Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hai bên đã trao đổi sâu rộng về việc hợp tác, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, nhất trí đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế-thương mại.
aa
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3, tại Trụ sở Duma Quốc gia Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đại diện nhiều đảng phái trong Duma Quốc gia Nga.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ tại Moskva, cảm ơn Thủ tướng Chính phủ và các Lãnh đạo Việt Nam đã dành sự đón tiếp trọng thị, thân tình trong chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia Nga hồi tháng 9/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Vyacheslav Volodin chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định Nga coi Việt Nam là một bạn bè lâu đời, một đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; các nghị sĩ trong Duma Quốc gia Nga, dù đến từ nhiều đảng phái khác nhau, đều có ấn tượng tốt đẹp, ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định Duma Quốc gia Nga sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam, triển khai các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Quốc hội Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng, giáo dục-đào tạo.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Chủ tịch Vyacheslav Volodin đã gửi lời chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự ủng hộ của Chủ tịch đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam–Nga nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng gửi lời chúc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới Chủ tịch Vyacheslav Volodin, người bạn quý mến, thân thiết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cảm ơn sự đón tiếp thân mật, trọng thị, tình cảm và tin cậy mà Chủ tịch Vyacheslav Volodin và các lãnh đạo Nga đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ thông báo và bày tỏ ấn tượng, hài lòng về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin và cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm Nga của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, nhất là những thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin; thống nhất một số định hướng lớn để định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác Việt Nam-Nga, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia trong kỷ nguyên mới và trao đổi các biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Vyacheslav Volodin trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác Việt Nam-Nga, cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện và bảo đảm an ninh của Quốc hội Nga cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định, hòa nhập vào sở tại, góp phần là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chúc phía Nga sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma Quốc gia vào tháng 9/2026.

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định thời gian qua quan hệ giữa hai Quốc hội phát triển hết sức tốt đẹp; Quốc hội hai nước đã phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đang có giữa hai nước, đặc biệt là tổ chức luân phiên các Phiên họp của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện.

Hai bên tin tưởng rằng Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tin tưởng rằng các cơ quan lập pháp hai nước trong nhiệm kỳ mới sẽ luôn sát cánh, đồng hành và cùng cơ quan hai nước đóng góp thiết thực vào việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên hợp tác mới.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh dù quan hệ không ngừng phát triển trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga-Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để phát triển hơn nữa.

Trên tinh thần đó, hai bên đã trao đổi sâu rộng về việc thúc đẩy các chuyến thăm trong thời gian tới; hợp tác, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, cũng như ký mới các hiệp định hợp tác phù hợp với lợi ích của hai bên; nhất trí đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế-thương mại; ủng hộ việc mở rộng giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, thúc đẩy du lịch và hợp tác giáo dục–đào tạo và khoa học–công nghệ.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định luôn mong muốn Việt Nam phát triển thịnh vượng và hết sức ủng hộ việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam, coi đây là một công trình quan trọng cho quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của kinh tế Việt Nam trong những năm tới.

Trong không khí chân tình, bạn bè, đồng chí, hai lãnh đạo cùng bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam-Nga sẽ ngày càng được củng cố, phát triển vì lợi ích của hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-hoi-kien-chu-tich-duma-quoc-gia-nga-post1100808.vnp

Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Việt Nam-Nga: Mở rộng dư địa, nâng tầm hợp tác thương mại Việt Nam-Nga: Mở rộng dư địa, nâng tầm hợp tác thương mại
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026 quy tụ 320 thí sinh đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua đó mở rộng giao lưu học thuật, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn.
Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu bán dẫn

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu bán dẫn

Ngày 20/9 tại Hà Nội, Hội thảo Bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 năm 2026 (VJSS-2026) khai mạc, tạo diễn đàn kết nối các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp hai nước, hướng tới mở rộng hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn.
Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...