Thành phố Hồ Chí Minh tỏa sáng tại Lễ hội Việt Nam ở Bồ Đào Nha

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Lễ hội Việt Nam tại Porto (Bồ Đào Nha) diễn ra từ ngày 28-30/7 là sự kiện xúc tiến thương mại-đầu tư-du lịch và quảng bá văn hóa lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh tại châu Âu trong năm nay.
aa
Vinh danh Tổng Lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh vì những nỗ lực kết nối nhân dân hai nước
Kỷ niệm 234 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thanh pho Ho Chi Minh toa sang tai Le hoi Viet Nam o Bo Dao Nha hinh anh 1
Đoàn Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thăm chợ cổ Bolhão.

Ngày 28/7, "Lễ hội Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh tại Porto” đã được khai mạc trọng thể ở Trung tâm Hội nghị Alfandega của thành phố Porto (Bồ Đào Nha).

Chương trình do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha và chính quyền thành phố Porto tổ chức từ ngày 28-30/7 nhằm quảng bá nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam, giới thiệu những nét đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh tới người dân địa phương và các nước châu Âu, đồng thời đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Dương Anh Đức, cho biết Lễ hội Việt Nam tại Porto là sự kiện xúc tiến thương mại-đầu tư-du lịch và quảng bá văn hoá lớn nhất của thành phố tại châu Âu trong năm 2023. Sự kiện càng đặc biệt hơn nữa khi hai thành phố Hồ Chí Minh và Porto vừa tiến hành ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác.

Ông chia sẻ: "Với mong muốn xây dựng Lễ hội Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh thành sự kiện thường niên tại nhiều địa phương của Bồ Đào Nha, tôi tin rằng sự kiện hôm nay sẽ là bước khởi đầu để đạt được mục tiêu này, nhằm mang hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng tôi đến gần hơn với bạn bè quốc tế và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với các nước trên thế giới, trong đó có đất nước Bồ Đào Nha xinh đẹp."

Về phần mình, Thị trưởng thành phố Porto, Rui Moreira, bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng của chính quyền thành phố khi tham gia tổ chức Lễ hội Việt Nam, vì đây là đất nước mà Bồ Đào Nha duy trì các mối quan hệ lịch sử, văn hóa từ lâu đời với một tình cảm đặc biệt.

Quan hệ giữa hai nước có nhiều tiềm năng phát triển và thiện chí của cả hai bên trong việc tăng cường hợp tác và thương mại song phương.

Nhắc lại lịch sử của một mối quan hệ được hình thành từ cách đây 500 năm, khi người Bồ Đào Nha lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất Việt Nam, Thị trưởng Rui Moreira cho rằng: "Sau những thăng trầm của thời gian, chúng ta cần phải lưu giữ ký ức lịch sử về việc người Bồ Đào Nha đã đến vùng đất này ở Đông Nam Á, cũng như các khía cạnh văn hóa, xã hội và nhân chủng học đã liên kết hai dân tộc Bồ Đào Nha và Việt Nam.

Tương tự như vậy, cũng cần quan tâm tới lợi ích của hai nước để tăng cường hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển quan hệ thương mại và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh".

Đánh giá cao vai trò kinh tế năng động của Việt Nam ở Đông Nam Á, đặc biệt là về tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu, cùng với việc tận dụng lợi thế mà Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) mang lại, Thị trưởng Rui Moreira cho rằng đây là những điều kiện tuyệt vời để làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế, đầu tư và thương mại giữa Bồ Đào Nha và Việt Nam, và cả hợp tác trong văn hóa và các lĩnh vực khác.

Thị trưởng nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng việc tổ chức lễ hội này sẽ không chỉ giúp củng cố mối quan hệ hợp tác hiện tại giữa thành phố Porto và các địa phương của Việt Nam, mà trên hết là để phát triển sức mạnh tổng hợp mới trong các lĩnh vực có tiềm năng lớn về kinh tế, khoa học và môi trường".

Với Đại sứ Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha, Đinh Toàn Thắng, Lễ hội Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ tinh hoa của di sản Việt Nam, sự năng động của nền kinh tế và sự ấm áp của con người Việt Nam. Nó mang đến cơ hội đặc biệt cho người dân thành phố Porto và du khách trải nghiệm sức sôi động, sự đa dạng và nét quyến rũ của Việt Nam.

