Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:53 | 16/02/2021 GMT+7

Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly

aa
Từ 0h ngày 16/2, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, hơn nghìn cán bộ, chiến sỹ tuyến đầu chống dịch tiến hành phong tỏa các cửa ngõ ra vào tỉnh, ngoại trừ quốc lộ 5 là trục giao thông chính.
Đêm Giao thừa khó quên trong khu cách ly Đêm Giao thừa khó quên trong khu cách ly
Đêm 30 Tết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng đoàn công tác của Cục Quân y đã đến thăm và chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và đồng bào thực hiện cách ly tập trung Trung tâm đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng).
Bắc Giang cách ly tập trung người từ TP.HCM về ăn Tết Bắc Giang cách ly tập trung người từ TP.HCM về ăn Tết
Ngày 9/2, UBND tỉnh Bắc Giang ra chỉ đạo yêu cầu ngoài buộc cách ly tập trung, những người đi từ TP HCM phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Với Hà Nội và các tỉnh có dịch, những người đi về từ tâm dịch phải cách ly tập trung 14 ngày.

0h hôm nay (16/2), lệnh cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương có hiệu lực. Hơn nghìn cán bộ chiến sỹ công an, quân đội, y tế, thanh niên..của tỉnh Hải Dương với đầy đủ đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn... lực lượng tuyến đầu sẵn sàng với nhiệm vụ kiểm soát tại các chốt để bảo vệ người dân trước nguy cơ dịch Covid-19 lan rộng.

Tại địa phận xã Cẩm Giàng và đoạn giáp danh giữa hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên vào đêm 15/2 thì, dọc quốc lộ 5 đoạn cuối Hưng Yên và đầu Hải Dương đã được bố trí tăng cường thêm các chốt kiểm dịch của lực lượng công an, quân đội và y tế tỉnh.

Đại úy Hà Xuân Thọ - chốt trưởng ở nút giao Hưng Yên-Hải Dương cho biết, đây là nơi có mật độ xe cộ rất đông vào ngày thường và trong những ngày dịch bùng phát tuy có giảm đi nhưng vẫn là một "điểm nóng", do đó việc bố trí chốt chặn ở đây rất quan trọng. Toàn chốt có 22 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bao gồm công an, quân đội, y tế, dân quân tự vệ... của tỉnh Hải Dương được chia làm 3 ca.

Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly
Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành đưa rào vào vị trí trước 0h ngày 16/2.

Đại úy Hà Xuân Thọ cũng cho biết rằng, kể từ 0h ngày 16/2 tất cả người và phương tiện chỉ được phép vào mà không được ra trong hai tuần. Chỉ có xe làm nhiệm vụ, xe chở đồ tiếp tế, xe y tế và những cá nhân được phép mới có thể ra vào.

Đối với người dân thuộc các huyện của Hải Dương thì việc đi lại giữa các huyện bị hạn chế đến mức tối đa. Người dân đi từ huyện này sang huyện kia sẽ phải cách ly; công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, công ty hoặc nhà máy trên địa bàn tỉnh sẽ phải xét nghiệm trước khi được bắt đầu làm việc.

Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly
Mỗi ca trực gồm 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, y tế, sở giao thông...
Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly
Lực lương y tế chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay, mặt nạ tại chốt kiểm dịch.
Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly

Tại các chốt kiểm dịch thì lực lượng công an đóng vai trò chủ chốt, vừa đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát người và phương tiện ra vào và hỗ trợ lực lượng y tế khi cần thiết.

Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly

Sử dụng băng phản quang để cảnh báo các phương tiện từ xa.

Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly
Các cán bộ, chiến sĩ đều phải mặc đồ bảo hộ, đeo kính, găng tay trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, đồ ăn sẽ được phát theo từng bữa, việc nghỉ ngơi cũng được thực hiện tại chỗ. Sau khi hết lệnh phong tỏa và có chỉ đạo gỡ chốt, toàn bộ những người đã làm nhiệm vụ tại đây sẽ được cách ly tập trung 14 ngày tại địa phương.

Cũng đúng 0h, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cùng Bí thư Thành ủy TP Hải Dương, Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng kiểm tra công tác thực hiện cách ly xã hội tại các chốt chống dịch vừa được lập.

Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly

Để đảm bảo cách ly toàn xã hội, sẽ có cả nghìn người phải tạm xa gia đình ra các chốt trực.

Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly

Điểm tiếp giáp với QL 5 được rào chặt, canh gác nghiêm ngặt.

Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly

Hơn 1000 người xuyên đêm thực hiện tốt ngày đầu tiên cho lệnh cách ly.

Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly

Dừng lại, trở về nhà để cách ly toàn xã hội.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương, tính đến ngày 16/2, toàn tình đã thiết lập được hơn 140 chốt kiểm soát, trong đó cấp tỉnh là 27, cấp huyện là 43 và 94 cấp xã, phường, khu dân cư…

Mỗi chốt bố trí 6 cán bộ công an, 3 quân đội, 3 y tế và 3 cán bộ đoàn thể, chia cho 3 ca trực để đảm bảo kiểm soát 24/24.

Danh sách các địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết Danh sách các địa phương cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết
Tết Nguyên đán cận kề đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát, nhiều người dân hết sức lo lắng và bối rối bởi không biết phải lên kế hoạch về quê ra sao, di chuyển thế nào để đảm bảo quy định phòng chống dịch.
Xử lý một người ở Quảng Ninh tự ý ra khỏi nhà khi đang cách ly Xử lý một người ở Quảng Ninh tự ý ra khỏi nhà khi đang cách ly
Theo thông tin từ UBND phường Trà Cổ (TP Móng Cái, Quảng Ninh), địa phương này vừa phát hiện một trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng tự ý rời khỏi địa bàn. Lực lượng chức năng đã đưa người này vào khu cách ly tập trung của TP Móng Cái, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm.
Cách ly người đầu tiên nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 đến từ Nam Phi Cách ly người đầu tiên nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 đến từ Nam Phi
Ca bệnh được Bộ Y tế ghi nhận ngày 24/12, cùng 11 người mắc COVID-19 khác. Chuyên gia từ Nam Phi là bệnh nhân 1422 (25 tuổi), đang được cách ly tại Hà Nội.

Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Điện Biên khôi phục các hoạt động tại lối mở A Pa Chải sau hơn 3 năm tạm dừng

Điện Biên khôi phục các hoạt động tại lối mở A Pa Chải sau hơn 3 năm tạm dừng

Theo văn bản thông báo ngày 22.8 của Sở Công Thương Điện Biên về việc khôi phục hoạt động qua lại biên giới tại lối mở A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.
220 gian hàng từ nhiều quốc gia tham dự Vietnam Medi-pharm Exop 28

220 gian hàng từ nhiều quốc gia tham dự Vietnam Medi-pharm Exop 28

Ngày 1/12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 28 (Vietnam Medi-pharm Expo 2022).
Hagar hỗ trợ nạn nhân mua bán người vượt qua đại dịch Covid-19

Hagar hỗ trợ nạn nhân mua bán người vượt qua đại dịch Covid-19

Sau 1 năm thực hiện dự án "Hỗ trợ nạn nhân mua bán người vượt qua đại dịch Covid-19", tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức thành công 21 sự kiện truyền thông nâng cao năng thức về các dấu hiệu, hình thức mua bán người cũng như những kênh liên hệ hỗ trợ. Dự án ghi nhận đã tiếp cận 30.000 người tại 46/46 thôn bản và thực hiện hỗ trợ trực tiếp 20 nạn nhân mua bán người và người có trải nghiệm bị mua bán.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động