Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:06 | 11/09/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật trong ngày: Gọi mãi nhưng vợ không chịu về, con rể vung dao chém "nhạc phụ" trong cơn say

aa
Thông tin pháp luật trong ngày: Gọi mãi nhưng vợ không chịu về, con rể vung dao chém "nhạc phụ" trong cơn say; Giả danh công an, bộ đội biên phòng lừa bán 41 cô gái sang Trung Quốc; Hàng trăm người bị chủ hụi chiếm đoạt hơn 25 tỉ… là những thông tin hôm nay (11/9).
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 11/9: Bảo vệ dân phố ở Cần Thơ bị đâm chết trong đêm Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 11/9: Bảo vệ dân phố ở Cần Thơ bị đâm chết trong đêm
Tin tức pháp luật trong ngày: Tú bà 23 tuổi ở đất Cảng khoe cuộc sống sang chảnh để hoạt động mại dâm Tin tức pháp luật trong ngày: Tú bà 23 tuổi ở đất Cảng khoe cuộc sống sang chảnh để hoạt động mại dâm

Gọi mãi nhưng vợ không chịu về, con rể vung dao chém "nhạc phụ" trong cơn say

2705 chiet 15998199628821287827706
Sơn Sô Chiết tại công an. Ảnh: CA

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn Sô Chiết (33 tuổi; ngụ ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 24-5, sau khi nhậu, Chiết đến chòi của cha vợ là ông Sơn Hoàng (52 tuổi; ngụ cùng ấp) để tìm vợ là chị Sơn Thị Mỹ Hạnh và các con. Do chị Hạnh không theo về nên Chiết đã chửi bới ông Hoàng.

Khi ông Hoàng mở cửa ra thì Chiết dùng dao mang theo chém trúng tay và lưng cha vợ. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của ông Sơn Hoàng là 4%.

Giả danh công an, bộ đội biên phòng lừa bán 41 cô gái sang Trung Quốc

2737 buonnguoi 15503730
7 kẻ trong đường dây lừa bán hàng chục phụ nữ sang Trung Quốc. Ảnh: VTC News

Ngày 11/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người trong đường dây lừa bán 41 phụ nữ ra nước ngoài với 2 tội danh "mua bán người" và "mua bán người dưới 16 tuổi".

Kẻ cầm đầu đường dây này là Sùng A Chớ (29 tuổi, trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).

Theo điều tra, khi sang Trung Quốc làm ăn, Chớ được một người tên Lạng (45 tuổi, trú tại Hà Khẩu Trung Quốc) đặt vấn đề tìm phụ nữ Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Chớ nhận lời, sau đó rủ thêm Thào Seo Hòa (44 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Chang A Vương (33 tuổi), Chang A Lử (24 tuổi) và Sùng A Tùng (21 tuổi, đều trú tại tỉnh Lai Châu); Ly Seo Phần (24 tuổi), Thào Seo Áo (25 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) tham gia.

Sùng A Chớ cùng đồng bọn lên mạng tìm ảnh của lực lượng công an, biên phòng để làm hình ảnh đại diện trên facebook, từ đó chủ động tìm kiếm, làm quen với các cô gái nhẹ dạ, cả tin với mục đích dụ dỗ rồi lừa bán sang bên kia biên giới.

Cụ thể, ngày 13/3/2018, Chớ cùng một đối tượng tên Thề dụ dỗ hai nạn nhân là Thào Thị L. và Ma T. (cùng 18 tuổi, trú Lào Cai) đưa sang Trung Quốc. Khi đến Hà Khẩu (Trung Quốc), Chớ giao cho Thào Seo Hòa trông giữ L., sau đó Chớ đem L. và T. bán cho người Trung Quốc mua làm vợ. Nạn nhân L. sau này may mắn được về đoàn tụ với gia đình, còn chị T. hiện chưa có tin tức.

Đến tháng 9/2019, Chang A Vương, Chang A Lử và Sùng A Tùng tiếp tục lừa gạt chị Vàng Thị C. (17 tuổi), Giàng Thị S. (16 tuổi) và Vàng Thị Đ. (21 tuổi, cùng trú tại tỉnh Điện Biên) sang Trung Quốc để bán. Hai nạn nhân C. và S. sau đó may mắn được giải cứu, đưa về nhà.

Xác định đây là đường dây mua bán người hoạt động cực kì tinh vi, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cai lên kế hoạch theo dõi, triệt phá.

Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ được Sùng A Chớ, Thào Seo Hòa, Thào Seo Áo. Tiếp đó, ngày 3/7, công an bắt giữ thêm Chang A Vương và Chang A Lử.

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lào Cai vận động Ly Seo Phần ra đầu thú về hành vi mua bán người. Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Sùng A Tùng.

Theo cơ quan công an, từ năm 2018 đến nay, Chớ cùng đồng bọn gây ra 29 vụ, dụ dỗ, lừa gạt 41 bị hại ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Bắc Kạn đưa sang Trung Quốc bán cho các đầu mối bên Trung Quốc với giá từ 12.000 - 20.000 nhân dân tệ/người. Trong đó, Chớ được trích 3.000 nhân dân tệ/người.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

An Giang: Hàng trăm người bị chủ hụi chiếm đoạt hơn 25 tỉ

2801 chu hui lua 25 ti thumb mqcb
Bị can Lâm Thị Hồng Vân. Ảnh: HD

Ngày 11-9, Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho VKSND cùng đề nghị truy tố bị can Lâm Thị Hồng Vân (54 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 1990, được người dân tin tưởng, Vân đứng ra làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi có giá trị 2-5 triệu đồng/tháng để người dân tham gia.

Trong thời gian làm chủ hụi, Vân đã ghi khống tên để chơi và tham gia hốt hơn 200 phần hụi với số tiền hơn 11,1 tỉ.

Ngoài ra, Vân còn nợ của 132 người số tiền lãi, tiền hụi sống đã chầu và tiền vay trên 14 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn gian dối, Vân đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 25 tỉ đồng của hụi viên. Đến tháng 9-2017, Vân tuyên bố vỡ hụi khiến hàng trăm hụi viên điêu đứng.

Khởi tố thanh niên 2 lần trốn lệnh nhập ngũ

2817 anh le chi nguyen tai co quan cong an anh hong dao 1599819791004411068352
Lê Chí Nguyện tại cơ quan công an. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Chí Nguyện (24 tuổi; ngụ ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi "Trốn tránh nghĩa vụ quân sự".

Ngoài quyết định khởi tố bị can, Nguyện còn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Bình triển khai về việc tạm hoãn xuất cảnh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ ngày xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyện đã từng bị chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi không tham gia nghĩa vụ quân sự lần đầu vào ngày 27-2-2019. Tuy nhiên, đến ngày 13-2-2020, chính quyền địa phương tiếp tục có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nguyện vẫn không chấp hành nên bị khởi tố.

Tin tức pháp luật sáng 9/9: Đại gia xăng dầu ở Hải Phòng bị bắt vì tội gì? Tin tức pháp luật sáng 9/9: Đại gia xăng dầu ở Hải Phòng bị bắt vì tội gì?
Tin tức pháp luật trong ngày: Bắt khẩn cấp hot girl Tin tức pháp luật trong ngày: Bắt khẩn cấp hot girl "rực lửa" đất Cảng vừa bán dâm vừa môi giới mại dâm giá 4 triệu đồng/lượt
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động