quỹ Warburg Pincus và Tập đoàn Glenfarne Hoa Kỳ, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi.
aa
Thủ tướng phát biểu tại ĐH Harvard về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ Thủ tướng phát biểu tại ĐH Harvard về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ấn tượng về sự năng động của nền kinh tế Việt Nam Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ấn tượng về sự năng động của nền kinh tế Việt Nam
Thủ tướng tiếp lãnh đạo quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế Hoa Kỳ | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Charles Kaye, Giám đốc điều hành Tập đoàn Warburg Pincus. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, sáng 15/5 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi tiếp lãnh đạo Quỹ Warburg Pincus và Tập đoàn Glenfarne Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp ông Charles Kaye, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Warburg Pincus, Thủ tướng đề nghị thời gian tới, cần tìm cách nâng cao hiệu quả trong việc tài trợ vốn và tập trung vào những lĩnh vực then chốt có tính chất đòn bẩy hiệu ứng, sức lan tỏa cao.

Hoan nghênh những ý kiến đóng góp chân thành của ông Charles Kaye và nhấn mạnh Việt Nam đang tập trung vào phát triển hạ tầng chiến lược gồm hạ tầng số, giao thông; chuyển đổi số; chống biến đổi khí hậu; thị trường vốn; chuyển đổi năng lượng, Thủ tướng mong Quỹ thúc đẩy các nguồn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Thủ tướng giải đáp trực tiếp những vấn đề mà Quỹ Warburg Pincus quan tâm như về khả năng hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam; sự ổn định của kinh tế vĩ mô; cơ sở hạ tầng, khả năng kết nối, sân bay, logistics; khả năng đối thoại giữa Chính phủ, các bộ ngành.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi ở Việt Nam. Điều này thể hiện sự tin cậy, chân thành và trách nhiệm, hai bên cùng thắng, trên tinh thần lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ.

Thủ tướng cũng đề nghị phía các doanh nghiệp nói chung và Quỹ Warburg Pincus nói riêng thực hiện đầy đủ các cam kết; trực tiếp liên hệ với các bộ, cơ quan liên quan để xúc tiến đầu tư, không qua các khâu trung gian, tránh mất thời gian và tránh các phiền hà, tiêu cực.

"Tôi muốn giải quyết dứt điểm những băn khoăn của ngài, kể cả tại dự án cụ thể mà ngài nêu ra. Nếu ngài bước ra khỏi phòng này mà còn tiếp tục băn khoăn thì tôi còn băn khoăn hơn ngài. Nếu ngài còn tiếp tục băn khoăn, chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau tại Hà Nội," Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Tổng Giám đốc Charles Kaye chúc mừng việc trong suốt hai năm qua, Việt Nam đã khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch COVID-19 và cho biết Quỹ đang muốn gia tăng vốn đầu tư vào Việt Nam, đồng hành cùng Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế Hoa Kỳ | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Charles Kaye, Giám đốc điều hành Tập đoàn Warburg Pincus. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp ông Brendan Duval, lãnh đạo Tập đoàn Glenfarne, Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn đã quan tâm về lĩnh vực chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng thông báo cho tập đoàn về việc Việt Nam sắp ban hành Quy hoạch điện VIII, trong đó có điều chỉnh quy hoạch phát triển các nhà máy điện LNG dọc các tỉnh ven biển Việt Nam; đồng thời gợi ý tập đoàn cân nhắc chuyển sang phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện Mặt Trời để giảm bớt phụ thuộc năng lượng từ bên ngoài.

Để hiểu rõ hơn về quy hoạch, Thủ tướng đề nghị tập đoàn làm việc trực tiếp với Bộ Công thương để tìm hiểu cặn kẽ vấn đề này; đồng thời mong tập đoàn đầu tư vào Việt Nam trên lĩnh vực năng lượng sạch.

Ông Brendan Duval nhấn mạnh tập đoàn hoạt động trên các lĩnh vực năng lượng, có đầu tư vào thị trường Nam Mỹ và đang mong muốn đầu tư vào Việt Nam, nhất là sử dụng nhiều hơn nữa lao động bản địa tại các dự án này.

Về chuyên môn, tập đoàn vận hành các nhà máy LNG hết sức hiện đại và linh hoạt trên thế giới và về lâu dài, tập đoàn mong muốn đóng góp vào công cuộc chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ
Thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong là phù hợp với Nghị quyết 09 Thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong là phù hợp với Nghị quyết 09
Theo Phạm Tiếp/TTXVN/Vietnam+
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tăng cường kết nối kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương; đồng thời hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD.
Điện Biên bồi dưỡng chuyên môn cho 14 cán bộ hai tỉnh Bắc Lào

Điện Biên bồi dưỡng chuyên môn cho 14 cán bộ hai tỉnh Bắc Lào

14 cán bộ hai tỉnh U Đôm Xay và Phoong Sa Ly (Lào) tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn và nghiên cứu thực tế tại Điện Biên từ ngày 14/9 đến 15/10/2026, tập trung vào 5 lĩnh vực chuyên môn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ 12 đến 13/9/2026 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Cộng hòa Pháp từ ngày 10-11/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...