Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:31 | 01/11/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật sáng 1/11: Trinh sát mật phục nhiều ngày, phá sới đá gà ẩn mình trong rừng vắng

aa
Thông tin pháp luật sáng 1/11: Trinh sát mật phục nhiều ngày, phá sới đá gà ẩn mình trong rừng vắng; Khởi tố kẻ xách dao chém thủng xuồng cứu hộ đưa dân tránh lũ;… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 31/10: Vác dao đâm chết người do mâu thuẫn trên chiếu bạc Thông tin pháp luật sáng 31/10: Vác dao đâm chết người do mâu thuẫn trên chiếu bạc
Thông tin pháp luật chiều 30/10: Người đàn ông mang rìu chém vợ chồng thông gia rồi đổ xăng tự thiêu Thông tin pháp luật chiều 30/10: Người đàn ông mang rìu chém vợ chồng thông gia rồi đổ xăng tự thiêu

Trinh sát mật phục nhiều ngày, phá sới đá gà ẩn mình trong rừng vắng

Thông tin pháp luật sáng 1/11: Trinh sát mật phục nhiều ngày, phá sới đá gà ẩn mình trong rừng vắng
Các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an Đồng Nai

Vào khoảng 16h45 ngày 31/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà chuyên nghiệp tại địa bàn huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ giáp ranh với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Bước đầu xác định, tụ điểm đánh bạc này do 2 đối tượng Phan Công Thành (Thành Bánh) và Chín Long đứng ra tổ chức, cả 2 đều ngụ tại huyện Xuân Lộc.

Để tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc an toàn, 2 đối tượng này thường chọn những địa điểm hoang vắng trên những đồi tràm, vườn cây rậm rạp. Sau đó chúng liên hệ và hẹn các con bạc qua điện thoại theo địa điểm đã bố trí trước đó, đồng thời cắt cử một số đối tượng đàn em cảnh giới từ xa.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày trinh sát, chiều ngày 31/10 tụ điểm đánh bạc này đã bị lực lượng Công an Đồng Nai triệt phá.

Đây là tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Thời gian tổ chức từ 9h đến 14h các ngày trong tuần, số lượng người tham gia khoảng từ 40 đến 50 người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Người dân đã gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Công an tỉnh.

Hiện các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an huyện Xuân Lộc để sàng lọc, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố kẻ xách dao chém thủng xuồng cứu hộ đưa dân tránh lũ

Thông tin pháp luật sáng 1/11: Trinh sát mật phục nhiều ngày, phá sới đá gà ẩn mình trong rừng vắng
Đối tượng Bùi Đức Lâm. Ảnh: Báo Giao thông

Tối 31/10, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Đức Lâm (SN 1977, trú thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) về “tội hủy hoại tài sản”, được quy định tại Khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố và lệnh bắt để tạm giam bị can đã được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên phê chuẩn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó: Khoảng 14h30 ngày 30/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn của xã Cẩm Vịnh bị ngập sâu nên chính quyền địa phương phát lệnh gấp rút sơ tán người dân vùng ngập lụt, nguy hiểm đến điểm tránh trú.

Ông Trần Huy Quyên, Trưởng thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh cùng một số cán bộ thôn chèo thuyền hơi được trang cấp để đi cứu hộ người dân.

Khi đoàn cứu hộ đi vào nhà bà Nguyễn Thị Hợp (76 tuổi) bị liệt để đưa bà đi sơ tán thì gặp Bùi Đức Lâm và một số người khác đang lội nước. Lâm tiến lại đoàn cứu hộ ngỏ ý muốn mượn thuyền để đi.

Vì phải ưu tiên sơ tán người tàn tật trước, ông Quyên đã từ chối thì bị Lâm xông vào xô xát.

Chưa dừng lại, đối tượng chạy vào nhà bà Hợp lấy dao ra chém nhiều nhát vào chiếc xuồng hơi khiến xuồng bị thủng.

