11:23 | 29/12/2014 GMT+7
Thủ tướng: Nổi bật năm 2014 là giữ vững chủ quyền quốc gia
aa
Nhiệm vụ này rất thiêng liêng. Chúng ta giữ được hòa bình, ổn định, tạo tiền đề cho năm 2015.
Phát biểu chỉ đạo nội dung thảo luận tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đưa ra 4 nội dung quan trọng để các bộ, ngành và địa phương cho ý kiến.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nổi bật trong năm 2014 là giữ vững chủ quyền quốc gia.
Nói về bối cảnh 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh rất đặc biệt, tình hình kinh tế chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tác động khó khăn vào nước ta. Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, dấu hiệu phục hồi kinh tế có chuyển biến tích cực nhưng hạn chế, yếu kém và thách thức còn rất lớn.
Thủ tướng nhắc lại sự kiện đầu tháng 5/2014, Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế đưa giàn khoan vào vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta. Sự kiện này đã ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, tác động tiêu cực đến nhiều mặt, trong đó có phát triển kinh tế.
“Ngay như kinh tế xã hội, chúng ta mất 1 triệu khách du lịch. Nếu không có sự kiện này thì chúng ta có 9 triệu lượt khách du lịch” – Thủ tướng dẫn chứng.
Trước hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc, đồng bào ta đã biểu thị lòng yêu nước bằng việc biểu tình, phản ứng việc làm ngang ngược này thì một số kẻ xấu lợi dụng gây thiệt hại khá nặng nề, gần 1.000 DN đang sản xuất phải dừng hoạt động.
Trong lúc đó, Bộ Chính trị chỉ đạo phải bảo vệ được chủ quyền, hòa bình đất nước và thực hiện được mục tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra, đó là mục tiêu kép.
Đánh giá của Thủ tướng về kết quả nổi bật năm 2014, khẳng định: “Chúng ta đã giữ vững chủ quyền quốc gia. Nhiệm vụ này rất thiêng liêng. Chúng ta giữ được hòa bình, ổn định. Lúc xảy ra gây rối ở Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh, chúng ta ổn định ngay tình hình. Và thông qua việc này, chúng ta tạo sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận của toàn dân tộc đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia”.
Thứ hai, theo Thủ tướng, chúng ta đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng và Quốc hội đề ra cho năm 2014. Từ đó, tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi cho năm 2015 có khả năng chúng ta đạt và vượt kế hoạch cao hơn 2014.
“13/14 chỉ tiêu chúng ta đã hoàn thành trong năm 2014, chỉ 1 chỉ tiêu lao động qua đào tạo chưa đạt. Chúng ta phấn đấu, quyết liệt thực hiện thì các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 hoàn toàn có thể thực hiện được” – Thủ tướng nói.
Nhìn lại kết quả đạt được năm 2014, về kinh tế, Thủ tướng đánh giá, khu vực nông nghiệp năm nay tăng ấn tượng, được mùa được giá, xuất khẩu tăng mạnh. Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng thấp hơn năm ngoái.
Phục hồi của nền kinh tế rõ ràng hơn. Việc tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh cũng nâng lên tuy chưa đạt như mong muốn. Môi trường kinh doanh cũng có bước phát triển. “WB công bố môi trường kinh doanh Việt Nam tăng lên 20 bậc, đây là điều không dễ gì”- Thủ tướng dẫn chứng.
Thứ ba, theo Thủ tướng, trong năm 2014, tình hình chính trị, xã hội, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tiềm lực quốc phòng an ninh tăng cường; công tác đối ngoại tăng hiệu quả. Trước sự kiện Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bạn bè quốc tế ủng hộ ta rất lớn. Trong lúc khó khăn, đầu tư nước ngoài đăng ký mới cũng tăng mạnh, đạt 21 tỷ USD đăng ký mới, giải ngân 12,5 tỷ USD vốn FDI; ODA giải ngân 5,5 tỷ USD. Điều quan trọng là lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tăng lên.
Kiểm điểm của Chính phủ, theo Thủ tướng, cái được là Chính phủ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiêm túc chấp hành nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Công tác thể chế hóa được nâng lên. Kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề mới đặt ra để vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị xã hội và nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm.
Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu cái chưa được trong điều hành của Chính phủ là kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. “Chúng ta không thể chủ quan nói tốt hơn. Hay như ngân sách, các địa phương cố gắng lớn thu vượt kế hoạch, đảm bảo cân đối thu chi nhưng nhìn vào cơ cấu ngân sách thì đáng lo. Một ngân sách quốc gia chi chủ yếu cho lương và chi thường xuyên, một phần trả nợ, còn chi cho đầu tư phát triển ngày càng giảm. Đây là chiều hướng không hay. Thu nội địa tăng chậm. Cơ cấu ngân sách hiện nay chưa lành mạnh” – Thủ tướng nói.
Kinh tế vĩ mô nhiều việc, Thủ tướng chỉ đơn cử sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện một bước nhưng phải cố gắng nhiều hơn. Môi trường kinh doanh so với ngay ASEAN 6 thì của chúng ta còn thấp. Không cách nào khác, chúng ta phải nâng lên.
Kiểm điểm về công tác lãnh đạo, điều hành quản lý thì nhân dân chưa hài lòng về hiệu lực, hiệu quả điều hành của Chính phủ và địa phương. Có cái thì chậm thể chế hóa. Có cái thể chế hóa rồi nhưng không phát huy, hiệu quả chưa cao; việc chậm xử lý vấn đề phát sinh, trách nhiệm phục vụ, một bộ phận cán bộ công chức phẩm chất kém. Tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chưa được ngăn chặn đẩy lùi. Một bộ phận nơi này nơi khác còn biểu hiện chưa nghiêm.
Nhiệm vụ năm 2015, Thủ tướng cho rằng, ngoài các nội dung cần tập trung thực hiện như trong dự thảo Nghị quyết đã được Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên trình bày từ đầu phiên họp thì cả nước, cả hệ thống chính trị phải chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, đạt cao nhất Kế hoạch 5 năm mà Đại hội X đã đề ra. Nhiệm vụ thứ 2 là bảo đảm chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội. Thứ 3 là tăng cường đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Nhiệm vụ thứ 4 là thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo chủ quyền, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
(Nguồn: Vũ Hạnh/VOV.VN)
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nổi bật trong năm 2014 là giữ vững chủ quyền quốc gia.
Nói về bối cảnh 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh rất đặc biệt, tình hình kinh tế chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tác động khó khăn vào nước ta. Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, dấu hiệu phục hồi kinh tế có chuyển biến tích cực nhưng hạn chế, yếu kém và thách thức còn rất lớn.
Thủ tướng nhắc lại sự kiện đầu tháng 5/2014, Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế đưa giàn khoan vào vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta. Sự kiện này đã ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, tác động tiêu cực đến nhiều mặt, trong đó có phát triển kinh tế.
“Ngay như kinh tế xã hội, chúng ta mất 1 triệu khách du lịch. Nếu không có sự kiện này thì chúng ta có 9 triệu lượt khách du lịch” – Thủ tướng dẫn chứng.
Trước hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc, đồng bào ta đã biểu thị lòng yêu nước bằng việc biểu tình, phản ứng việc làm ngang ngược này thì một số kẻ xấu lợi dụng gây thiệt hại khá nặng nề, gần 1.000 DN đang sản xuất phải dừng hoạt động.
Trong lúc đó, Bộ Chính trị chỉ đạo phải bảo vệ được chủ quyền, hòa bình đất nước và thực hiện được mục tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra, đó là mục tiêu kép.
Đánh giá của Thủ tướng về kết quả nổi bật năm 2014, khẳng định: “Chúng ta đã giữ vững chủ quyền quốc gia. Nhiệm vụ này rất thiêng liêng. Chúng ta giữ được hòa bình, ổn định. Lúc xảy ra gây rối ở Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh, chúng ta ổn định ngay tình hình. Và thông qua việc này, chúng ta tạo sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận của toàn dân tộc đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia”.
Thứ hai, theo Thủ tướng, chúng ta đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng và Quốc hội đề ra cho năm 2014. Từ đó, tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi cho năm 2015 có khả năng chúng ta đạt và vượt kế hoạch cao hơn 2014.
