Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
11:04 | 14/11/2023 GMT+7

Thị sát tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

aa
Vừa qua, đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum và thị sát tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tại Đồn Biên phòng Sa Thầy, huyện Ia H'Dai.
Sóc Trăng, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền biển, đảo
Mở ra cơ hội hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các địa phương, đối tác của Ấn Độ
Thị sát tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia
Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội giám sát tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam và Campuchia đoạn qua tỉnh Kon Tum (Ảnh: Báo Kon Tum).

Được biết, Kon Tum có 4 huyện thuộc khu vực biên giới gồm: Đắk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H'Drai với 13 xã, 106 thôn. Trên địa bàn có 43 dân tộc sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 54,9%.

Kon Tum có đường biên giới tiếp giáp với các tỉnh của Lào và Campuchia dài 292,913km, trong đó đoạn biên giới tiếp giáp với tỉnh Sê Kông và tỉnh Ăt-ta-pư (Lào) dài 154,222km; đoạn biên giới giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) dài 138,691km; có 140 vị trí mốc/160 cột mốc và cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam- Lào- Campuchia.

Công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia đoạn qua tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri được triển khai cuối năm 2006 đến năm 2018 và tỉnh Kon Tum đã cơ bản hoàn thành công tác phân giới cắm mốc. Việc thực hiện tốt các điều ước quốc tế tại tỉnh Kon Tum góp phần phát huy tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, tạo điều kiện hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai bên.

Trong đợt giám sát này, Đoàn công tác đi thực tế kiểm tra, giám sát công tác phân giới cắm mốc đoạn từ mốc 22/1-23/2 trên địa phận xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, thuộc Đồn Biên phòng Sa Thầy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý.

Báo cáo của tỉnh Kon Tum cho biết, tỉnh đã và đang rà soát việc thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ trên đất liền với các địa phương của Lào và Campuchia. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với phía Campuchia tổ chức bàn giao và tiếp nhận khu vực đất quản lý quá sang nhau so với đường biên giới đã hoàn thành phân giới cắm mốc được ghi nhận tại 2 văn kiện pháp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp liên quan đến đền bù đất đai ở khu vực biên giới.

Tỉnh Kon Tum cũng đề nghị các cơ quan Trung ương sớm phối hợp với các cơ quan của Campuchia đẩy nhanh và hoàn thành dứt điểm công tác phân giới cắm mốc đoạn qua tỉnh Kon Tum.

Qua khảo sát thực tế đường vành đai biên giới tại Đồn Biên phòng Sa Thầy, huyện Ia H'Drai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức phản động hoạt động phá hoại an ninh khu vực biên giới; chú trọng xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu vực biên giới.

Tiếp đó, Đoàn giám sát đã làm việc với UBND tỉnh Kon Tum. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc cho biết, việc thực hiện tốt các điều ước quốc tế tại tỉnh Kon Tum đã góp phần bảo đảm an ninh biên giới, phát huy tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, Kon Tum - Ratanakiri nói riêng, tạo điều kiện hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa 2 tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các bộ, ngành và địa phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục chỉ đạo các ngành, cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung, ý nghĩa của các Hiệp định, Quy chế quản lý biên giới và 2 văn kiện pháp lý có liên quan về biên giới lãnh thổ Việt Nam trên vùng biên giới cho nhân dân 2 bên khu vực biên giới, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác quản lý bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên; tích cực, chủ động, tham mưu triển khai các phương án, kế hoạch trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm liên quan đến an ninh chính trị, tội phạm ma túy có vũ trang, tội phạm mua bán người, buôn lậu quan biên giới và các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Công tác thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý biên giới quốc gia, tạo mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tinh thần đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào nội bộ của nhau, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi và đoàn kết giúp đỡ nhau vì một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, đi lại và sản xuất của cư dân biên giới, góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên giới.

Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

Đây là nhận định được đưa ra tại buổi tiếp của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam với Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 13/11 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Góp sức xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển

Góp sức xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin; kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; chăm lo cho lưu học sinh Campuchia; hỗ trợ vật tư y tế, khám chữa bệnh cho người dân Campuchia... Đó là hoạt động của một số địa phương nhằm góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Sơn Lâm (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kon Tum trao tặng 2 tỷ đồng cho người dân khó khăn của hai tỉnh ở Lào đón Tết Bun Pi May

Kon Tum trao tặng 2 tỷ đồng cho người dân khó khăn của hai tỉnh ở Lào đón Tết Bun Pi May

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May - Phật lịch 2567 của Nhân dân các dân tộc Lào, Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Kon Tum do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Sa-la-van và Chăm-pa-sắc (Lào) đón Tết.
Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Chung dòng Mekong, thắm tình hữu nghị

Chung dòng Mekong, thắm tình hữu nghị

“Chung dòng Mekong” là chương trình giao lưu văn hóa được Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị tổ chức 10 năm qua. Chương trình đã trở thành hoạt động truyền thống được sinh viên tỉnh Bình Dương, Lào, Campuchia trông đợi hàng năm.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động