Thêm 419 triệu USD được huy động để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trên thế giới
| Các cơ quan của Liên hợp quốc cho rằng hỗ trợ nhân đạo cho Dải Gaza đang vô cùng cấp bách khi 1,6 triệu người đang cần sự giúp đỡ với gần 50% trong đó là trẻ em. |
| Trong khuôn khổ chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2023” diễn ra ngày 22/11, tại Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khởi động chiến dịch 77 ngày vận động 1,2 triệu suất quà, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết 2024. |
Số tiền được đóng góp cho Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF) năm 2024 cao hơn so với mức đóng góp 409 triệu USD đã thu được tại sự kiện cam kết hàng năm của quỹ hồi năm ngoái.
Thế giới đang phải đối mặt với những nhu cầu lịch sử trong bối cảnh xung đột ngày càng kéo dài và tình trạng khẩn cấp về khí hậu ngày càng leo thang. Theo LHQ, nhu cầu nhân đạo toàn cầu đang tăng lên và đạt mức kỷ lục hàng năm. Nguồn tài trợ từ CERF cho phép các tổ chức nhân đạo nhanh chóng huy động viện trợ cho những người có nhu cầu lớn nhất, cả ở những nơi phải đối mặt với khủng hoảng kéo dài và những nơi bị ảnh hưởng bởi những thảm họa mới nổi.
![]() |
| Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại sự kiện cam kết cấp cao về Quỹ CERF cho năm 2024 |
Phát biểu trong sự kiện cam kết cấp cao cho Quỹ CERF tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quỹ ứng phó nhân đạo cốt lõi của LHQ trong việc triển khai các nguồn lực chiến lược và nhanh chóng cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu trên toàn cầu. Ông nhận định: "CERF mang lại sự hỗ trợ và hy vọng khi mọi người cần nhất".
CERF đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), tính đến thời điểm hiện tại, CERF đã phân bổ hơn 640 triệu USD ở khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khoản này hỗ trợ những hoạt động nhân đạo khẩn cấp ở dải Gaza và Sudan, động đất nghiêm trọng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria…
Phó Tổng thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho biết: “Năm nay, một lần nữa, CERF đã chứng minh rằng đây thực sự là quỹ ‘vì tất cả, cho tất cả'. CERF là một trong những công cụ tài chính hoạt động hiệu lực và mang lại hiệu quả nhất trong hệ thống viện trợ nhân đạo. Quỹ cần tiếp tục đóng một vai trò quan trọng như vậy nếu được tài trợ đầy đủ".
![]() |
| Trẻ em Syria nhận viện trợ nhu yếu phẩm của LHQ |
Ngoài việc nhanh chóng huy động viện trợ sau thảm họa, CERF còn cung cấp hỗ trợ cần thiết khẩn cấp cho các quốc gia mà cộng đồng quốc tế đang thiếu nguồn tài trợ cho các hoạt động ứng phó nhân đạo. Tháng 9, CERF đã dành 125 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo còn thiếu ở 14 quốc gia, bao gồm Mozambique và Cộng hòa Trung Phi.
Để giải quyết nạn đói gia tăng, CERF đã giúp chống lại tình trạng mất an ninh lương thực, đồng thời phân bổ số tiền kỷ lục 271 triệu USD để giúp duy trì các hoạt động cứu người trong các cuộc khủng hoảng thiếu vốn ở 26 quốc gia.
Quỹ cũng đi đầu trong các giải pháp tài chính đổi mới cho các trường hợp khẩn cấp liên quan đến khí hậu, bao gồm cả việc ra mắt Quỹ hành động vì khí hậu CERF tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28). Gần đây nhất, CERF đã phân bổ 4 triệu USD cho Madagascar và 5 triệu USD cho Zimbabwe để hành động trước hạn hán do El Niño gây ra.
Trước đó, năm 2022, Quỹ CERF đã phân bổ 735 triệu USD để hỗ trợ gần 33 triệu người trên 42 quốc gia. Riêng ở Ukraine, CERF phân bổ 60,5 triệu USD để cung cấp nước và nhu yếu phẩm hàng ngày cho gần 1 triệu người tại những nơi trú ẩn và giúp giữ an toàn cho trẻ em.
CERF đã phân bổ khoảng 130 triệu USD giúp đỡ người dân sống sót qua hoàn cảnh thảm khốc ở 11 quốc gia, bao gồm một số quốc gia thuộc khu vực Sahel và Sừng châu Phi. Và vào năm 2022, gần 1/3 nguồn tài trợ của CERF đã được trao cho hơn 17 triệu người gặp phải các thảm họa liên quan đến khí hậu ở 23 quốc gia.
Năm 2021, CERF đã hỗ trợ 553 triệu USD ở 34 quốc gia và giải ngân 848 triệu USD năm 2020.
| Kể từ khi CERF được thành lập vào năm 2006, nhu cầu tài trợ toàn cầu thông qua kêu gọi nhân đạo đã tăng gấp 10 lần, từ mức 5,2 tỷ USD lên gần 57 tỷ USD vào năm 2023. Đến nay, nguồn quỹ có mục tiêu tài trợ hàng năm là 1 tỷ USD này đã hỗ trợ hàng trăm triệu người, với gần 9 tỷ USD tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. |
| Liên hợp quốc đánh giá cao việc khởi động Quỹ tổn thất và thiệt hại nhằm hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tại COP28. |
| Nhân cuộc Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 14, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. |
Tin bài liên quan
UNDP phối hợp với Việt Nam thúc đẩy vai trò phụ nữ trong hệ thống chính trị - xã hội
Khai mạc Diễn tập song phương Việt Nam – Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025
Khẳng định sự tin tưởng vào đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác bảo đảm quyền con người
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








