Thỏa thuận hạt nhân với Iran: Cơ hội thành công không quá nửa
“Tổng thống cho biết: trong quá trình đàm phán, mức độ lạc quan lên xuống thất thường, khi cơ hội đạt được thỏa thuận tại thời điểm này ở dưới mức 50-50” - Thượng Nghị sĩ Dick Durbin, Trợ lý lãnh đạo Đảng Dân chủ có mối quan hệ thân cận với người đứng đầu Nhà Trắng nói.
Sau khi cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng đã quá hạn 2 lần, các phát biểu đều hạ thấp kỳ vọng thành công cho việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Một nhà lập pháp giải thích với hãng tin CNN rằng chính quyền Hoa Kỳ từ chối thỏa thuận vào phút chót. Lý do nằm ở chỗ Iran không chịu tiết lộ quy mô của chương trình quân sự trong quá khứ, còn phía Mỹ thì muốn gia tăng yêu cầu hạn chế tên lửa.
Các nhà lãnh đạo thế giới gặp mặt trong một cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran hồi tháng 4/2015. (Ảnh: Abcnews)
Trong những cố gắng vào phút chót, thời hạn của thỏa thuận và những nỗ lực sắp đặt một thỏa thuận bất kỳ theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã trở thành điểm gắn kết mấu chốt. Iran đã yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc. Đây là điều mà các cường quốc trên thế giới hiện đang thực hiện một cách miễn cưỡng.
Những người tham gia cho biết các lằn ranh đỏ mà lãnh đạo Iran Ayatollah Khamenei đặt ra hồi tháng trước đã làm cuộc đàm phán phức tạp hơn. Trong đó, ông Ayatollah Khamenei yêu cầu một khoảng thời gian ngắn hơn cho một thỏa thuận cũng như việc hạn chế nghiên cứu hạt nhân, loại bỏ ngay lập tức các biện pháp trừng phạt kinh tế và cấm thanh tra các khu quân sự của nước này. Tất cả dường như đi ngược lại với các khuôn khổ chính trị trong thỏa thuận hồi tháng 4/2015 tại Thụy Sĩ.
Nguồn tin cũng cho hay, tiến trình đàm phán đạt được nhờ vào những câu trả lời của Iran về chương trình vũ khí. Những khoảng trống đã được thu hẹp trong nhiều vấn đề gai góc. Chẳng hạn như tiến độ và quy mô của các biện pháp trừng phạt, hay là giới hạn các chương trình nghiên cứu và phát triển mà Iran sẽ được thực hiện khi thỏa thuận có hiệu lực.
Một nhà máy hạt nhân của Iran. (Ảnh: Npr.org)
Hầu hết các nguồn tin đều dự đoán sẽ không có thỏa thuận trong tuần này, mà nguyên nhân chủ yếu là do phía Iran có vẻ không sẵn sàng thực hiện. Hiện tại, các bên cho biết họ sẽ tiếp tục duy trì tiến độ, mặc dù một nhà ngoại giao phương Tây thừa nhận: “Sẽ đến thời điểm mà chúng ta không đạt được điều gì. Đó là lúc để về nhà”.
Tuy nhiên, các nguồn tin nói rằng không nước nào trong nhóm đàm phán 6 bên (được gọi là P5+1) lo lắng về quá trình đàm phán kéo dài. Họ sẽ tiếp tục, miễn là các cuộc đàm phán diễn ra đều đặn và khoảng cách giữa các bên được thu hẹp. Điển hình, trên một tờ báo xuất bản hôm thứ tư (8/7), Ngoại trưởng Iran Mohamad Javad Zarif viết: “Sự đồng thuận đòi hỏi lòng dũng cảm, sự linh hoạt, sự táo bạo để phá vỡ các thói quen cũ và quan trọng nhất là tầm nhìn cho một tương lai tốt đẹp hơn.”
Các chuyên gia đàm phán của Iran dường như đang kỳ vọng kéo dài thời gian để họ có thể thực hiện các bước trong thỏa thuận hạt nhân trước khi lệnh cấm được dỡ bỏ.
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




