Thả 3 vạn hoa đăng nhựa xuống biển, lãnh đạo địa phương nói "để bảo vệ môi trường"
![]() |
| Sự kiện thả hoa đăng thu hút khoảng 3 vạn người |
Dịp lễ Vu lan năm nay, tại Cát Bà (huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng), đã diễn ra hoạt động thả hoa đăng trên biển. Sự kiện hôm 10/8 đã thu hút khoảng 3 vạn người tham dự, tương đương với 3 vạn hoa đăng bằng nhựa được thả xuống biển.
Thông báo của TP. Hải Phòng cho hay: "...đêm hoa đăng kính mừng đại lễ Vu lan Cát Bà 2019 sẽ có 3 vạn hoa đăng được thả trên biển. Sóng biển nhấp nhô sẽ đẩy những hoa đăng bồng bềnh trên một dải sóng ven biển Cát Bà trong đêm sẽ làm tăng thêm những cảm xúc hoài tưởng về những đấng sinh thành".
| Hoa đăng nhựa dạt vào bờ biển sau khi kết thúc lễ hội |
Tuy nhiên, khi đêm hội kết thúc, hàng vạn hoa đăng nhựa trôi nổi trên bờ biển và được nhiều cư dân mạng ghi lại, chia sẻ rộng rãi trên internet. Những hình ảnh nhếch nhác này khiến dư luận xôn xao, có nguy cơ làm tổn hại tới môi trường biển cũng như hình ảnh du lịch của địa phương.
![]() |
| Một người dùng MXH bình luận về sự việc. Ảnh chụp màn hình. |
Giải thích trên Vietnamnet về việc thả 3 vạn hoa đăng bằng nhựa xuống biển, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết: 3 vạn hoa đăng nhựa có cắm nến nhựa dạng đế tròn. Ở Cát Bà không thể chọn hoa giấy vì sóng to sẽ làm hoa đăng hư hỏng ngay khi thả xuống.
![]() |
| Rác thải nhựa, hoa đăng nổi khắp mặt nước |
Trong khi đó, theo lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin huyện Cát Hải, hình ảnh những bông hoa đủ màu sắc cánh nhựa dạt vào bờ biển được người dân chia sẻ gây ra những hiểu lầm về thông điệp của địa phương. Đó chỉ là góc nhìn một chiều, chưa đầy đủ.
Chủ tịch huyện Cát Hải Phạm Quang Hiển cũng khẳng định: Huyện là đơn vị tiên phong trong việc nói không với rác thải nhựa. Do đó, việc thả 3 vạn hoa đăng nhựa xuống biển trong lễ Vu lan đã được chính quyền địa phương tính toán rất kỹ.
![]() |
| Hoa nhựa được rửa sạch, sửa chữa để tái sử dụng |
Theo ông Hiển, sau khi buổi lễ kết thúc, các cơ quan chức năng đã tổ chức thu gom toàn bộ hoa để đưa về trụ sở phật giáo của huyện sửa chữa, làm sạch để tái sử dụng. "Toàn bộ số hoa nhựa này vẫn đang được bảo quản tại huyện. Lựa chọn 3 vạn hoa đăng nhựa là để bảo vệ biển và môi trường" - lãnh đạo huyện Cát Hải nhấn mạnh.
Về phía Ban quản lý vịnh Cát Bà, đơn vị này xác nhận đã cùng các ngành chức năng và nhân dân địa phương tổ chức thu gom hoa đăng trôi nổi để trả lại sự sạch đẹp cho mặt nước. Một số ít hoa đăng còn sót lại cũng đã được thu gom bằng ca nô trong buổi chiều hôm sau.
Bắt đầu từ 1/8, Ban quản lý vịnh Hạ Long và 15 đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ trên vịnh sẽ bắt đầu ... |
Thủ tướng đề nghị từng cơ quan, đơn vị có chương trình, kế hoạch thực hiện ngay các hoạt động cụ thể chống rác thải ... |
Nhiều trang báo quốc tế đưa tin một số siêu thị tại châu Á dẫn đầu trong cuộc chiến chống “túi nhựa sử dụng một ... |
Thống kê của Hiệp hội nghiên cứu biển Mỹ, năm 2018 có hơn 8,3 tỷ ống hút nhựa đang gây ô nhiễm cho hầu hết ... |
TĐO-Vừa qua, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ năm 2018. Đây là ... |
TĐO - Lễ hội hoa đăng 2016 được tổ chức vào dịp Trung thu tại TT. Sa Pa hứa hẹn được đổi mới, đầu tư ... |
Hàng nghìn tăng ni phật tử cùng người dân Bát Tràng đã tề tựu về chùa Tiêu Dao (thôn Giang Cao, Bát Tràng, TP. Hà ... |
Tin bài liên quan
Vu Lan nơi đất Lào: Giữ gìn đạo hiếu, nối truyền phong tục Việt
Nối tiếp kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, CT Group cho nhân viên nghỉ thêm 5 ngày dịp lễ Vu Lan
Hà Nội: Phường Cửa Nam bác bỏ thông tin là nơi thí điểm cấm xe xăng đầu tiên
Các tin bài khác
Vinmec điều trị thành công ung thư tiền liệt tuyến nhờ phác đồ xạ trị mới nhất thế giới
Điều kỳ diệu nơi đảo ngọc: Giành lại sự sống cho thai phụ Hàn Quốc bị xuất huyết não nặng
An Giang: Sôi nổi trò chơi dân gian chào mừng Lễ hội Óc Om Bóc của đồng bào Khmer
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Đọc nhiều
Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai









