Hà Nội tìm giải pháp kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát triển Thủ đô
Tham dự tọa đàm có Đại diện lãnh đạo Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Hội đồng tư vấn đối ngoại nhân dân Thủ đô; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các Ban thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cùng lãnh đạo của 26 Hội hữu nghị và tổ chức thành viên.
![]() |
| Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Mai Anh) |
Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, dự thảo Đề án được xây dựng dựa trên những căn cứ chính trị vững chắc và toàn diện như: Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 8/8/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; Thông báo số 64-TB/ĐU ngày 11/5/2026 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, giao nhiệm vụ trọng tâm cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc phải chủ động bứt phá, xây dựng các giải pháp đột phá để tập hợp, vận động và phát huy tối đa vai trò của trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng Thủ đô bền vững...
Ông Nguyễn Nam Hải cho biết, dự thảo Đề án gồm 7 chương và 3 phụ lục, được xây dựng qua nhiều vòng lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu và Hội đồng tư vấn đối ngoại nhân dân Thủ đô. Đây được xem là một hướng tiếp cận mới, mang tính tiên phong của Hà Nội trong việc xác định rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Theo dự thảo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc. Việc vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn hướng tới phát huy nguồn lực tri thức, khoa học - công nghệ, đầu tư, đổi mới sáng tạo và mạng lưới quan hệ quốc tế phục vụ phát triển Thủ đô.
![]() |
| Ông Nguyễn Nam Hải (bên phải), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phát biểu đề dẫn buổi tọa đàm. (Ảnh: Mai Anh) |
Ông Nguyễn Nam Hải cũng cho biết Đề án tham khảo kinh nghiệm của nhiều quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Ireland và Israel trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới chuyên gia và cơ chế kết nối cộng đồng ở nước ngoài. Những kinh nghiệm này cho thấy muốn phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài cần có cơ chế phối hợp thống nhất, hệ thống dữ liệu đầy đủ và các chương trình kết nối lâu dài gắn với nhu cầu phát triển thực tiễn.
Đánh giá thực trạng hiện nay, ông Nguyễn Nam Hải cho rằng công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài của Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị, kết nối cộng đồng và các chương trình hướng về quê hương. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: chưa có chương trình tổng thể riêng; thiếu cơ sở dữ liệu thống nhất về người Việt Nam ở nước ngoài của Thủ đô; mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài chưa ổn định; sự tham gia của các tổ chức thành viên còn phân tán và chưa được giao nhiệm vụ cụ thể...
Từ thực tiễn đó, dự thảo Đề án đề xuất xây dựng cơ chế điều phối thống nhất, hình thành cơ sở dữ liệu và mạng lưới kết nối lâu dài với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời triển khai công tác vận động trên tinh thần “chân thành, tôn trọng, lắng nghe, đồng hành”, phát huy những điểm tương đồng, hướng tới huy động hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn nhận diện những nút thắt trong công tác kết nối người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay, đồng thời hiến kế nhiều giải pháp mang tính hành động cao. Các đại biểu đề xuất Thành phố nghiên cứu hoàn thiện môi trường pháp lý, đầu tư và nghiên cứu khoa học theo hướng thông thoáng, thực chất hơn; đồng thời có cơ chế ghi nhận, tôn vinh và tạo điều kiện để các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
![]() |
| Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: Mai Anh) |
Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc ứng dụng công nghệ số trong công tác vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài. Theo các đại biểu, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài của Thủ đô là yêu cầu cấp thiết nhằm hình thành mạng lưới kết nối thống nhất, phục vụ công tác quản lý, cập nhật thông tin và huy động nguồn lực một cách hiệu quả. Hệ thống này không chỉ giúp tăng cường khả năng kết nối xuyên biên giới mà còn tạo nền tảng để Hà Nội chủ động tiếp cận các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào phù hợp với nhu cầu phát triển của từng lĩnh vực.
Nhiều ý kiến cũng đề nghị đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức triển khai đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Thay vì chủ yếu tập trung vào các hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống, công tác đối ngoại nhân dân cần hướng nhiều hơn tới việc kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong đó, thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài trẻ, du học sinh và các chuyên gia trẻ được xác định là nhóm đối tượng trọng tâm, có tiềm năng trở thành cầu nối quan trọng giữa Hà Nội với các trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thế giới.
Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đánh giá cao những đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu tham dự và khẳng định sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến tham luận để nhanh chóng hoàn thiện bản dự thảo Đề án chất lượng nhất. Đồng thời để bảo đảm tính toàn diện và đồng thuận cao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục gửi công văn chính thức kèm dự thảo để xin ý kiến đóng góp, phản biện bằng văn bản từ các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức liên quan trước khi hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng tiến độ đề ra.
| Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore vừa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức “Diễn đàn trí thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Singapore” nhằm tạo nền tảng cho những kế hoạch thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để chung tay phát triển đất nước trong thời gian tới. |
| Ngày 24/5, tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng lớp học mới cho Trường Mầm non Bình Trung. |
Tin bài liên quan
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Hiến kế để nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài thực sự chảy về Thủ đô
Trẻ em Nhật Bản vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ
Các tin bài khác
Chưa ghi nhận công dân Việt Nam là nạn nhân trong trận động đất tại Philippines
Đẩy mạnh thu hút và mở rộng mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ tại Thuỵ Điển
Chùa Cát Tường: góp phần chăm lo đời sống tinh thần, văn hóa cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc
Sôi động giải bóng đá kết nối cộng đồng người Việt tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản)
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam







