Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:00 | 08/08/2026 GMT+7

Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa

aa
Ngày 7/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2026) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2026). Chương trình tạo không gian giao lưu văn hóa, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam với các nước trong khu vực.
Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN

Theo thông tin từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại chương trình, bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh, ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của ASEAN kể từ khi 5 quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan ký Tuyên bố Bangkok ngày 8/8/1967, chính thức thành lập ASEAN.

Tổng lãnh sự các nước thành viên ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh và những bức thư pháp được tặng tại buổi họp mặt.
Tổng Lãnh sự các nước ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu bên những bức thư pháp được trao tặng tại chương trình. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh)

Đối với Việt Nam, ngày 28/7/1995 đánh dấu việc chính thức gia nhập ASEAN. Trải qua hơn ba thập kỷ đồng hành, Việt Nam luôn thể hiện vai trò là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường tin cậy, duy trì môi trường hòa bình, thúc đẩy kết nối và xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Việc tham gia ASEAN cũng mở ra không gian hợp tác ngày càng rộng lớn trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh đến khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thay mặt Đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Querobine Deapera Laccay, Tổng Lãnh sự Philippines tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng các dấu mốc 59 năm thành lập ASEAN và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN là dịp nhìn lại hành trình hợp tác, đoàn kết và phát triển của khu vực.

Bà cho biết, trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines cùng các quốc gia thành viên tiếp tục thúc đẩy những sáng kiến quan trọng, hướng tới một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa
Một tiết mục âm nhạc tại chương trình. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh)

Đánh giá cao những đóng góp của các Hội hữu nghị Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và giáo dục, Tổng Lãnh sự Philippines khẳng định những nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình đoàn kết giữa nhân dân các nước ASEAN. Bà nhấn mạnh tinh thần cùng nhau xây dựng những nhịp cầu hiểu biết, vun đắp hòa bình và tạo dựng những cơ hội tốt đẹp cho các thế hệ tương lai, để ASEAN không chỉ là một tổ chức khu vực mà còn là một cộng đồng gắn kết bởi lòng tin, tình hữu nghị và những lợi ích chung.

Tại chương trình, các hoạt động giao lưu văn hóa là điểm nhấn kết nối các đại biểu và đại diện các nước trong khu vực. Các tiết mục âm nhạc, ca múa mang nét đặc trưng của nhiều quốc gia Đông Nam Á giới thiệu sự đa dạng về văn hóa của cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu cũng trải nghiệm không gian trà và thư pháp, tìm hiểu thêm những nét văn hóa truyền thống và có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi trong không khí gần gũi.

Thông qua các hoạt động văn hóa và giao lưu trực tiếp, chương trình góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN, đồng thời làm rõ vai trò của giao lưu nhân dân trong xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết và lấy người dân làm trung tâm.

Việt Nam là Việt Nam là “chìa khóa” để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm

Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN

Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN

Ngày 31/7, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN.
Tổ chức kỷ niệm 27 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN

Tổ chức kỷ niệm 27 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN

Ngày 5/8, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á của thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 27 năm Ngày Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (28/7/1995-28/7/2022) và 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN (8/8/1967-8/8/2022)
26 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Dấu ấn đối ngoại đa phương

26 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Dấu ấn đối ngoại đa phương

Ngày 28/7/2021 đánh dấu kỷ niệm 26 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trở thành một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, ảnh hưởng lớn đến cấu trúc thống nhất của ASEAN cũng như duy trì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực, xây dựng ASEAN trở thành một Cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm.

Các tin bài khác

Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026: kết nối người dân, địa phương và đối tác hai nước

Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026: kết nối người dân, địa phương và đối tác hai nước

Với hơn 90 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng 2026 tạo thêm không gian kết nối người dân, địa phương và các đối tác hai nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Việt Nam và Tây Ban Nha đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1977-2027), trong bối cảnh quan hệ hai nước đứng trước những cơ hội phát triển mới. Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội, tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.

Đọc nhiều

Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus phối hợp với Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam tổ chức Gặp mặt hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Belarus. Đại diện hai bên nhấn mạnh vai trò của đối ngoại nhân dân trong củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác thiết thực và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa lập kỷ lục vượt mốc 100 ca thay khớp phức tạp đầu tiên bằng “siêu robot” AI CUVIS-Joint thế hệ mới, đặc biệt tập trung vào các ca khó có thể điều trị tốt bằng kỹ thuật truyền thống hay robot thế hệ cũ, mở ra cơ hội mới cho nhiều người bệnh đang đối mặt nguy cơ “tàn phế”.
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Trong hai ngày 10-11/8/2026, Việt Nam để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang, thể hiện niềm tiếc thương đối với một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước Lào và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Viết tiếp câu chuyện từ trái tim

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Viết tiếp câu chuyện từ trái tim

Chúng tôi đến thăm Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS. TS.) Anatchai Rattakul trong những ngày tháng Tám mùa Thu lịch sử, khi cả Thái Lan và Việt Nam đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, để nghe ông kể lại câu chuyện cách đây nửa thế kỷ, khi cha ông, Bộ trưởng Ngoại giao Bhichai Rattakul, được giao nhiệm vụ cải thiện quan hệ của Thái Lan với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Với một trái tim chân thành và thiện chí, ông Bhichai Rattakul đã góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam sang một trang mới.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động