Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:59 | 05/06/2018 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc

aa
Tại trụ sở Chính phủ, tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng tới năm 2030.

Tại buổi gặp mặt chiều 4/6, Thủ tướng cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Song Young-moo sẽ góp phần hiện thực hóa kết quả đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Việt Nam tháng 3/2018 của Tổng thống Hàn Quốc. Trong hơn 25 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và nhất là khi thiết lập quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược" năm 2009, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Hàn Quốc đã trở thành đối tác đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc vào sáng nay, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa hai Bộ Quốc phòng. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác ngày càng hiệu quả, góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược".

thu tuong nguyen xuan phuc tiep bo truong quoc phong han quoc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. Ảnh: Q. Hiếu

Cho rằng sẽ nỗ lực hết mình phát triển quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Young-moo khẳng định quan điểm của Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong “Chính sách hướng Nam mới” của mình. Nhấn mạnh việc lãnh đạo hai nước nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020, Bộ trưởng cho rằng, hợp tác quốc phòng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế. Và tại cuộc hội đàm sáng nay, hai bên đã nhất trí nhiều biện pháp tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam-Hàn Quốc, hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về văn hóa.

Bộ trưởng đánh giá cao quan điểm của Việt Nam về vấn đề bán đảo Triều Tiên, đồng thời nêu rõ Hàn Quốc rất coi trọng vấn đề tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông, ví đây như tuyến cao tốc kết nối các quốc gia. Phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc là qua tuyến hàng hải này. Bộ trưởng khẳng định luôn mở kênh đối thoại thường xuyên với phía Việt Nam và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng.

Ghi nhận ý kiến của Bộ trưởng Song Young-moo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Việt Nam cũng hoan nghênh "Chính sách hướng Nam mới" của Chính phủ Hàn Quốc trong đó coi Việt Nam là đối tác trọng tâm và Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò tích cực thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hàn Quốc. Thủ tướng mong muốn Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong việc xây dựng Biển Đông là khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị, tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do hàng không, hàng hải.

Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng tới năm 2030; đề nghị hai bên cần có biện pháp để thúc đẩy triển khai có hiệu quả Tuyên bố này, trong đó đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy triển khai hợp tác ODA cho các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Theo baochinhphu.vn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động