Thái Lan muốn giành quyền đăng cai vòng loại World Cup 2022 với Việt Nam
| Không đồng tình với kế hoạch đá AFF Cup 2021 'hời hợt' của Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT), HLV Nishino muốn có lực lượng mạnh nhất để tranh chức vô địch với ĐT Việt Nam. |
| Mới đây, xuất hiện thông tin về việc LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ không tổ chức VCK Futsal châu Á mà thay vào đó sẽ đặc cách 5 đội dự World Cup. Trong đó, Việt Nam nằm trong top 5 đội được dự giải Futsal thế giới. |
![]() |
| Thái Lan muốn giành quyền đăng cai bảng G Vòng loại World Cup 2022 |
Vòng loại World Cup 2022 dự kiến sẽ được nối lại vào tháng 3/2021. Theo thể thức cũ, các đội sẽ đá sân nhà, sân khách. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên khắp châu lục nói chung và ở khu vực Đông Nam Á nói riêng, việc tổ chức theo định dạng này còn đang để ngỏ. Phương án cuối cùng là các bảng đấu tổ chức thi đấu tập trung tại một địa điểm và bắt buộc phải kết thúc trước ngày 15/6.
Sau khi Việt Nam lên tiếng về khả năng đăng cai tổ chức vòng loại World Cup 2022 của bảng G, đến lượt Thái Lan cũng ý kiến. Theo Siam Sport, Thống đốc tỉnh Buriram – ông Tatchakorn Hatathathayakul đã đề xuất Liên đoàn bóng đá Thái Lan để địa phương này đăng cai các trận đấu tại bảng G.
Theo ông Tatchakorn, tỉnh Buriram không nằm trong khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Việc kiểm soát dịch bệnh tại đây được kiểm soát rất tốt. Ngoài ra, địa phương còn có cơ sở vật chất rất hoàn thiện bao gồm sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế, sân bay, khách sạn và nhiều tiện nghi khác.
Sân Chang Arena có sức chứa hơn 32.000 chỗ ngồi tại địa phương vốn từng đăng cai một bảng đấu của Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Cũng tại sân này, tuyển Việt Nam từng thi đấu 2 trận tại King’s Cup 2019 và đoạt ngôi Á quân.
Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ quyết định phương thức thi đấu các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á trong thời gian tới. Nếu Việt Nam hay Thái Lan được đăng cai các trận vòng loại, đội tuyển quốc gia đó sẽ có lợi thế lớn để giành kết quả tốt, qua đó giành vé đi tiếp.
Trước đó, do diễn biến của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ đến những trận đấu còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và Việt Nam đang phòng chống rất tốt dịch bệnh nên có thể coi là điểm sáng để tổ chức các trận đấu nên có những thông tin liên quan đến việc AFC trao quyền cho Việt Nam tổ chức.
Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực VFF, khẳng định đó chỉ là tin đồn chứ chưa có tuyên bố chính thức từ AFC. Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng cho biết khó có khả năng hoãn Vòng loại World Cup khi FIFA đã yêu cầu AFC phải hoàn thành vòng loại thứ 2 trước tháng 6.
Tại bảng G, đội tuyển Việt Nam hiện đang tạm dẫn đầu với 11 điểm sau 3 trận thắng và 2 hòa. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (chưa có điểm).
| Không đồng tình với kế hoạch đá AFF Cup 2021 'hời hợt' của Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT), HLV Nishino muốn có lực lượng mạnh nhất để tranh chức vô địch với ĐT Việt Nam. |
| Mới đây, xuất hiện thông tin về việc LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ không tổ chức VCK Futsal châu Á mà thay vào đó sẽ đặc cách 5 đội dự World Cup. Trong đó, Việt Nam nằm trong top 5 đội được dự giải Futsal thế giới. |
| HLV Mai Đức Chung cho rằng việc FIFA tăng thêm đội ở World Cup 2023 sẽ là cơ hội cho nhiều đội bóng, trong đó có tuyển nữ Việt Nam nhưng mục tiêu chính vẫn là bảo vệ cup vô địch AFF Cup và HCV SEA Games. |
Tin bài liên quan
Thái Lan tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư của Cần Thơ
Thúc đẩy hợp tác với trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan
Kết nối nguồn lực cộng đồng người Việt tại Thái Lan
Các tin bài khác
Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Đọc nhiều
Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai






