Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:15 | 03/05/2022 GMT+7

Tháng 5, nhiệt độ trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C

aa
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 5 này số ngày nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ gia tăng. Nhiệt độ trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.
Dự báo thời tiết 3/5/2022: Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng Dự báo thời tiết 3/5/2022: Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng
Vượt thời tiết nguy hiểm cứu nạn kịp thời 5 ngư dân trên biển Vượt thời tiết nguy hiểm cứu nạn kịp thời 5 ngư dân trên biển
Tháng 5, nắng nóng khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhưng nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn TBNN từ 0,5 đến 1 độ C.
Tháng 5, nắng nóng khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhưng nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn TBNN từ 0,5 đến 1 độ C.

Trong khoảng nửa đầu tháng 5/2022, MJO (Madden-Julian Oscillation là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới) có khả năng làm gia tăng mưa cho khu vực phía nam Việt Nam. Rãnh thấp xích đạo hoạt động trên vùng biển phía Nam Biển Đông và có thể hình thành các vùng nhiễu động trên dải thấp xích đạo này.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có nguy cơ xuất hiện và tập trung vào nửa cuối tháng tuy nhiên nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm(TBNN). Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tổng lượng mưa tháng 5/2022 có khả năng thấp hơn TBNN phổ biến từ 5-15%; các nơi khác có tổng lượng mưa cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 20-40%, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi hơn 60%.

Ngoài ra, tháng 5/2022 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn TBNN từ 0,5-1,0 độ C, riêng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi thấp hơn từ 1,0-1,5 độ C.

Theo dự báo, những ngày đầu tháng 5/2022 (1-10/5), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, từ 1/5 trời chuyển lạnh ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trời rét tại khu vực vùng núi phía Bắc. Đến ngày 2/5, khu vực Bắc Bộ giảm mưa xuống diện vài nơi, nhiệt độ có xu hướng tăng dần và trời lạnh về đêm và sáng. Từ ngày 3/5, khu vực miền Bắc ngày nắng, nhiệt độ xu hướng tăng dần, cao nhất có nơi 30 độ C.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình năm cùng thời kỳ từ 40-60%, có nơi cao hơn. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình năm; khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 2-2,5 độ C, có nơi thấp hơn.

Thời kỳ từ ngày 11-20/5, nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 0,5-1,0 độ C, riêng Bắc Bộ có nơi thấp hơn từ 1,0-1,5 độ C. Tổng lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ; các nơi khác có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 15-25%, khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn.

Thời kỳ từ ngày 21-31/5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 0-0,5 độ C so với TBNN. Tổng lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn TBNN từ 15-25%; các nơi khác có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 10-20%.

Nhiều khu vực có mưa, dông, người dân cần làm gì để ứng phó? Nhiều khu vực có mưa, dông, người dân cần làm gì để ứng phó?
Áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 Áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trần Nhung
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giới chuyên gia gặp khó vì các cơn bão ngày càng khó dự báo

Giới chuyên gia gặp khó vì các cơn bão ngày càng khó dự báo

Diễn biến của bão Noru vừa rồi đã khiến giới chuyên gia và người dân choáng váng khi Noru chuyển từ một cơn bão thành siêu bão chỉ trong 6 giờ.
Áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày 28/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có văn bản hỏa tốc gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Kiên Giang về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm.
Công điện chỉ đạo ứng phó ATNĐ, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Công điện chỉ đạo ứng phó ATNĐ, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Hồi 19h00, ngày 22/9, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành Công điện số 11/CĐ-TW điện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn gửi các bộ ngành, địa phương chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Các tin bài khác

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp có tiếng trong nước. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động