Ngay sau đó, Lâm đã bị lực lượng công an bắt giữ; bà Hợp được lực lượng chức năng bố trí thuyền khác đưa đến nơi tránh trú an toàn.

Theo cáo trạng, Tạ Bá Long và 11 bị can trong vụ án đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đoàn Văn An khai báo quanh co, không thừa nhận việc đề nghị bị can Hiếu chi 30 tỷ đồng để được thông qua khoản vay 300 tỷ. Đoàn Văn An cũng phủ nhận đã hưởng lợi hơn bất chính hơn 14 tỷ.

Nhưng bằng tài liệu và chứng cứ thu thập được, VKS đủ căn cứ chứng minh bị can An (cổ đông lớn tại GPBank) đã đề nghị chi 30 tỷ và hưởng lợi hơn 14 tỷ đồng.

Truy tìm tên cướp ngân hàng ở Hoà Bình

Thông tin pháp luật sáng 1/11: Trinh sát mật phục nhiều ngày, phá sới đá gà ẩn mình trong rừng vắng
Bị cáo Tạ Bá Long tại phiên tòa cuối năm 2017. Ảnh: T.V.

Vụ cướp xảy ra vào trưa ngày 29/10, tại một ngân hàng có chi nhánh Lâm Hóa (xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) khiến nhiều người quan tâm.

Ngày 31/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết lực lượng thuộc Phòng Trọng án đã phối hợp công an tỉnh Hòa Bình truy tìm nghi can cướp chi nhánh Agribank ở huyện Lạc Sơn. Theo cơ quan chức năng, đầu mối truy tìm là người đàn ông khoảng 30-40 tuổi.

Anh ta đi xe máy, đội mũ bảo hiểm đỏ và mặc áo mưa xanh, xuất hiện ở điểm giao dịch ngân hàng trưa 29/10.

Như thông tin trước đó, thời điểm trên, lợi dụng lúc quầy giao dịch vắng người, trời mưa to, một người đàn ông đi vào chi nhánh ngân hàng.

Lúc này, trong ngân hàng chỉ có hai cán bộ, nhân viên của ngân hàng đang kiểm kê hóa đơn. Người đàn ông bước vào quầy giao dịch rồi dí súng vào đầu một nam thủ quỹ, lấy đi một khoản tiền để ở trên bàn rồi cho vào túi mang theo sẵn.

Sau đó, do nghi phạm yêu cầu lấy thêm tiền nên 2 nhân viên đã xin đi vào kho để lấy. Lợi dụng lúc này, 2 nhân viên liền chốt cửa nhà kho và hô hoán. Sợ bị bại lộ, tên cướp liền lấy xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra sự việc.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Ngân hàng Agribank tỉnh Hòa Bình xác nhận Phòng giao dịch Vũ Lâm, Chi nhánh huyện Lạc Sơn của ngân hàng bị cướp xông vào lấy tiền vào trưa 29/10.

Theo ông Cường, thời điểm đó, các nhân viên phòng giao dịch Vũ Lâm đang kiểm tiền để nghỉ trưa, đột ngột có một đối tượng xông vào. Tên này dùng súng uy hiếp, đe dọa, ép các nhân viên đưa hết số tiền trên quầy rồi tẩu thoát.

Thông tin pháp luật chiều 31/10: Hỗn chiến vì tranh chấp nhóm Thông tin pháp luật chiều 31/10: Hỗn chiến vì tranh chấp nhóm "đào" phục vụ trong quán karaoke, 24 người bị tạm giữ
Thông tin pháp luật chiều 28/10: Đi dự đám cưới bạn cùng lớp, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn Thông tin pháp luật chiều 28/10: Đi dự đám cưới bạn cùng lớp, thiếu nữ xinh đẹp tuổi mất tích bí ẩn
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng; Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, vây bắt nhóm quái xế náo loạn đường phố Sài Gòn; Đến trông nhà giúp chị gái rồi tranh thủ mở sới gà… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động