Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:56 | 13/04/2022 GMT+7

Thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba

aa
Những đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Cuba nhất trí và đã chuẩn bị đầy đủ để việc ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn tới giữa Hội phụ nữ hai nước diễn ra tốt đẹp.
"Sự ủng hộ, đồng hành của bạn bè quốc tế với phụ nữ Việt Nam ở giai đoạn lịch sử nào cũng quý giá"
Phụ nữ Việt Nam thể hiện vai trò quan trọng trong hòa bình và phát triển Phụ nữ Việt Nam thể hiện vai trò quan trọng trong hòa bình và phát triển

Ngày 12/4, bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tiếp Đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez Guillen nhằm trao đổi về chương trình đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm hữu nghị Cuba trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp Đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez Guillen. Ảnh: Cổng TTĐT Hội LHPN Việt Nam
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp Đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez Guillen. Ảnh: Cổng TTĐT Hội LHPN Việt Nam

Tại buổi tiếp, lãnh đạo hai bên đã trao đổi và bày tỏ niềm vui mừng khi sắp tới sẽ diễn ra hoạt động đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sang thăm Cuba thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt trong suốt chiều dài lịch sử và sẽ tiếp tục đồng hành trong tương lai.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen đánh giá cao chuyến thăm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định đây là đoàn cấp cao quan trọng sang thăm Cuba trong thời điểm này.

Ông cho biết, những đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Cuba nhất trí và đã chuẩn bị đầy đủ để việc ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn tới giữa Hội phụ nữ hai nước diễn ra tốt đẹp.

Đại sứ mong muốn đoàn công tác sẽ có cơ hội trải nghiệm và hiểu biết hơn về con người, văn hóa cũng như tìm hiểu về những lĩnh vực có tỷ lệ phụ nữ tham gia đạt con số ấn tượng của Cuba.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen cũng khẳng định, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam sẵn sàng tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Hội phụ nữ hai nước sau khi đoàn công tác trở lại Việt Nam để tiến hành triển khai các thỏa thuận mà hai đơn vị đã ký kết.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của ngài Đại sứ Cuba, Chủ tịch Hội Linê hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhất trí với lịch trình công tác phù hợp về thời gian, địa điểm được xây dựng khi đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Cuba.

“Chuyến thăm Cuba lần này vô cùng ý nghĩa khi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và đang trong quá trình nỗ lực báo cáo để được Chính phủ đồng ý cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện riêng một đề án hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, đồng thời tin rằng chuyến công tác lần này chắc chắn thành công bởi Hội phụ nữ Việt Nam – Cuba đã có sự phối hợp chặt chẽ, ăn ý trong triển khai nhiều hoạt động trước đây.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên phía Hội chỉ tổ chức đoàn công tác với quy mô nhỏ sang thăm đất nước Cuba, tuy nhiên Chủ tịch Hà Thị Nga cũng mong rằng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm của Đại sứ quán và Hội Phụ nữ Cuba khi đoàn sang thăm Cuba và giúp đỡ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện các thỏa thuận đã ký kết.

Bà Hà Thị Nga cho biết, các nội dung trong ký kết thỏa thuận giữa hai tổ chức Hội sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cụ thể hóa trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII trong thời gian tới, qua đó góp phần thắt chặt tình cảm thủy chung giữa hai đơn vị từ nhiều năm nay.

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 23/4/2022, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ dẫn đầu đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sang thăm hữu nghị Cuba. Trong chuyến thăm này, Hội Phụ nữ Cuba sẽ tổ chức các chương trình như đi tham quan các Trung tâm khoa học; Trung tâm Fidel Castro; Nhà máy xì-gà, nơi có nhiều nữ lao động; Diễu hành nhân Ngày Quốc tế Lao động…

Tôn vinh phụ nữ Việt Nam và Đông Nam Á tại Triển lãm Thế giới Expo Dubai Tôn vinh phụ nữ Việt Nam và Đông Nam Á tại Triển lãm Thế giới Expo Dubai
Khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước của phụ nữ Việt Nam Khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước của phụ nữ Việt Nam

Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Hãy lên tiếng khi bị bạo lực hoặc nhìn thấy bạo lực"

"Hãy lên tiếng khi bị bạo lực hoặc nhìn thấy bạo lực"

Đó là thông điệp được Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đưa ra tại sự kiện truyền thông Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới “Cùng chung tay, Cùng thay đổi” diễn ra ngày 25/11 tại Hà Nội.
Tri ân đóng góp của Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam

Tri ân đóng góp của Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam

Ngày 25/8, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội cho Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm vinh danh những đóng góp của bà cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.
Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân các anh hùng liệt sỹ có công với cách mạng.

Các tin bài khác

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động