Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:41 | 03/11/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật sáng 3/11: Gã trai côn đồ bắt cóc người yêu cũ đem vào nhà nghỉ nhốt rồi đánh đập vì không cho gặp

aa
Thông tin pháp luật sáng 3/11: Gã trai côn đồ bắt cóc người yêu cũ đem vào nhà nghỉ nhốt rồi đánh đập vì không cho gặp; Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hòa Bình bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nội; Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hòa Bình bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nội… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 2/11: Truy tìm thanh niên chém 3 bảo vệ chung cư ở TP.HCM bị thương nặng Thông tin pháp luật chiều 2/11: Truy tìm thanh niên chém 3 bảo vệ chung cư ở TP.HCM bị thương nặng
Thông tin pháp luật sáng 2/11: Cả gan vận chuyển hơn nửa tạ vàng 9999 qua biên giới Thông tin pháp luật sáng 2/11: Cả gan vận chuyển hơn nửa tạ vàng 9999 qua biên giới

Gã trai côn đồ bắt cóc người yêu cũ đem vào nhà nghỉ nhốt rồi đánh đập vì không cho gặp

Thông tin pháp luật sáng 3/11: Gã trai côn đồ bắt cóc người yêu cũ đem vào nhà nghỉ nhốt rồi đánh đập vì  không cho gặp
Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Doanh nghiệp VN

Công an điều tra TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Minh (22 tuổi, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Trần Thị D. (29 tuổi, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế).

Theo điều tra, ngày 14/9, chị D. đến Công an TP Huế trình báo về việc đối tượng Lê Văn Minh bắt giữ và đánh đập chị. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an triển khai lực lượng điều tra, truy tìm đối tượng Minh.

Chị D. cho biết, khoảng 19h ngày 13/9, đối tượng Minh bắt xe đến nơi chị làm việc. Đúng lúc đó phát hiện chị D. rời khỏi chỗ làm nên đã lôi chị lên xe taxi.

Minh yêu cầu lái xe chở đến một nhà nghỉ ở phường Vỹ Dạ (TP Huế). Tại đây, hắn kéo chị D. lên phòng nghỉ, chốt cửa lại. Khi bị Minh giam giữ trong phòng nhà nghỉ, chị D. nhiều lần van xin Minh buông tha để đi về nhưng đối tượng này không đồng ý.

Hắn liên tục dùng tay, chân đánh đập vào mặt, đầu chị D. gây thương tích. Đến 14h ngày 14/9, chị D. nhân lúc Minh sơ hở đã chạy trốn khỏi nhà nghỉ và đến Công an trình báo sự việc.

Nói về quan hệ của hai người, chị D. cho biết, từng có quan hệ yêu đương nhưng đã chia tay. Trong thời gian này chị D. từ chối gặp Minh nên đối tượng tức giận đã tìm đến bắt giữ và đánh đập chị.

Về phần đối tượng Minh, sau khi phát hiện chị D. bỏ trốn cũng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ được Minh.

Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai đối tượng Minh để làm rõ vụ việc.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hòa Bình bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nội

Thông tin pháp luật sáng 3/11: Gã trai côn đồ bắt cóc người yêu cũ đem vào nhà nghỉ nhốt rồi đánh đập vì  không cho gặp
Sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Giao thông

Theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, vào khoảng hơn 20h tối 2/11, Cục cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra vào ngày 29/10 khi đối tượng này đang lẩn trốn tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nôi).

Nguồn tin cũng cho biết, đối tượng tên Sỹ trú tại huyện Lạc Thủy (Hòa Bình), hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 29/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Văn Tỉnh - Chủ tịch UBND xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết: “Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 11h 30 (cùng ngày) tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chi nhánh Lâm Hóa”

Lúc này có một người đàn ông khoảng 30 đến 40 tuổi đi xe máy màu đỏ, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, mặc áo mưa màu xanh đi vào quầy giao dịch. Lúc này chi nhánh không có người dân đến giao dịch chỉ còn 2 cán bộ, nhân viên của ngân hàng đang kiểm kê hóa đơn.

Vào đến quầy giao dịch, nghi phạm đặt 1 chiếc túi xuống bàn và rút súng chĩa vào nhân viên ngân hàng rồi yêu cầu bỏ tiền vào túi cho nghi phạm. Do nghi phạm yêu cầu “lấy thêm tiền” nên 2 nhân viên ngân hàng đã đi vào kho sau đó chốt cửa lại và không ra ngoài nữa. Nghi phạm đã lấy số tiền ở quầy giao dịch rồi điều khiển xe máy di chuyển ra QL12B hướng về trung tâm huyện Lạc Sơn.

Sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra, truy bắt nghi phạm. Qua kiểm đếm, số tiền bị cướp khoảng hơn 200 triệu đồng.

“Do vào thời điểm trưa không còn có khách đến giao dịch, nhân viên ngân hàng cũng không báo động kịp thời, nghi phạm “ung dung” lấy tiền ra về như “chưa có chuyện gì xảy ra” nên bảo vệ Chi nhánh cũng như người dân quanh đó không biết gì” ông Tỉnh nói.

