Thanh Hóa: lan tỏa sâu rộng giá trị truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ
![]() |
| Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Báo Thanh Hóa) |
Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội hữu nghị Việt Nam - Lào từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ III. Công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng về quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu hữu nghị được triển khai đồng bộ, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường gắn bó giữa nhân dân hai tỉnh. Các đoàn công tác, chương trình phối hợp, ký kết hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đã trở thành cầu nối quan trọng, hỗ trợ thiết thực cho công tác đối ngoại của địa phương.
Đặc biệt, các chi hội thuộc Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào cùng nhiều chi hội thành viên đã tích cực hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng hàng nghìn Huân chương, Huy chương cho các hội viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước Lào, qua đó thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp lịch sử và tình nghĩa thủy chung giữa hai dân tộc.
![]() |
| Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Báo Thanh Hóa) |
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trịnh Tuấn Sinh biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Hội trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần đưa quan hệ Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng đi vào chiều sâu, thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai tỉnh.
Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ông Trịnh Tuấn Sinh cho rằng bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác đối ngoại nhân dân nói chung và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nói riêng cần tiếp tục được nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả, phù hợp với chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng ta về việc coi trọng và ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng, đặc biệt là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ông đề nghị Ban Chấp hành khóa mới sớm ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tăng cường phối hợp để Hội phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đối ngoại có uy tín, lan tỏa sâu rộng giá trị truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ.
![]() |
| Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Báo Thanh Hóa) |
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 38 đồng chí. Đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới.
Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa đã trao Giấy khen cho tập thể Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa; đồng thời tặng hoa, trao Giấy khen và tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa III không tái cử, ghi nhận những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ qua.
| Ngày 24/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học hai nước”. |
| Từ ngày 23-25/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tổ chức Cấp phát tiền mặt có điều kiện (lần 1) cho 695 hộ ở 07 xã, phường tại tỉnh Lào Cai hưởng lợi, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 5,7 tỷ đồng thuộc Dự án do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại. |
Tin bài liên quan
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng
“Mưa Đỏ” kết nối ký ức lịch sử, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào
Kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu quốc tế La Lay
Các tin bài khác
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Kiều bào hướng về Tổ quốc, mừng 81 năm Quốc khánh 2/9
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






