Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
18:14 | 13/08/2020 GMT+7

Thêm 22 bệnh nhân, Việt Nam vượt mốc 900 ca mắc COVID-19

aa
Vào lúc 18h00 ngày 13/8/2020, Bộ Y tế cho hay các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận cụ thể là tại Đà Nẵng (14), Quảng Nam (2), Quảng Trị (1). Riêng 5 ca tại Khánh Hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Đà Nẵng đóng cửa chợ, phong tỏa thêm nhiều khu vực để phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đóng cửa chợ, phong tỏa thêm nhiều khu vực để phòng, chống dịch COVID-19
Thêm 10 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh, trong đó có bé 1 tuổi ở Đà Nẵng Thêm 10 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh, trong đó có bé 1 tuổi ở Đà Nẵng
0839 images663413 cach ly 22320
Bộ Y tế lúc 18h00 tối ngày 13/8/2020 đã công bố 22 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong đó 14 ca ghi nhận tại Đà Nẵng, 2 ghi nhận tại Quảng Nam, 1 tại Quảng Trị và 5 tại Khánh Hòa. (Ảnh minh họa)

Vào lúc 18h ngày 13/8/2020, Bộ Y tế đã công bố 22 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong đó 14 ca ghi nhận tại Đà Nẵng, 2 ghi nhận tại Quảng Nam, 1 tại Quảng Trị và 5 tại Khánh Hòa (được cách ly ngay sau khi nhập cảnh). Cụ thể:

Ca bệnh 884 (bệnh nhân 884): Nữ, 51 tuổi, Hòa Vang Đà Nẵng; Bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 885 (bệnh nhân 885): Nữ, 63 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng; Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 886 (bệnh nhân 886): Nữ, 64 tuổi, Bình Sơn Quảng Ngãi, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh (bệnh nhân 887): Nữ, 65 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng,

Ca bệnh 888 (bệnh nhân 888): Nữ, 65 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, Bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng,

Ca bệnh 889 (bệnh nhân 889): Nam, 34 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Ca bệnh 890 (bệnh nhân 890): Nam, 47 tuổi, Cẩm Lệ. Đà Nẵng, tiếp xúc với bệnh nhân 877, 878, 879, 880.

Ca bệnh 891 (bệnh nhân 891): Nam, 39 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, tiếp xúc với 726.

Ca bệnh 892 (bệnh nhân 892): Nam, 53 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Ca bệnh 893 (bệnh nhân 893): Nữ, 48 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng

Ca bệnh 894 (bệnh nhân 894): Nữ, 21 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng,

Ca bệnh 895 (bệnh nhân 895): Nữ, 17 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng

Ca bệnh 896 (bệnh nhân 896): Nữ, 73 tuổi, Thanh Khê Đà Nẵng

Ca bệnh 897 (bệnh nhân 897): Nam, 35 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Ca bệnh 898 (bệnh nhân 898): Nữ, 27 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam tiếp xúc với BN796.

Ca bệnh 899 (bệnh nhân 899): Nam, 27 tuổi, Yên Thành, Tây Thành, Nghệ An, cách ly ngay sau nhập cảnh.

Ca bệnh 900 (bệnh nhân 900): Nữ, 45 tuổi, Yên Hòa, Tam Hiệp, Đồng Nai, cách ly ngay sau nhập cảnh.

Ca bệnh 901 (bệnh nhân 901): Nữ, 27 tuổi, Chí Linh, Hải Dương, cách ly ngay sau nhập cảnh.

Ca bệnh 902 (bệnh nhân 902): Nam, 24 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, cách ly ngay sau nhập cảnh.

Ca bệnh 903 (bệnh nhân 903): Nữ, 23 tuổi, Hương Khê, Hà Tĩnh, cách ly ngay sau nhập cảnh.

Bệnh nhân 899, 900, 901, 902, 903: 05 trường hợp từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7387 ngày 05/8/2020, được cách ly tập trung tại Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh.

Ca bệnh 904 (bệnh nhân 904): Nữ, 36 tuổi, Đông Hà, Quảng Trị, tiếp xúc với BN750

Ca bệnh 905 (bệnh nhân 905): Nam, 65 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam, thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Như vậy, tính đến 18h ngày 13/8, Việt Nam có tổng cộng 905 ca mắc COVID-19. Tính từ 6h đến 18h ngày 13/8, Việt Nam ghi nhận thêm 22 ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 133.340, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.361, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.043 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 102.936

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 13/8 có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: 10 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (TP.Đà Nẵng): BN466, BN469, BN495, BN555, BN581, BN638, BN665, BN682, BN685, BN730. 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam: BN716, BN719.

Ông Phạm Bình Minh: Thúc đẩy nỗ lực hợp tác đa phương để giải quyết khủng hoảng Ông Phạm Bình Minh: Thúc đẩy nỗ lực hợp tác đa phương để giải quyết khủng hoảng

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, để giải quyết cuộc khủng hoảng có hệ lụy đa chiều cần có những giải pháp toàn diện. ...

Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 18 tử vong Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 18 tử vong

Bệnh nhân 485 (BN485) là trường hợp thứ 18 nhiễm COVID-19 tử vong, có bệnh lý nền suy thận mạn giai đoạn cuối.

Thực hiện 27.000 xét nghiệm COVID-19, bác sĩ gốc Việt trở thành Thực hiện 27.000 xét nghiệm COVID-19, bác sĩ gốc Việt trở thành 'ngôi sao chống dịch' tại Mỹ

Bác sĩ gốc Việt trở thành ngôi sao chống dịch COVID-19 tại thị trấn biên giới ở Mỹ. Ông đã thực hiện hơn 27.000 xét ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động