Phát hiện nữ chủ quán cà phê tử vong trong căn nhà khóa trái cửa, thi thể phân hủy nặng

Thông tin pháp luật sáng 3/11: Gã trai côn đồ bắt cóc người yêu cũ đem vào nhà nghỉ nhốt rồi đánh đập vì  không cho gặp
Hiện trường vụ việc . Ảnh: Internet

Ngày 2/11, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với cơ quan chức năng Công an tỉnh Đồng Nai điều tra một vụ giết người tại xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc).

Nạn nhân được xác định là bà PTT (41 tuổi, quê Bến Tre).

Trước đó, sáng 30/10, người dân phát hiện bà T. tử vong tại căn nhà đang thuê trong tình trạng không mặc quần áo, trên người có nhiều vết thương.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt để tiến hành điều tra, lấy lời khai nhân chứng, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân đã tử vong lâu ngày, thi thể đang phân huỷ bốc mùi nồng nặc.

Được biết, ngôi nhà bà T. thuê dùng để buôn bán cà phê, nước giải khát.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ công an liên quan đến vụ 'Đường Nhuệ'

Thông tin pháp luật sáng 3/11: Gã trai côn đồ bắt cóc người yêu cũ đem vào nhà nghỉ nhốt rồi đánh đập vì  không cho gặp
Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại một phiên xét xử (ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Hoàng Hồng Hạnh và Nguyễn Bằng Giang bị bắt về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 375 Bộ luật Hình sự năm 2015 về vụ việc xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũ Thư).

Tối 2/11, Công an tỉnh Thái Bình chính thức thông tin về việc Cơ quan Điều tra (Viện kiểm sát nhân dân tối cao) khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là cán bộ công an huyện Vũ Thư để điều tra hành vi có dấu hiệu tội phạm "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc."

Cụ thể, ngày 2/11, Cơ quan Điều tra (Viện kiểm sát nhân dân tối cao) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam hai cán bộ Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) là Hoàng Hồng Hạnh (42 tuổi, Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) và Nguyễn Bằng Giang (39 tuổi, Phó trưởng Công an xã Song An) về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 375 Bộ luật Hình sự năm 2015 về vụ việc xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũ Thư).

Cùng ngày, Cơ quan Điều tra (Viện kiểm sát nhân dân tối cao) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng trên.

Theo thông tin báo chí, Cơ quan Điều tra (Viện kiểm sát nhân dân tối cao) đã phát hiện, tiến hành kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có tội để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hai bị can Hoàng Hồng Hạnh và Nguyễn Bằng Giang bị Cơ quan Điều tra (Viện kiểm sát nhân dân tối cao) khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết tại thời điểm các bị can là cán bộ Công an huyện Vũ Thư.

Trong số các vụ việc nói trên có vụ án liên quan đến Bùi Mạnh Tiến (còn gọi là Tiến "Trắng"), 25 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ).

Thông tin pháp luật sáng 1/11: Trinh sát mật phục nhiều ngày, phá sới đá gà ẩn mình trong rừng vắng Thông tin pháp luật sáng 1/11: Trinh sát mật phục nhiều ngày, phá sới đá gà ẩn mình trong rừng vắng
Thông tin pháp luật chiều 31/10: Hỗn chiến vì tranh chấp nhóm Thông tin pháp luật chiều 31/10: Hỗn chiến vì tranh chấp nhóm "đào" phục vụ trong quán karaoke, 24 người bị tạm giữ
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Brazil mở chiến dịch tấn công chưa từng có vào các băng nhóm cướp ngân hàng

Brazil mở chiến dịch tấn công chưa từng có vào các băng nhóm cướp ngân hàng

Báo O Tempo đưa tin, chiến dịch tấn công được thực hiện tại 2 trang trại ở thành phố Varginha, cách Rio de Janeiro khoảng 395km về phía Tây Bắc nước này.
Cướp có vũ trang tấn công 3 ngân hàng Brazil, cài bom đồn cảnh sát

Cướp có vũ trang tấn công 3 ngân hàng Brazil, cài bom đồn cảnh sát

20 tên cướp được trang bị súng máy, vật liệu nổ và thiết bị bay không người lái đã đột kích vào 3 ngân hàng ở thành phố Aractuba, Brazil để cướp tiền rồi bắt con tin làm "lá chắn sống" khi chúng di chuyển.
Video: Đi cướp nhưng tranh thủ đứng buôn điện thoại, thanh niên nhận cái kết sầu lòng

Video: Đi cướp nhưng tranh thủ đứng buôn điện thoại, thanh niên nhận cái kết sầu lòng

Cầm dao hùng hổ xông vào ngân hàng nhưng rồi thản nhiên đứng buôn chuyện điện thoại, tên cướp đã bị nhân viên an ninh khống chế ngay sau đó.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động