“13/14 chỉ tiêu chúng ta đã hoàn thành trong năm 2014, chỉ 1 chỉ tiêu lao động qua đào tạo chưa đạt. Chúng ta phấn đấu, quyết liệt thực hiện thì các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 hoàn toàn có thể thực hiện được” – Thủ tướng nói.
Nhìn lại kết quả đạt được năm 2014, về kinh tế, Thủ tướng đánh giá, khu vực nông nghiệp năm nay tăng ấn tượng, được mùa được giá, xuất khẩu tăng mạnh. Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng thấp hơn năm ngoái.
Phục hồi của nền kinh tế rõ ràng hơn. Việc tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh cũng nâng lên tuy chưa đạt như mong muốn. Môi trường kinh doanh cũng có bước phát triển. “WB công bố môi trường kinh doanh Việt Nam tăng lên 20 bậc, đây là điều không dễ gì”- Thủ tướng dẫn chứng.
Thứ ba, theo Thủ tướng, trong năm 2014, tình hình chính trị, xã hội, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tiềm lực quốc phòng an ninh tăng cường; công tác đối ngoại tăng hiệu quả. Trước sự kiện Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bạn bè quốc tế ủng hộ ta rất lớn. Trong lúc khó khăn, đầu tư nước ngoài đăng ký mới cũng tăng mạnh, đạt 21 tỷ USD đăng ký mới, giải ngân 12,5 tỷ USD vốn FDI; ODA giải ngân 5,5 tỷ USD. Điều quan trọng là lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tăng lên.
Kiểm điểm của Chính phủ, theo Thủ tướng, cái được là Chính phủ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiêm túc chấp hành nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Công tác thể chế hóa được nâng lên. Kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề mới đặt ra để vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị xã hội và nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm.
Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu cái chưa được trong điều hành của Chính phủ là kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. “Chúng ta không thể chủ quan nói tốt hơn. Hay như ngân sách, các địa phương cố gắng lớn thu vượt kế hoạch, đảm bảo cân đối thu chi nhưng nhìn vào cơ cấu ngân sách thì đáng lo. Một ngân sách quốc gia chi chủ yếu cho lương và chi thường xuyên, một phần trả nợ, còn chi cho đầu tư phát triển ngày càng giảm. Đây là chiều hướng không hay. Thu nội địa tăng chậm. Cơ cấu ngân sách hiện nay chưa lành mạnh” – Thủ tướng nói.
Kinh tế vĩ mô nhiều việc, Thủ tướng chỉ đơn cử sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện một bước nhưng phải cố gắng nhiều hơn. Môi trường kinh doanh so với ngay ASEAN 6 thì của chúng ta còn thấp. Không cách nào khác, chúng ta phải nâng lên.
Kiểm điểm về công tác lãnh đạo, điều hành quản lý thì nhân dân chưa hài lòng về hiệu lực, hiệu quả điều hành của Chính phủ và địa phương. Có cái thì chậm thể chế hóa. Có cái thể chế hóa rồi nhưng không phát huy, hiệu quả chưa cao; việc chậm xử lý vấn đề phát sinh, trách nhiệm phục vụ, một bộ phận cán bộ công chức phẩm chất kém. Tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chưa được ngăn chặn đẩy lùi. Một bộ phận nơi này nơi khác còn biểu hiện chưa nghiêm.
Nhiệm vụ năm 2015, Thủ tướng cho rằng, ngoài các nội dung cần tập trung thực hiện như trong dự thảo Nghị quyết đã được Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên trình bày từ đầu phiên họp thì cả nước, cả hệ thống chính trị phải chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, đạt cao nhất Kế hoạch 5 năm mà Đại hội X đã đề ra. Nhiệm vụ thứ 2 là bảo đảm chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội. Thứ 3 là tăng cường đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Nhiệm vụ thứ 4 là thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo chủ quyền, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
(Nguồn: Vũ Hạnh/VOV.VN)
Nguồn:
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ vững chất lượng nội dung và bản lĩnh người làm báo chính là con đường duy nhất để khẳng định vai trò dẫn dắt và phát triển bền vững.
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Ngày 05/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ.
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Ngày 30/5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Thành ủy đến 103 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Ngày 21/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ.
Đọc nhiều
Thanh Hóa và Saint Petersburg (Nga) tăng cường hợp tác
Chiều ngày 13/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) do ông Vyacheslav Gennadyevich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố làm Trưởng đoàn đến thăm, trao đổi cơ hội hợp tác với tỉnh Thanh Hóa.
