Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:12 | 26/08/2021 GMT+7

Thái Bình, Quảng Nam, TP.HCM bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới

aa
Thái Bình, Quảng Nam và TP.HCM vừa công bố và triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh
Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Thái Bình, Quảng Nam, TP.HCM bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Ông Trần Hữu Nam (phải) nhận quyết định

Sáng ngày 26/8, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Hưng Hà. Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình tới dự và chỉ đạo.

Theo quyết định, ông Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình được luân chuyển đến nhận công tác tại huyện Hưng Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hưng Hà nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Hữu Nam hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xây dựng huyện Hưng Hà ngày càng phát triển.

Thái Bình, Quảng Nam, TP.HCM bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Ông Dương Ngọc Vinh và ông Huỳnh Thuận nhận quyết định (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Trước đó, ngày 25/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam.

Cụ thể, theo quyết định, bổ nhiệm ông Huỳnh Thuận (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hội An) và ông Dương Ngọc Vinh (Giám đốc Bệnh viện Mắt Quảng Nam) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 01/9/2021, Ban Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam sẽ có 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.

Thay mặt các cán bộ mới được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Ngọc Vinh hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thái Bình, Quảng Nam, TP.HCM bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình trao quyết định cho PGS-TS Tăng Chí Thượng (Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP)

Cùng ngày 25/8, ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trao Quyết định bổ nhiệm PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 01/9/2021.

PGS-TS Tăng Chí Thượng sinh năm 1967 (quê quán xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Từ tháng 10/1984 đến tháng 9/1994: sinh viên khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM, tốt nghiệp bác sĩ năm 1990, tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên khoa Nhi năm 1994.

Từ tháng 9/1994 đến tháng 8/2013: công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, trải qua các chức danh bác sĩ điều trị, bác sĩ Trưởng khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện và Giám đốc bệnh viện. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/5/2001. Từ tháng 8/2013 đến nay: công tác tại Sở Y tế TP.HCM với chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế.

Từ tháng 8/2020 đến nay: Bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Giám đốc Sở Y tế. Từ tháng 10/2020 đến nay: Thành ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Sở Y tế. Ông đã được tặng thưởng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (năm 2017), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2017), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 2015).

Thái Bình, Quảng Nam, TP.HCM bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Ông Nguyễn Quốc Hiển nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP)

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 01/9/2021.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cũng đã trao quyết định của UBND TP.HCM đối với GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/9/2021;

Trao quyết định cho ông Nguyễn Quốc Hiển, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Bà Trịnh Thị Minh Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vừa nhất trí bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM
HĐND TP.HCM vừa nhất trí bầu ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.
Chân dung ông Lê Hải Bình - tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Chân dung ông Lê Hải Bình - tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Hải Bình (SN 1977) được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thăm, tặng quà người Việt tại tỉnh Sê Kông, Champasak (Lào)

Thăm, tặng quà người Việt tại tỉnh Sê Kông, Champasak (Lào)

Nhân dịp Tết Bunpimay Phật lịch 2567, đoàn công tác tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà Hội Người Việt Nam tại Champasak, Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông...
Thái Bình và Hannover (Đức) ký kết Bản ghi nhớ thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh doanh

Thái Bình và Hannover (Đức) ký kết Bản ghi nhớ thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh doanh

Lễ ký kết diễn ra tại Tòa thị chính Hannover(Đức). Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với một số địa phương và tổ chức doanh nghiệp tại Đức của Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình từ ngày 25/3 - 27/3/2024.
Truyền tinh thần dám nghĩ, dám làm cho phụ nữ khuyết tật Quảng Nam, Quảng Trị

Truyền tinh thần dám nghĩ, dám làm cho phụ nữ khuyết tật Quảng Nam, Quảng Trị

Theo số liệu thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, chiếm 7% dân số, trong đó phụ nữ khuyết tật chiếm 54%.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động