Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
06:00 | 21/08/2018 GMT+7

Thái Nguyên: Doanh nghiệp đổ trộm hơn 230 tấn chất thải, chính quyền loay hoay xử lý

aa
TĐO-Lãnh đạo thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương cho rằng, hơn 230 tấn chất thải nguy hại mà doanh nghiệp đổ trộm trên địa bàn nghi là vận chuyển thuê cho Công ty TNHH khai thác, chế biến khoáng sản.

Khoảng 16h ngày 9/1/2018, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường - PC49, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng Sở Tài nguyên & Môi trường, Công an huyện Phú Lương, UBND thị trấn Phú Lương phát hiện, bắt giữ 10 xe đầu kéo hạng nặng chở chất thải nghi là chất thải nguy hại đến đổ trộm ở tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên mỗi chiếc xe trên đều chở nhiều bao tải màu trắng (với khối lượng khoảng 40-50 tấn/xe), bên trong có chứa nhiều bùn đất màu vàng, bùn đen, cát trắng có mùi đặc trưng hơi khét nghi ngờ là chất thải độc hại. Tổng trọng lượng các xe vận chuyển khoảng hơn 200 tấn.

thai nguyen doanh nghiep do trom hon 230 tan chat thai chinh quyen loay hoay xu ly


thai nguyen doanh nghiep do trom hon 230 tan chat thai chinh quyen loay hoay xu ly

Chất thải được phủ bạt sơ sài, ảnh hưởng đến môi trường.

Lực lượng chức năng xác minh các xe đổ trộm chất thải nêu trên là của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Dương Phạm, xóm 2, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, vận chuyển chất thải từ xã Phục Linh, huyện Đại Từ đến đổ trộm trên diện tích đất ở của hộ gia đình ông Đoàn Doãn Thiết, tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương.

Sau khi lập biên bản, cơ quan hữu quan đã lấy mẫu phân tích và kiểm tra chính xác khối lượng. Kết quả cho thấy, Công ty Dương Phạm vận chuyển, tập kết trái phép tại tiểu khu Giang Tân 266 tấn chất thải (trong đó có 230 tấn chất thải nguy hại được đơn vị này tiếp nhận một Công ty cổ phần công nghệ môi trường khác và 32 tấn chất thải công nghiệp thông thường).

Nhưng điều đáng nói ở chỗ, sau khi vụ việc được phát hiện cho đến nay, gần 8 tháng đã trôi qua, hơn 230 tấn chất thải nguy hại này vẫn nằm phơi nắng phơi mưa ngay sát cạnh bờ sông Giang Tiên để chờ phương án giải quyết của tỉnh Thái Nguyên.

thai nguyen doanh nghiep do trom hon 230 tan chat thai chinh quyen loay hoay xu ly


thai nguyen doanh nghiep do trom hon 230 tan chat thai chinh quyen loay hoay xu ly

Văn bản của huyện Phú Lương và tỉnh Thái Nguyên giải quyết rác thải...

Nhằm làm rõ thông tin phản ánh, chiều ngày 15/8/2018, PV đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế và nhận thấy những lo lắng của người dân là hết sức có cơ sở. Khối lượng chất thải nguy hại được chất thành hai đống lớn, được che bạt sơ sài và nằm sát ngay bờ sông Giang Tiên. Bên cạnh đó là hai hố được đào sâu, có diện tích chừng 25 m2/1 hố (có thể dùng để chôn rác thải nguy hại sẽ được chôn tại hai hố này – PV). Một số bao đựng đã bị mục nát, để lộ cả chất thải ra bên ngoài (xem ảnh). Quan sát bằng mắt thường có thể thấy, chất thải này có dạng như bùn khô, có màu trắng và bốc mùi khét rất khó chịu.

Cùng ngày, PV đã có buổi làm việc với bà Phạm Kim Oanh, Chủ tịch UBND thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương. Bà Oanh cho biết: “Gần 8 tháng trôi qua, Công ty Dương Phạm không chịu hợp tác với chính quyền địa phương cũng như chính quyền các cấp của tỉnh Thái Nguyên để xử lý vấn đề. Họ luôn viện cớ này cớ nọ để thoái thác và lẩn tránh trách nhiệm. Người dân rất nhiều lần có ý kiến, chúng tôi cũng nhiều lần có ý kiến lên cơ quan cấp trên nhưng tính tới thời điểm hiện tại, số rác thải nguy hại trên vẫn ở đó”.

Bà Oanh cũng cho biết thêm: “Mùa mưa bão đang đến gần nên chúng tôi rất lo nước sông dâng cao sẽ cuốn trôi các bao chất thải. Mùa mưa bão đã đến nên tình hình càng nguy ngập. Mùa mưa năm ngoái, khu vực đó bị ngập đến nửa xe container. Đó là chưa kể tới việc, hơn 233 tấn chất thải nguy hại nằm phơi nắng phơi mưa ở đó gần 8 tháng qua, đất quanh khu vực và hệ thống nước ngầm liệu có bị ô nhiễm hay không?”.

Điều đáng nói ở chỗ, dù sự việc đã rõ như ban ngày nhưng không hiểu vì lý do gì mà suốt gần 8 tháng qua, cả hệ thống chính quyền tỉnh Thái Nguyên vẫn loay hoay tìm cách giải quyết và không thể di chuyển nổi khối lượng chất thải nguy hại trên ra khỏi khu dân cư?

Bài và ảnh Tiến Phong

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha

Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha

Hai nhà thơ tiêu biểu của Việt Nam là Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa vừa được lựa chọn in tác phẩm trong tập tuyển “Việt Nam – thơ, phê bình nghệ thuật”, một ấn phẩm văn học xuất bản tại Tây Ban Nha vào cuối năm 2025. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của thơ ca Việt Nam đương đại trên bản đồ văn học thế giới, đồng thời ghi dấu ấn của các tác trong tiến trình hội nhập văn hóa quốc tế.
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn hợp tác sâu sắc và hiệu quả giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), với nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục và tham gia xây dựng chính sách quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và uy tín ngày càng cao của Việt Nam tại các cơ chế đa phương toàn cầu.
Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
Bài 1: Khẳng định vị thế quốc gia và nguồn lực từ lòng dân

Bài 1: Khẳng định vị thế quốc gia và nguồn lực từ lòng dân

Tạp chí Thời đại xin trân trọng đăng tải bài viết "Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước" của TS. Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đọc nhiều

Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức nhân dân, hội hữu nghị là bạn bè, đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi thư, điện, thông điệp chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường

95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường

Trên hành trình 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc vượt qua mọi thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại, kiến tạo cơ đồ vững chắc hôm nay.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo

Việc khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân và đặt đổi mới sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển cho thấy tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng, mở ra dư địa lớn để cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào đồng hành, đóng góp vào tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức ngày 12/01 tại Hà Nội là điểm nhấn ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU

Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13/1/2026, yêu cầu tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), kiên quyết khắc phục các tồn tại, không để phát sinh sơ hở, lỗ hổng trong tổ chức thực hiện và thực thi công vụ, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm, không báo cáo “đã xử lý 100%” khi IUU chưa được xử lý dứt điểm.
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU

7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU

Từ tháng 5/2025 đến nay, lực lượng chức năng 7 tỉnh, thành phía Nam đã phát hiện 14 vụ tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài có dấu hiệu tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần tăng cường ngăn chặn khai thác IUU và tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Ngày 8/1, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Bãi Cháy, các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Phạm Văn Tuân.
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Phiên bản di động