Kỷ niệm 47 năm Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino: Mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Nicaragua
Ngày 13/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Nicaragua tại Việt Nam tổ chức buổi Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 47 năm Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino (19/7/1979 - 19/7/2026). Đây là lần đầu tiên hai cơ quan phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm này tại Hà Nội, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống, mở rộng giao lưu nhân dân và thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai nước.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản
Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Đối ngoại kiến tạo phát triển: Từ tầm nhìn chiến lược đến kỷ luật thực thi
Nghị quyết số 06-NQ/TW đã định ra tầm nhìn chiến lược mới về công tác đối ngoại không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền mà phải trực tiếp kiến tạo năng lực phát triển quốc gia.
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Việt Nam nhấn mạnh cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga được thiết lập năm 1991 và được nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược năm 2018. Hai bên đã tổ chức 5 Hội nghị Cấp cao vào các năm 2005, 2010, 2016, 2018, 2021.
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố hoàn thành trước ngày 10/6/2026.
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả.
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các vấn đề về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách...
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên đã ký 32 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực.
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Ngày 7/4/20206, Quốc hội khóa XVI thông qua cơ cấu tổ chức chính phủ gồm 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ, đảm bảo hoạt động hiệu quả.
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Dưới đây là một số mốc thời gian qua trọng sau khi diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Truyền hình
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
Ngày 8/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai, nhằm ghi nhận những đóng góp của ông, trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân và hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Malaysia.
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Chia sẻ những mất mát của Chính phủ và nhân dân Venezuela, ngày 7/7 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Venezuela đã tới Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất xảy ra tại Venezuela vừa qua.
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Từ ngày 22 đến 26/6, tại thành phố Đà Nẵng, 27 đại biểu trẻ em đến từ Campuchia, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã cùng hội tụ trong khuôn khổ Hội trại Trí tuệ trẻ năm 2026 (Young Minds CAMP 2026). Chương trình do World Vision tổ chức nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
Flamenco, loại hình nghệ thuật đặc sắc của Tây Ban Nha, đã trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Tây Ban Nha thông qua chương trình hòa nhạc flamenco diễn ra ngày 16/6, tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Sự kiện do Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội tổ chức, với sự tham gia của nhóm nhạc Las Migas.
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Ngày 12/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Tibor Baloghdi nhằm ghi nhận những đóng góp của ông đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Hungary.
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Tối 11/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên bang Xô viết trước đây, Liên bang Nga ngày nay.
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
Ngày 10/6, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày nước Nga và giới thiệu chương trình Trại hè Trẻ em Quốc tế Artek - một trong những trung tâm giáo dục, giao lưu thanh thiếu nhi hàng đầu của Liên bang Nga. Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và những người yêu mến văn hóa Nga, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026 và Ngày Môi trường thế giới, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Plan International Việt Nam tổ chức chương trình “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu”. Chương trình có sự tham dự của đại diện Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, tổ chức phát triển, trường đại học cùng hơn 250 đại biểu là thiếu nhi, sinh viên và cán bộ phụ trách Đội đến từ nhiều địa phương.
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Ngày 8/6 tại Hà Nội, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội dẫn đầu đến chào Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân dịp lãnh đạo Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Các tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Việt Nam ứng dụng công nghệ ADN, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm, xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh.
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Sáng 22/5/2026, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam phốihợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ trao Huân chương “Ngôi saoCông trạng” của Nhà nước Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước NguyễnThị Bình.
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
Mới đây, tổ chức GNI phối hợp với trường THCS Đại Phú đã tổ chức khánh thành và bàn giao thư viện thân thiện cho trường THCS Đại Phú, xã Phú Lương (Tuyên Quang) với tổng giá trị các hạng mục hơn 1,9 tỷ đồng.
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Ngày 20/5 tại Quảng Trị, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và World Vision International tại Việt Nam tổ chức Sự kiện Dinh dưỡng học đường trong khuôn khổ Sáng kiến ENOUGH - Dinh dưỡng đủ đầy, với thông điệp “Đầu tư cho dinh dưỡng học đường là đầu tư cho tương lai”.




