Thái Lan ban lệnh giới nghiêm toàn quốc, Indonesia đứng thứ 2 ở Đông Á về số ca tử vong vì Covid-19
Thái Lan ban lệnh giới nghiêm toàn quốc
Từ 22h ngày 3/4, Lệnh giới nghiêm toàn quốc tại Thái Lan chính thức có hiệu lực. Lệnh giới nghiêm được thực thi nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). Đây là biện pháp mới nhất của Chính phủ Thái Lan trong nỗ lực cấm tụ tập đông người và yêu cầu dân chúng ở nhà càng nhiều càng tốt.
Các trường hợp ngoại lệ được tham gia giao thông bao gồm những người có chức trách quan trọng, những xe vận chuyển trang thiết bị và dụng cụ y tế, các nhân viên y tế đi làm việc.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố trước các cơ quan truyền thông: "Chúng ta phải ưu tiên sức khỏe trước tự do. Chúng ta có thể không còn cảm thấy thuận tiện như trước, nhưng tất cả phải điều chỉnh vì sự sống và phải có trách nhiệm xã hội, nhờ đó chúng ta mới có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này".
Thủ tướng Prayut gọi đội ngũ nhân viên y tế của nước này là "những người tiên phong" chống lại "kẻ thù vô hình", và đảm bảo sẽ cung cấp cho các bệnh viện đủ các trang thiết bị cần thiết.
Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Prayut cũng kêu gọi các công dân Thái Lan ở nước ngoài hãy "hoãn" về nước đến sau ngày 15/4.
![]() |
| Thủ tướng Thái Lan Prayut |
Indonesia đứng thứ 2 ở Đông Á về số ca tử vong vì Covid-19
Số liệu từ Wordometer cho thấy, trong ngày 2/4, số ca tử vong vì Covid-19 tại Indonesia đã tăng lên thành 170 người (trong số 1.790 ca nhiễm), vượt qua Hàn Quốc, nước có 169 ca tử vong trong số 9.976 ca nhiễm Covid-19. Như vậy, Indonesia đã trở thành nước có nhiều người chết vì COVID-19 thứ hai khu vực Đông Á, sau Trung Quốc (3.318 ca tử vong trong số 81.589 ca nhiễm).
Tốc độ lây lan dịch bệnh ở Indonesia đang ở mức đáng báo động khi nước này mới có ca nhiễm đầu tiên vào thời điểm một tháng trước. Với tỷ lệ tử vong xấp xỉ 10%, quá cao so với ngưỡng trung bình, các chuyên gia lo ngại rằng con số 1.790 ca nhiễm ở Indonesia không phản ánh đúng thực tế, và có thể bỏ sót rất nhiều ca nhiễm không được phát hiện. Theo tính toán của ĐH Oxford (Anh) thì số người nhiễm ở Indonesia có thể ở khoảng 80.000.
Nỗi lo dịch bệnh bùng phát ở nước này còn lớn hơn khi tháng lễ ăn kiêng Ramadan của tín đồ đạo Hồi đang đến gần. Cuối tháng 5 sẽ là dịp kết thúc tháng lễ Ramadan, theo tục lệ, hàng chục triệu người ở thủ đô Jakarta và các TP lớn ở Indonesia kéo nhau về lại quê hương để ăn mừng kết thúc tháng lễ với người thân. Sự kiện này có thể là một nguy cơ cực lớn làm dịch bệnh lây lan ra khắp cả nước.
Ứng phó trước tình hình ấy, chính phủ Indonesia dự kiến sẽ không cấm người dân đi lại, nhưng sẽ yêu cầu kiểm tra y tế người về quê ăn mừng kết thúc tháng lễ Ramadan. Tổng thống Joko Widodo nói ông đang cân nhắc lên lịch một kỳ nghỉ quốc gia thời điểm cuối năm nay, để khuyến khích người dân hoãn đi lại, đợi tới kỳ nghỉ này.
Thời điểm này Indonesia vẫn kiềm chế thực hiện các biện pháp mạnh tay mà nhiều nước đã thực hiện để kiềm chế đà lan của dịch. Đối với nhiều chuyên gia y tế tại nước này, mức độ phản ứng của chính phủ còn quá "nhẹ tay", họ muốn có các quyết sách cứng rắn, lệnh cấm dân về quê trong dịp cuối tháng lễ Ramadan nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.
Đại sứ quán yêu cầu công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Algeria hạn chế di chuyển và ở yên tại nơi ... |
Trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng lan rộng, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã đưa ra khuyến cáo đối với công ... |
Tính đến ngày 25/3, tổng số người tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc với 3.434 trường hợp. ... |
Tin cùng chủ đề: Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát rộng trên toàn cầu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