Do đó, Đại sứ khuyến khích tất cả những người tham gia sự kiện, dù đến từ Việt Nam hay Bồ Đào Nha, nắm bắt cơ hội này để thiết lập quan hệ đối tác mới, củng cố các mối quan hệ hiện có và xây dựng tình bạn lâu dài. Đại sứ Đinh Toàn Thắng kêu gọi: "Cùng nhau, chúng ta có thể mở đường cho sự hợp tác, đổi mới và tiến bộ lớn hơn vì lợi ích chung của các thành phố và quốc gia của chúng ta".

Thanh pho Ho Chi Minh toa sang tai Le hoi Viet Nam o Bo Dao Nha hinh anh 2
Thị trưởng thành phố Porto Rui Moreira và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức ký Bản ghi nhớ về phương hướng hợp tác giữa hai thành phố, giai đoạn 2023-2025.

Điểm nhấn của lễ hội chính là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Porto, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố tổ chức.

Dưới sự chủ trì của lãnh đạo cấp cao hai thành phố, hơn 100 đại biểu đại diện các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Porto và các nước châu Âu lân cận, cùng các tham tán kinh tế, thương mại của Việt Nam trong khu vực đã trao đổi, chia sẻ và tìm hiểu về môi trường đầu tư, kinh doanh của hai địa phương, đưa ra các kiến nghị đối với lãnh đạo hai thành phố và kết nối giao thương (B2B) giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Diễn đàn là dịp để cả hai bên khám phá những con đường hợp tác, đầu tư và thương mại mới, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế và sự thịnh vượng của người dân hai nước.

Trong khuôn khổ “Lễ hội Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh tại Porto” kéo dài đến 30/7, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được tổ chức với sự tham dự của khoảng 30 nghệ sỹ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen của Thành phố Hồ Chí Minh và các nghệ sỹ của Porto.

Đến với lễ hội, khách tham quan cũng được trải nghiệm không gian văn hóa đậm đà hương sắc Việt Nam với các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, các khu trưng bày và mặc thử áo dài, trang phục dân tộc, mặt nạ hát bội, khu làm tò he với sự hướng dẫn của các nghệ nhân, triển lãm hình ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh-Phát triển và Hội nhập,” với các điểm đến du lịch hấp dẫn...

Và như những gì Đại sứ Đinh Toàn Thắng chia sẻ: "Thông qua trao đổi văn hóa, chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và làm phong phú thêm kinh nghiệm sống. Giao lưu văn hóa sẽ không chỉ làm say đắm trái tim và khối óc của những người bạn Bồ Đào Nha, mà còn là dịp để gợi nhớ về vốn di sản văn hóa phong phú đáng tự hào của Việt Nam".

Thanh pho Ho Chi Minh toa sang tai Le hoi Viet Nam o Bo Dao Nha hinh anh 3

Lễ hội Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh tại Porto diễn ra từ ngày 28-30/7.

Thanh pho Ho Chi Minh toa sang tai Le hoi Viet Nam o Bo Dao Nha hinh anh 4

Chương trình quảng bá nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam, giới thiệu những nét đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh tới người dân địa phương và các nước châu Âu.

Thanh pho Ho Chi Minh toa sang tai Le hoi Viet Nam o Bo Dao Nha hinh anh 5

Chương trình cũng nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Porto.

Thanh pho Ho Chi Minh toa sang tai Le hoi Viet Nam o Bo Dao Nha hinh anh 6

Lễ hội mang đến cơ hội đặc biệt cho người dân thành phố Porto và du khách trải nghiệm sức sôi động, sự đa dạng và nét quyến rũ của Việt Nam.

Thanh pho Ho Chi Minh toa sang tai Le hoi Viet Nam o Bo Dao Nha hinh anh 7

Đến với lễ hội, khách tham quan được trải nghiệm không gian văn hóa đậm đà hương sắc Việt Nam.

Theo Nguyễn Thu Hà (Vietnamplus)

https://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-toa-sang-tai-le-hoi-viet-nam-o-bo-dao-nha/886011.vnp

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) thúc đẩy hợp tác
Doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh
Theo Nguyễn Thu Hà (Vietnamplus)
Nguồn:

Tin bài khác

7 nhóm giải pháp đưa du lịch Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á

7 nhóm giải pháp đưa du lịch Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp 10-12% GDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ hoàn thiện thể chế, phát triển sản phẩm đến chuyển đổi số và du lịch xanh.
Đà Nẵng đứng thứ 6 châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại

Đà Nẵng đứng thứ 6 châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại

Theo dữ liệu đặt phòng trong nửa đầu năm 2026 của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa được công bố đầu tháng 9/2026, Đà Nẵng đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quốc tế quay trở lại cao nhất, tăng hai bậc so với năm trước.
The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...