Thông điệp của hòa bình
Đánh giá trên của Trung tướng Víctor Leonardo Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Các lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba cũng được nhiều quan chức, chuyên gia, học giả nước ngoài chia sẻ khi trao đổi với các phóng viên TTXVN về chặng đường đầy vẻ vang trong suốt 80 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
![]() |
| Trung tướng Víctor Leonardo Rojo Ramos, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Ảnh tư liệu: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba |
Các quan chức, chuyên gia, học giả quốc tế đều bày tỏ ngưỡng mộ trước những chiến công hiển hách mà Quân đội Nhân dân Việt Nam giành được trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với nhà báo Gaston Fiorda, Đài phát thanh Quốc gia Argentina, người có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam “chính là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, cũng như biểu tượng của sự hy sinh anh dũng và lòng quả cảm”.
Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chỉ huy của vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp, đặc biệt là sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân, những người lính Cụ Hồ đã không quản gian khổ, hy sinh, sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ghi dấu với Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhà báo và nhà sử học Pedro de Oliviera, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam nhấn mạnh những chiến công vĩ đại này đã đưa Quân đội Nhân dân Việt Nam "trở thành biểu tượng của thế giới trong thế kỷ XX", truyền cảm hứng cho các lực lượng vũ trang trên thế giới về hình mẫu chiến đấu anh dũng, kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Trong khi đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Ernest Feijóo Eiró, Tư lệnh Tập đoàn quân miền Tây của Bộ Các lực lượng vũ trang Cuba cho rằng những chiến công mà Quân đội Nhân dân Việt Nam giành được là minh chứng rõ nét cho thấy trong chiến tranh, điều quan trọng không phải là vũ khí tối tân hay công nghệ cao mà là những con người dũng cảm với tinh thần chiến đấu quật cường và niềm tin vào chiến thắng vì chủ quyền của dân tộc.
Trong thời hòa bình, “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn thể hiện tình cảm, trách nhiệm với nhân dân, luôn có mặt ở những nơi xung yếu, xả thân bảo vệ tính mạng của người dân. Hình ảnh những người lính khoác trên mình bộ quân phục, với đôi chân trần lội nước, xắn tay vá đê, cứu dân trong bão lũ, hay luôn trong tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 đã rất đỗi quen thuộc với người dân cả trong và ngoài nước.
Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Bejda đã bày tỏ ấn tượng trước tình cảm gắn bó quân-dân của Việt Nam, đồng thời khẳng định chính việc Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn hỗ trợ người dân trong dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã “gieo vào lòng” người dân sự tin cậy, yêu mến, gần gũi với các quân nhân.
Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng lan tỏa tinh thần quốc tế cao cả, đóng góp vào cuộc sống hòa bình của nhân loại. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân và quân đội các nước Lào, Campuchia, không quản hy sinh, gian khổ, góp phần giành độc lập cho hai nước láng giềng, xây dựng tình đoàn kết gắn bó Việt Nam - Lào - Campuchia.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, Đại tướng Chansamone Chayalath khẳng định trên thế giới hiếm có mối quan hệ nào lại gắn bó keo sơn như Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Nhân dân Việt Nam, khi cùng chung chiến hào, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ để vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước tin tưởng giao phó, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển.
Tiến sĩ Ka Mathul, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, nhắc lại: “Hòa bình Campuchia có được là từ sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam… Những chiến sĩ Việt Nam dũng cảm đã hy sinh xương máu của mình để cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi 'cánh đồng chết' do chế độ diệt chủng Pol Pot gây nên trong 3 năm 8 tháng 20 ngày. Nếu không có sự giúp đỡ quý báu chân thành đó thì có lẽ nhân dân Campuchia không còn tồn tại trên đất nước mình nữa”.
Việt Nam đã đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Từ năm 2014 đến nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cử hơn 800 lượt sĩ quan làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ), được lãnh đạo LHQ, các nước liên quan và nhân dân địa phương đánh giá cao.
Phó Tổng Thư ký LHQ Atul Khare đề cao tầm quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong việc khôi phục hòa bình và trật tự ở một số khu vực bất ổn nhất trên thế giới trong đó có Abyei, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi. Những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ Quốc phòng Việt Nam còn là "những sứ giả của tình hữu nghị" khi tham gia cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) sau trận động đất kinh hoàng tháng 2/2023, mang theo thông điệp của sự sẻ chia, của hòa bình và hy vọng.
Nhà nghiên cứu lịch sử Enzo Sim Hong Jun - Viện nghiên cứu Penang (Malaysia), khẳng định Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho cộng đồng quốc tế trong việc đóng góp nhiều hơn cho các phái bộ nhân đạo quốc tế và là minh chứng về cách thức một quốc gia đang phát triển có thể hỗ trợ các quốc gia kém phát triển “gieo hạt hòa bình”.
Nhiều ý kiến đánh giá cao việc Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách Quốc phòng “4 Không” (không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế).
Trung tướng Ramos nhận xét chính sách quốc phòng “4 Không” đã thực sự góp phần giúp Việt Nam duy trì mối quan hệ hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau với các quốc gia, trong khi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Đại tá, nguyên Tùy viên Quốc phòng Mỹ tại Việt Nam Thomas Stevenson nêu bật hiệu quả của những chính sách của Việt Nam, trong đó có việc coi đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước. Theo ông, chính sách lược đúng đắn này đã tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị của Việt Nam, giúp uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Không chỉ vậy, sách lược này còn đưa hợp tác Việt - Mỹ trở thành bài học, hình mẫu trong quan hệ quốc tế.
Như khẳng định của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina, Marcelo Rodríguez, chính lòng quả cảm, cùng tinh thần “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, trong suốt 80 năm qua của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu trợ thiên tai và hợp tác quốc tế đã phản ánh "khát vọng lớn của dân tộc Việt Nam về một thế giới cùng chung sống hòa bình và thịnh vượng”.
Theo Baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/thoi-su/thong-diep-cua-hoa-binh-20241222063840194.htm
Tin bài liên quan
Lan tỏa giá trị điện ảnh cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Các tin bài khác
Bản quyền và công nghiệp văn hóa: “Chìa khóa mềm” để Việt Nam vươn ra thế giới
Khai mạc giải pickleball quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 683 vận động viên
Cuba luôn coi Việt Nam là hình mẫu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand
Đọc nhiều
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





