Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
19:48 | 28/04/2018 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương Tổng thống Indonesia và Myanmar

aa
Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 tại Singapore, ngày 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Myanmar Win Myint.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep xuc song phuong tong thong indonesia va myanmar

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tin cậy, gắn bó trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Indonesia, hoan nghênh kết quả tích cực Kỳ họp lần 3 Ủy ban Hợp tác Song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao ngày 17/4/2018 tại Hà Nội đề ra phương hướng lớn hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc thúc đẩy hoàn thành xây dựng Chương trình hành động Đối tác Chiến lược 2 nước giai đoạn 2019-2023 vào cuối năm 2018 để có thể thực hiện ngay từ đầu năm 2019. Hai bên nhấn mạnh cần chú trọng đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, giao cho các cơ quan chức năng sớm đàm phán, ký các thỏa thuận hợp tác nhằm sớm đạt mục tiêu đề ra.

Tổng thống Widodo hoan nghênh đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về một số biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hợp tác song phương trong đó có việc ký các thỏa thuận hợp tác liên quan đến thương mại, nông - ngư nghiệp, an ninh quốc phòng, chống tội phạm…

thu tuong nguyen xuan phuc tiep xuc song phuong tong thong indonesia va myanmar

Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Indonesia tích cực hợp tác giải quyết đưa ngư dân Việt Nam về nước và đề nghị Indonesia tiếp tục xử lý vấn đề này trên tinh thần hữu nghị, nhân đạo, đoàn kết ASEAN và phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia. Tổng thống Indonesia cảm ơn Việt Nam ủng hộ sáng kiến của Indonesia về tổ chức Cuộc gặp giữa các nhà Lãnh đạo ASEAN được tổ chức bên lề Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Ngân hàng Thế giới năm 2018 ngày 11/10/2018 tại Bali, Indonesia và trân trọng nhắc lại lời mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị này.

Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm trong đó có ủng hộ lẫn nhau về các nội dung liên quan đến cấu trúc khu vực, an ninh phi truyền thống, hợp tác và an ninh trên Biển Đông và các vùng biển khu vực, chống cướp biển, tội phạm, đánh bắt cá trái phép… Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong ASEAN.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep xuc song phuong tong thong indonesia va myanmar

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Myanmar Win Myint. Ảnh: VGP

Trong cuộc gặp với Tổng thống Myanmar Win Myint, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tổng thống nhân dịp mới nhậm chức và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Win Myint, đất nước Myanmar tiếp tục phát triển hơn nữa; khẳng định Việt Nam ủng hộ Chính phủ Myanmar trong tiến trình hòa giải và hòa hợp dân tộc, nâng cao vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong hơn 40 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San gây dựng và dày công vun đắp. Đặc biệt việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mở ra một trang hợp tác mới.

Hai bên cho rằng quan hệ chính trị ngày càng trở nên gần gũi hơn thông qua việc duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng sâu sắc với việc Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Myanmar, đối tác thương mại lớn thứ 11 của Myanmar và hai bên sớm đạt mốc 1 tỷ USD thương mại hai chiều; hợp tác về an ninh và quốc phòng được củng cố, phù hợp với nhu cầu của hai bên; hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân cũng được mở rộng, đóng góp tích cực vào việc tăng cường hiểu biết và vun đắp thêm cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep xuc song phuong tong thong indonesia va myanmar

Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và đề nghị triển khai kết quả tốt đẹp đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, trong đó hai bên đã nhất trí thắt chặt quan hệ chính trị, đẩy mạnh các chuyến thăm trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Quốc hội và giao lưu nhân dân; sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Myanmar tại Việt Nam và lập/ký mới các cơ chế, thỏa thuận cần thiết khác; thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam-Myanmar giai đoạn 2018-2023; xây dựng và phổ biến các chính sách khuyến khích thương mại, đầu tư. Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Myanmar phối hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước gia tăng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, liên doanh tại Myanmar.

Tổng thống Win Myint bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đánh giá đầu tư của Việt Nam vào Myanmar đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước Myanmar; đồng thời cam kết Chính phủ Myanmar thông qua nhiều chính sách thông thoáng, cởi mở nhằm thu hút đầu tư nước ngoài trong đó có Việt Nam, mong muốn và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tích cực đầu tư và kinh doanh nhiều hơn tại Myanmar.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ trong ASEAN nhằm tăng cường đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; tiếp tục hợp tác tích cực với nhau và với các nước trong khuôn khổ Hợp tác 4 nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS). Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ lập trường chung của ASEAN thực thi hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nỗ lực để sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và ràng buộc.

Theo baochinhphu.vn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động