Thủ tướng Manuel Marrero Cruz: Cuba - Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh và chiến thắng như trong lịch sử
Mới đây, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba tổ chức Tổng kết ... |
Ngày 26/11, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam Hà Thị Nga đã gặp mặt và trao tặng kỷ niệm chương “Vì ... |
Cùng tham gia buổi lễ còn có Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Cuba José Ramón Machado Ventura, Ủy viên Bộ Chính trị; Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo nhiều ban, ngành của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức quần chúng của nước bạn; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.
Theo TTXVN, trong phát biểu chính thức, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Cuba 60 năm qua, những giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời giữa hai nước trong những thời điểm gian khó nhất của chặng đường cách mạng của mỗi dân tộc, từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và quá trình tái thiết đất nước của nhân dân Việt Nam cho tới giai đoạn vượt qua thách thức kinh tế to lớn của Cuba vào đầu những năm 1990.
Thủ tướng Marrero Cruz điểm lại những bước phát triển liên tục của mối quan hệ trong những năm qua với những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, cũng như việc Việt Nam hiện là đối tác thương mại thứ 2 và nhà đầu tư lớn nhất của Cuba tại khu vực châu Á – châu Đại Dương, đồng thời nhận định hai bên còn tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, viễn thông, du lịch, y tế, công – nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và công nghệ sinh học.
![]() |
| Các lãnh đạo tối cao của Cuba tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN tại Cuba |
Thủ tướng Cuba khẳng định quyết tâm kế tục di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro Ruz, những người gieo mầm và nuôi dưỡng tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc, đồng thời nhấn mạnh trước những thách thức từ tình hình quốc tế phức tạp hiện tại, Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh và sẽ chiến thắng như trong lịch sử.
Về phần mình, Đại sứ Lê Thanh Tùng đưa ra những dẫn chứng về tình cảm gắn bó mật thiết giữa hai dân tộc, từ áng văn bất hủ của nhà tư tưởng lỗi lạc José Martí, lời chia sẻ chân tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh ví Việt Nam và Cuba như hai anh em sinh đôi và hai chiến sĩ tiên phong ở 2 nửa bán cầu, luôn canh giữ giấc ngủ cho nhau, tới câu nói nổi tiếng của lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro rằng “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.”
Đại sứ Lê Thanh Tùng khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những giúp đỡ quý báu, chí tình của Cuba trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; và sẽ tiếp tục lập trường kiên định ủng hộ nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh chống chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ - như thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 75 vừa qua, cũng như trong công cuộc Cập nhật mô hình kinh tế - xã hội của nước bạn.
Chia sẻ quan điểm về những lĩnh vực tiềm năng để hai nước phát triển hợp tác, Đại sứ Lê Thanh Tùng nhấn mạnh chặng đường 60 năm đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước vừa qua là một di sản quý báu và là nền tảng vững chắc để nhân dân hai nước viết tiếp những trang sử đáng tự hào của quan hệ song phương, đáp ứng khát vọng và lợi ích của mỗi dân tộc.
Trước đó, ngày 1/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2020).
Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Cuba dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc kháng chiến, Cu-ba luôn đi đầu phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam, cử hàng nghìn kỹ sư, công nhân, bác sĩ, chuyên gia sang Việt Nam, giúp đào tạo hàng nghìn sinh viên và viện trợ cho Việt Nam, dù khi đó Cuba cũng đang đối mặt nhiều khó khăn. Trong thời kỳ mới, nhân dân Việt Nam luôn nhiệt tình ủng hộ nhân dân Cuba anh em, thể hiện qua các phong trào đoàn kết, quyên góp giúp đỡ Cuba. Phó Thủ tướng tin tưởng, hai nước tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó và tin cậy lẫn nhau.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định, tình hữu nghị Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quốc tế. Sự gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp của thời đại đã tạo nên mối quan hệ nghĩa tình được tôi luyện qua năm tháng thăng trầm của lịch sử. Suốt 60 năm qua, nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường đã chọn.
Ðại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera nhấn mạnh, Cuba đánh giá cao lập trường của Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba chống lại lệnh cấm vận, phong tỏa đơn phương. Ðại sứ tin tưởng, hai nước tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, truyền lại cho các thế hệ mai sau.
Sáng 25/11, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra Toạ đàm “60 năm quan hệ Việt Nam – Cuba: ... |
Chiều ngày 23/11/2020, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới
Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”
Đọc nhiều
Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước
Việt Nam - Trung Quốc có nhiều lợi thế bổ trợ trong phát triển
Mở rộng hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Australia trên nhiều lĩnh vực tiềm năng
Tổng Bí thư: Triển khai Nghị quyết 57 phải quyết liệt, bài bản, hiệu quả hơn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á






