Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:06 | 09/09/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật sáng 9/9: Đại gia xăng dầu ở Hải Phòng bị bắt vì tội gì?

aa
Thông tin pháp luật sáng 9/9: Khởi tố, bắt giam đại gia xăng dầu sở hữu hàng loạt lâu đài "khủng" ở Hải Phòng, Thái Bình; Bắt đối tượng nhiễm HIV thủ hàng 'nóng' điều hành đường dây mại dâm, buôn bán ma túy; Vợ Đường 'Nhuệ' sắp hầu tòa… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật trong ngày: Bắt khẩn cấp hot girl Tin tức pháp luật trong ngày: Bắt khẩn cấp hot girl "rực lửa" đất Cảng vừa bán dâm vừa môi giới mại dâm giá 4 triệu đồng/lượt
Tin tức pháp luật sáng 8/9: Truy bắt đối tượng bạo hành con gái dã man ở Bắc Ninh cố thủ trong một căn nhà ở Hà Nội Tin tức pháp luật sáng 8/9: Truy bắt đối tượng bạo hành con gái dã man ở Bắc Ninh cố thủ trong một căn nhà ở Hà Nội

Khởi tố, bắt giam đại gia xăng dầu sở hữu hàng loạt lâu đài "khủng" ở Hải Phòng, Thái Bình

0016 pt ngo van phat 3 vclb
Tòa lâu đài của đại gia Ngô Văn Phát tại Hải Phòng. Ảnh: Tiền phong

Tối muộn 8/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu.

Ngô Văn Phát là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát. Ông Phát được biết đến là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng. Ông Phát cũng sở hữu biệt thự hàng trăm tỷ tại quê Thái Bình.

Từ ngày 4-7/9, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Mua bán bán trái phép hóa đơn”, theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Tối 8/9, nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát

Ngoài Ngô Văn Phát, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố thêm 6 bị can khác, gồm:

- Nguyễn Thị Loan, sinh 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng;

- Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình; nơi thường trú tại tổ 4, khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Vũ Văn Bảy là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát;

- Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, trú tại xã Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình; ở ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng;

- Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; ở thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng;

- Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình; ở khu 2, Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng;

- Lương Văn Giao, sinh năm 1991, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên; ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Công an TP Hải Phòng thông tin thêm, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Bắt đối tượng nhiễm HIV thủ hàng 'nóng' điều hành đường dây mại dâm, buôn bán ma túy

0101 doi tuong kara
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi ở huyện Tiên Lãng.

Theo tài liệu điều tra, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng kết hợp với Công an huyện Tiên Lãng bất ngờ kiểm tra quán karaoke Mạnh Cường có địa chỉ tại đường 212, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, do Trịnh Văn Cừ làm chủ.

Tại đây, công an bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy trong phòng hát. Tang vật thu giữ 53,26 gam Methaphetamine, 4 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 2 khẩu súng và 38 viên đạn.

Quá trình điều tra đã xác định, cầm đầu ổ nhóm này là Trịnh Văn Cừ (SN 1960), trú tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, là đối tượng hoạt động mại dâm từ rất lâu, ngoài ra còn có 2 đối tượng khác là Đoàn Văn Bằng (SN 1982), trú tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng có 2 tiền án và Phạm Khắc Thành (SN 1993), trú tại xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng.

Khám xét nơi ở của Trịnh Văn Cừ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1,38 gram Methaphetamine và 1 bộ sử dụng ma túy đá.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Cừ khai nhận, lợi dụng bản thân bị nhiễm HIV/AIDS nên đã móc nối với các đối tượng có tiền án, tiền sự để tổ chức mua bán ma túy và hoạt động mại dâm ngay tại quán karaoke của mình.

Ngoài ra, đối tượng còn trang bị cho mình 2 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn để lấy số má trong quá trình điều hành.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vợ Đường 'Nhuệ' sắp hầu tòa

0120 du o ng 7926 1596982644
Ảnh: FBNV

Ngày 18/9, TAND tỉnh Thái Bình dự kiến đưa Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ của Nguyễn Xuân Đường, còn gọi là Đường "Nhuệ") và nhóm cán bộ ở Thái Bình ra xét xử sơ thẩm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhóm bị cáo hầu tòa do thay đổi kết quả đấu giá đất. Họ gồm: Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), Vũ Gia Thành (đấu giá viên trung tâm này), Trịnh Thị Minh Thúy (Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình) và Hà Văn Dũng (nhân viên trung tâm này).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Bình làm chủ tọa.

Bào chữa cho Dương là luật sư Hà Trọng Đại (Đoàn Luật sư Hà Nội). Bào chữa cho các bị cáo Hiệp, Thúy, Thành, Dũng lần lượt là các luật sư Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Danh Huế (Đoàn Luật sư Hà Nội) và Phạm Văn Hoàng, Lê Tiến Dũng (Đoàn Luật sư Thái Bình).

Theo cáo trạng, Dương quen bà H. (54 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ). Tháng 12/2019, bà H. nhờ Dương mua một lô đất tại TP Thái Bình.

Ngày 20/12/2019, khi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo tổ chức bán đấu giá lô đất trên, Dương đã làm hồ sơ đứng tên bà H. và một người khác.

Sau đó, Dương biết bà H. không trúng đấu giá nên nhờ nhóm cán bộ liên quan việc đấu giá thay đổi kết quả.

Cáo trạng xác định, Dương cùng chồng tìm gặp đặt vấn đề trả anh Đạt (người trúng đấu giá lô đất) 20 triệu đồng nếu từ bỏ lô đất này.

Bị từ chối, Dương cầm cốc nước chè hất vào mặt anh Đạt. Còn nhóm đàn em đi cùng vợ chồng Đường "Nhuệ" đã đánh nạn nhân. Trước sự đe dọa này, anh Đạt đồng ý nhượng lại đất cho bà H.

Hoàn tất đấu giá, Dương đưa cho nhóm cán bộ trung tâm đấu giá một số phong bì, mỗi chiếc có 500.000 đồng. Các bị can Hiệp và Thành hướng dẫn bà H. làm thủ tục thay đổi tên người trúng đấu giá lô đất số 9 sang cho bà H.

Quá trình điều tra, Dương khai tự nguyện đưa phong bì cho nhóm cán bộ sở để bồi dưỡng cơm trưa, cảm ơn việc cho bà H. trúng đấu giá. Tuy nhiên, chỉ có bị cáo Dũng thừa nhận đã cầm phong bì có 400.000 đồng.

Đối với Nguyễn Xuân Đường, VKS cho rằng ông ta không trực tiếp xâm hại sức khỏe anh Đạt nhưng có dùng lời nói đe dọa, ép anh ta phải từ bỏ kết quả trúng đấu giá lô đất.

Đường chỉ làm theo ý muốn của vợ, không đồng phạm với những người có chức vụ và quyền hạn. Do đó, cơ quan tố tụng không đủ căn cứ buộc tội Đường "Nhuệ" trong vụ án này.

28 năm tù cho kẻ cưỡng hiếp con của người tình

0141 tan
Tân thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: P. Trang.

Ngày 8/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tân (38 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 28 năm tù về các tội: Hiếp dâm, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo lời khai của bị cáo, Tân sống cùng người tình tên H. (39 tuổi, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Người phụ nữ này có 2 con riêng là N. (20 tuổi) và T. (17 tuổi).

Giai đoạn 2014-2017, Tân nhiều lần xâm hại tình dục T. khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Cũng trong thời gian này, bị cáo còn nhiều lần xâm hại tình dục con gái lớn của chị H.

Ngày 22/11/2017, N. sinh em bé. Kết luận giám định thể hiện cháu bé mà N. sinh là con của Tân.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận cáo buộc trong hồ sơ. Các bị hại yêu cầu Tân bồi thường tổn thất tinh thần và hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng để nuôi dưỡng cháu bé.

Đại diện Viện KSND TP Đà Nẵng khẳng định hành vi đồi bại của Tân trái với thuần phong mỹ tục và tái phạm nhiều lần nên phải xử nghiêm để răn đe.

Sau nghị án, HĐXX tuyên bị cáo 10 năm tù về tội Hiếp dâm; 14 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 4 năm tù tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt mà Tân phải chịu là 28 năm tù.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắt quả tang nữ tiếp viên không mặc quần áo nhún nhảy phục vụ Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắt quả tang nữ tiếp viên không mặc quần áo nhún nhảy phục vụ "thượng khách" trong quán karaoke Dòng Đời
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 6/9: Cự cãi tại bàn nhậu, cháu đi mua dao rựa về chém cậu ruột Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 6/9: Cự cãi tại bàn nhậu, cháu đi mua dao rựa về chém cậu ruột
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (20-21/4/2024): Sư Tử xuất hiện cơ hội đầu tư kinh doanh mới

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (20-21/4/2024): Sư Tử xuất hiện cơ hội đầu tư kinh doanh mới

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (20-21/4/2024) một vài cơ hội đầu tư đang xuất hiện trước mắt chòm sao này. Quyết định dừng lại hay đi tiếp thuộc về bạn.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động