Thăm hỏi cộng đồng người Việt từ Ukraine sang Đức

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Đức do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu vừa cùng đại diện Hội Phụ nữ Đồng Xuân, Hội Thiện nguyện Sen Vàng, Việt Báo và Thông tấn xã Việt Nam đã tới thăm Trung tâm Eisenhüttenstadt, nơi tiếp nhận người lánh nạn từ Ukraine, trong đó có gần 200 người Việt Nam, bao gồm cả các gia đình có trẻ nhỏ.
aa
Tập trung bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine sang Đức Tập trung bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine sang Đức
Sau khi Đức và các nước Liên minh châu Âu (EU) quyết định tiếp nhận và dành cho người sơ tán từ Ukraine quy chế bảo vệ tạm thời, dòng người sơ tán - trong đó có nhiều bà con người Việt - từ Ukraine đã nhanh chóng tới Đức.
Bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraine: Ấm nghĩa đồng bào Bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraine: Ấm nghĩa đồng bào
Công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Ukraine nhận được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Trung tâm, Đại sứ Vũ Quang Minh gửi lời cảm ơn đến trung tâm đã tạo điều kiện để Đại sứ quán cùng một số hội đoàn người Việt (Hội Từ thiện Sen vàng Berlin, Hội Phụ nữ Đồng Xuân và Việt Báo) tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con người Việt cùng thân nhân sơ tán từ Ucraina sang Đức; khẳng định Đại sứ quán luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với trung tâm trong mọi vấn đề liên quan tới bà con người Việt. Đại sứ nhấn mạnh Đức là đất nước mến khách, luôn dang rộng vòng tay tiếp nhận và hỗ trợ, không chỉ người Việt mà còn nhiều sắc tộc khác từ Ucraina sang lánh nạn.

Thăm hỏi cộng đồng người Việt từ Ukraine sang Đức
Trung tâm Eisenhüttenstadt, nơi tiếp nhận người lánh nạn từ Ukraine, trong đó có gần 200 người Việt Nam, bao gồm cả các gia đình có trẻ nhỏ.

Theo Đại sứ Vũ Quang Minh, thực hiện chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, cũng như sự chỉ đạo sát sao từ trong nước, tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở châu Âu thời gian qua đã và đang tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại cũng như cộng đồng người Việt để hỗ trợ một cách tốt nhất cho bà con từ Ukraine sang lánh nạn. Đại sứ khẳng định trong phạm vi thẩm quyền, các cơ quan đại diện luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để có thể hỗ trợ về mặt pháp lý, giấy tờ, thủ tục cho bà con gặp khó khăn trong quá trình đi sơ tán.

Ông Jens Dorschmann, Phó Giám đốc Trung tâm cũng đánh giá cao việc Đại sứ Vũ Quang Minh đã dành thời gian đến thăm, trò chuyện và động viên những người Việt đang lánh nạn tại đây. Ông Dorschmann nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam là cơ quan đại diện nước ngoài đầu tiên đến trung tâm để thăm hỏi, động viên và có hình thức hỗ trợ cho công dân từ Ucraina sang Đức lánh nạn.

Tại buổi nói chuyện với bà con, Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ vui mừng và xúc động khi được tới thăm bà con, được nghe kể về hành trình vất vả đi sơ tán của bà con cũng như có thể chia sẻ, tìm hiểu những vướng mắc mà bà con đang gặp phải.

Đại sứ Vũ Quang Minh chia sẻ: Các cơ quan tiếp nhận của Đức đã tạo điều kiện sinh hoạt và tạm trú rất tốt cho bà con, cung cấp ba bữa miễn phí. Hội đoàn và các cá nhân thiện nguyện của cộng đồng người Việt ở Đức đã chủ động, tích cực hết lòng giúp đỡ bà con ngay từ những ngày đầu đặt chân lên Đức.

Đại diện các tổ chức hội đoàn cũng mang đến Trung tâm rất nhiều quà là thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt, xe đẩy cho trẻ em, sữa, gạo, áo quần, điện gia dụng…

Thăm hỏi cộng đồng người Việt từ Ukraine sang Đức
Đại sứ Vũ Quang Minh chia sẻ động viên cộng đồng từ Ukraine sang Đức.

Cán bộ Lãnh sự và Công tác Cộng đồng của Sứ quán đã phát các tờ rơi gồm thông tin cần thiết nhất, gặp gỡ và giải đáp các thắc mắc và câu hỏi của bà con về giấy tờ, hộ chiếu, khai sinh… Đại sứ quán cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con về mặt thủ tục và giấy tờ trong phạm vi quyền hạn của Sứ quán.

Sứ quán cũng đã đóng góp phần khiêm tốn của mình trị giá 1000 euro để cùng các Hội đoàn mua các đồ thiết yếu tặng bà con, bao gồm cả các SIM điện thoại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục phối hợp đón đồng bào sơ tán từ Ukraine Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục phối hợp đón đồng bào sơ tán từ Ukraine
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga ngày 14/3 cho biết hiện còn khoảng 65-70 người Việt ở thành phố Kherson, 24 hộ gia đình với khoảng 80 người Việt Nam ở thành phố Mariupol, nơi giao tranh đang diễn ra.
Đón 14 công dân Việt Nam sơ tán từ vùng chiến sự ở Ukraine về Nga Đón 14 công dân Việt Nam sơ tán từ vùng chiến sự ở Ukraine về Nga
Sáng 13/3, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Hội người Việt Nam tại thành phố Krasnodar đã phối hợp đón 14 công dân Việt Nam sơ tán từ vùng chiến sự ở Ukraine về tỉnh Krasnodar của Liên bang Nga.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam tăng cường quảng bá hình ảnh tại Argentina

Việt Nam tăng cường quảng bá hình ảnh tại Argentina

Ngày 10/9/2026, tại thủ đô Buenos Aires, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt làm việc với Ban Chấp hành mới của Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV), thống nhất các định hướng nhằm tăng cường ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Argentina.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nhân người Việt tại Nga tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hợp tác hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nhân người Việt tại Nga tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hợp tác hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia người Việt tại Nga là lực lượng tiên phong kết nối các sáng kiến hợp tác mới; các doanh nhân là những hạt nhân kết nối doanh nghiệp hai nước.
Cuộc thi J-KIDS: thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

Cuộc thi J-KIDS: thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản (VJCE) chính thức phát động Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Tiếng Nhật Thiếu nhi Việt Nam lần thứ I – năm 2026 (J-KIDS Japanese Talent Challenge 2026) với chủ đề “Tiếng Nhật mở cánh cửa tương lai”.
Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho phát triển đất nước

Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của khoảng 400.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc trong kết nối công nghệ, chuỗi cung ứng, thị trường và quan hệ hai nước; đồng thời khẳng định các kiến nghị của kiều bào sẽ là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo Nghị quyết số 23-NQ/TW.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...