Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:00 | 25/01/2020 GMT+7

Tết Canh Tý mạn đàm chuyện… Mỹ

aa
Thập niên 1960 – 1970 ở miền Bắc, thời trang cao bồi nhất định phải là quần ống tuýp, áo sơ mi bó chẽn hở khuy ngực, tóc trờm gáy vuốt bi-xăng-tin bóng mượt, mép để ria con kiến, chân đi dép nhựa tiền phong trắng, gót đè quai hậu…Nhưng để trở thành cao bồi đích thực còn phải biết diễn sâu “phong cách” anh chị sành điệu phố xá bằng giọng nói ngôn tình, ánh mắt phớt ăng-lê, cử chỉ phóng đãng, ngậm thuốc lá lệch miệng và chửi thề không sợ chai mồm…
tet canh ty man dam chuyen my Mật vụ Mỹ kể chuyện bảo vệ Tổng thống Obama trong mỗi chuyến công du

Theo lời kể của các cựu mật vụ Mỹ, mỗi khi tổng thống nước này công du nước ngoài, cơ quan mật vụ Mỹ sẽ ...

tet canh ty man dam chuyen my Chuyên gia Mỹ: Chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ củng cố lòng tin

Chuyên gia Ernest Bower nhận định rằng chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần củng cố lòng tin, thúc đẩy sự ...

Cao bồi Mỹ

Thập niên 1960 – 1970 ở miền Bắc, thời trang cao bồi nhất định phải là quần ống tuýp, áo sơ mi bó chẽn hở khuy ngực, tóc trờm gáy vuốt bi-xăng-tin bóng mượt, mép để ria con kiến, chân đi dép nhựa tiền phong trắng, gót đè quai hậu…Nhưng để trở thành cao bồi đích thực còn phải biết diễn sâu “phong cách” anh chị sành điệu phố xá bằng giọng nói ngôn tình, ánh mắt phớt ăng-lê, cử chỉ phóng đãng, ngậm thuốc lá lệch miệng và chửi thề không sợ chai mồm…

Thực chất “cao bồi” không phải như vậy.

tet canh ty man dam chuyen my

“Cao bồi” chuyển ngữ từ tiếng Tây Ban Nha “Vaquero”, để chỉ những người chuyên cưỡi ngựa, chăn dắt gia súc. Đã là cao bồi thì phải biết quăng dây thòng lọng, cưỡi ngựa không yên và thuần phục được cả bò tót. Cao bồi thường làm việc 16 tiếng một ngày cùng bầy gia súc. Bản năng của cao bồi rất gần với phẩm chất tự nhiên của miền viễn tây rộng lớn, quạnh hiu, kiêu bạc, đa tình của nước Mỹ.

Cao bồi gắn với cuộc sống xê dịch, màn trời chiếu đất, gần như độc mã đơn thương, cô đơn giữa bất tận đồi núi và bầu trời. Cao bồi không biết sợ hãi, coi cái chết nhẹ hều, nhưng lại nặng lòng trắc ẩn trước những kẻ yếu thế hơn mình. Cao bồi nổi tiếng nhất nước Mỹ là Buffalo Bill Cody (1846 – 1917). Bill Cody đã trở thành hình mẫu của điện ảnh, âm nhạc, hội họa và là thần tượng của tuổi trẻ, của phái đẹp từ thế hệ này qua thế hệ khác...

Một bộ phận thổ dân Mỹ, chủ yếu ở vùng Alaska, là những người di cư từ châu Á sang từ 1500 năm trước. Họ cùng với dân da đỏ bản địa tô vẽ sắc màu cuộc sống nhân gian ở miền viễn Tây thêm phần hoang dã, sử thi.

Trang phục nổi bật nhất của cao bồi Mỹ là đôi bốt cao gót và chiếc mũ nỉ vành rộng. Đôi bốt bằng da, có trang trí hoa văn và đính khuy cầu kỳ, gân guốc, vững chãi, thể hiện sự kiêu hùng, bụi bặm, phong sương, lỳ lợm nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh của một quí ông hoang dã. Chiếc mũ vành rộng, bẻ cong, tiềm ẩn khí chất phóng khoáng, ga-lăng, lãng tử có sức hấp dẫn, lôi cuốn phái đẹp một cách tự tin mà tinh tế.

Một đôi bốt và một chiếc mũ cao bồi làm đúng qui cách và chất lượng như nguyên bản, theo thời giá hiện nay khoảng 2500 USD (tương đương 55 triệu VND). Cho đến thế kỷ 21, thời trang theo phong cách cao bồi vẫn chiếm thị phần đáng kể của thị trường thời trang thế giới. Thời trang cao bồi hợp với những người chân dài, da ngăm, dáng roi, mông bọ ngựa.

