Bế mạc Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX
Lễ hội do UBND tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức, với sự tham gia của các đoàn đến từ tỉnh Điện Biên, Lai Châu (Việt Nam); tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào); huyện Giang Thành, TP. Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đây là hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức luân phiên giữa các địa phương biên giới ba nước.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống đặc sắc đã diễn ra như thi ném còn, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc vùng biên giới. Các hoạt động thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân và du khách.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ tại đêm bế mạc Lễ hội ném còn lần thứ 9, năm 2025. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN). |
Tại lễ bế mạc, các đại biểu và đông đảo du khách, nhân dân được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Sáng mãi niềm tin”.
Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, chương trình tái hiện hành trình gắn bó bền chặt của cộng đồng các dân tộc dọc tuyến biên giới, nơi những giá trị truyền thống được nối dài qua bao thế hệ, nhằm khơi dậy và thắt chặt tình đoàn kết giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.
Cùng với đó là những vũ điệu độc đáo, giàu bản sắc văn hóa tiêu biểu của các dân tộc đã làm cho đêm bế mạc ấn tượng, để lại trong lòng du khách cũng như nước bạn tình cảm thân thương trên quê hương Điện Biên Phủ anh hùng, một Việt Nam thân thiện, mến khách.
![]() |
| Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì và Ba cho các đoàn tham dự lễ ném còn 3 nowsc Việt Nam - Lào - Trung Quốc. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN). |
Kết thúc lễ hội, Ban Tổ chức đã trao 34 bộ huy chương cho các nội dung thi đấu. Đoàn tỉnh Điện Biên giành giải Nhất toàn đoàn, đoàn tỉnh Lai Châu giành giải Nhì; các đoàn Phông Sa Lỳ (Lào) và Giang Thành (Trung Quốc) đồng giải Ba. Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao cờ đăng cai Lễ hội Ném còn lần thứ X cho đại diện huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc là hoạt động văn hóa đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, thúc đẩy giao lưu nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững giữa các địa phương khu vực biên giới ba nước.
| Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lào thảo luận hợp tác về đào tạo, việc làm, chính sách người có công, thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt-Lào. |
| Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2025), các hoạt động thăm, chúc mừng của lãnh đạo, cơ quan và tổ chức Việt Nam tại Hà Nội và Viêng Chăn đã góp phần tô thắm thêm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. |
Tin bài liên quan
Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng
Các tin bài khác
Thúc đẩy quảng bá nông sản, thực phẩm Ba Lan tại thị trường Việt Nam
Điện ảnh kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Đối ngoại địa phương phải tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể
Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN
Đọc nhiều
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam - Malaysia: hợp tác hàng hải là một trong những ưu tiên chiến lược
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






