Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:37 | 24/08/2021 GMT+7

Bà Trịnh Thị Minh Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

aa
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vừa nhất trí bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM
Chân dung ông Lê Hải Bình - tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Chân dung ông Lê Hải Bình - tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng bà Trịnh Thị Minh Thanh (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng bà Trịnh Thị Minh Thanh (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ngày 24/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV tổ chức hội nghị lần thứ 15 để tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (53/53 phiếu), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, bà Trịnh Thị Minh Thanh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Báo Quảng NInh)
Bà Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Nhận nhiệm vụ, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bà Thanh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh để cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững; đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh sinh năm 1973 tại xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; vào Đảng năm 2003; có trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp Quản lý nhà nước.

Bà từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Sở Tài chính Quảng Ninh; Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh các khóa XII, XIII.

Từ tháng 2/2019 - 5/2021, bà Trịnh Thị Minh Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 5/2021, bà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

TP.HCM, Quảng Ngãi, Lạng Sơn bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Quảng Ngãi, Lạng Sơn bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
TP.HCM và 2 tỉnh Quảng Ngãi, Lạng Sơn vừa đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới ở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, theo đó Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban.
Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ Ngoại giao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Ninh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tới năm 2025 đã về đích sớm

Quảng Ninh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tới năm 2025 đã về đích sớm

Sau 3 năm triển khai (từ năm 2021-2023), trong số 25 chỉ tiêu thực hiện đến năm 2025 của Nghị quyết số 06-NQ/TU, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra ở 20 chỉ tiêu. Với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỉnh đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu đề ra.
UAE - Quảng Ninh (Việt Nam) thúc đẩy, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực

UAE - Quảng Ninh (Việt Nam) thúc đẩy, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Mới đây, lãnh đạo huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, Tiến sỹ Bader Almatrooshi.
Sau 10 năm hoạt động, giải quyết số thủ tục hành chính tăng gấp 10,4 lần

Sau 10 năm hoạt động, giải quyết số thủ tục hành chính tăng gấp 10,4 lần

Giai đoạn 2014-2023, số thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã tăng gấp 10,4 lần. Cùng với đó chất lượng giải quyết thủ tục hành chính không ngừng được nâng lên, góp phần đánh kể vào cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động