Văn hóa Mỹ đương đại vẫn thừa hưởng hồn cốt văn hóa viễn tây thời hoang dã nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung. Nó không chỉ thể hiện ở thời trang, ẩm thực, âm nhạc, điện ảnh mà còn thể hiện ở tính cách của cư dân hợp chủng quốc này : Thực dụng, lạnh lùng, sòng phẳng, anh chị, hiếu thắng…, nhưng cũng rất hào phóng, nhân bản, đa tình.

Người Mỹ khoái hội hè, tôn trọng tâm linh nhưng không mê muội, sa đà vào những loại tín ngưỡng kiểu vàng mã. Hàng năm, dân Mỹ đón các ngày lễ tết lớn như : New Year (tết dương lịch), Presidents Day (lễ tổng thống), Memirial Day (lễ chiến sỹ trận vong), Christmas (lễ giáng sinh), Thanksgiving (lễ tạ ơn),... Đặc trưng các lễ hội ở Mỹ là chơi hết mình, không lụy nghi thức.

“Cao bồi” chuyển ngữ từ tiếng Tây Ban Nha “Vaquero”, để chỉ những người chuyên cưỡi ngựa, chăn dắt gia súc. Đã là cao bồi thì phải biết quăng dây thòng lọng, cưỡi ngựa không yên và thuần phục được cả bò tót. Cao bồi thường làm việc 16 tiếng một ngày cùng bầy gia súc. Bản năng của cao bồi rất gần với phẩm chất tự nhiên của miền viễn tây rộng lớn, quạnh hiu, kiêu bạc, đa tình của nước Mỹ.

Cao bồi gắn với cuộc sống xê dịch, màn trời chiếu đất, gần như độc mã đơn thương, cô đơn giữa bất tận đồi núi và bầu trời. Cao bồi không biết sợ hãi, coi cái chết nhẹ hều, nhưng lại nặng lòng trắc ẩn trước những kẻ yếu thế hơn mình. Cao bồi nổi tiếng nhất nước Mỹ là Buffalo Bill Cody (1846 – 1917). Bill Cody đã trở thành hình mẫu của điện ảnh, âm nhạc, hội họa và là thần tượng của tuổi trẻ, của phái đẹp từ thế hệ này qua thế hệ khác...

Một bộ phận thổ dân Mỹ, chủ yếu ở vùng Alaska, là những người di cư từ châu Á sang từ 1500 năm trước. Họ cùng với dân da đỏ bản địa tô vẽ sắc màu cuộc sống nhân gian ở miền viễn Tây thêm phần hoang dã, sử thi.

Trang phục nổi bật nhất của cao bồi Mỹ là đôi bốt cao gót và chiếc mũ nỉ vành rộng. Đôi bốt bằng da, có trang trí hoa văn và đính khuy cầu kỳ, gân guốc, vững chãi, thể hiện sự kiêu hùng, bụi bặm, phong sương, lỳ lợm nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh của một quí ông hoang dã. Chiếc mũ vành rộng, bẻ cong, tiềm ẩn khí chất phóng khoáng, ga-lăng, lãng tử có sức hấp dẫn, lôi cuốn phái đẹp một cách tự tin mà tinh tế.

Một đôi bốt và một chiếc mũ cao bồi làm đúng qui cách và chất lượng như nguyên bản, theo thời giá hiện nay khoảng 2500 USD (tương đương 55 triệu VND). Cho đến thế kỷ 21, thời trang theo phong cách cao bồi vẫn chiếm thị phần đáng kể của thị trường thời trang thế giới. Thời trang cao bồi hợp với những người chân dài, da ngăm, dáng roi, mông bọ ngựa.

Văn hóa Mỹ đương đại vẫn thừa hưởng hồn cốt văn hóa viễn tây thời hoang dã nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung. Nó không chỉ thể hiện ở thời trang, ẩm thực, âm nhạc, điện ảnh mà còn thể hiện ở tính cách của cư dân hợp chủng quốc này : Thực dụng, lạnh lùng, sòng phẳng, anh chị, hiếu thắng…, nhưng cũng rất hào phóng, nhân bản, đa tình.

Người Mỹ khoái hội hè, tôn trọng tâm linh nhưng không mê muội, sa đà vào những loại tín ngưỡng kiểu vàng mã. Hàng năm, dân Mỹ đón các ngày lễ tết lớn như : New Year (tết dương lịch), Presidents Day (lễ tổng thống), Memirial Day (lễ chiến sỹ trận vong), Christmas (lễ giáng sinh), Thanksgiving (lễ tạ ơn),... Đặc trưng các lễ hội ở Mỹ là chơi hết mình, không lụy nghi thức.

Sức mạnh Mỹ

“Hoa Kỳ” là cái tên Trung Quốc đặt cho nước Mỹ từ giữa thế kỷ 19, khi họ thấy lá cờ của quốc gia này rất nhiều sao. Những ngôi sao trên cờ Mỹ như những bông hoa trắng nở trên nền trời xanh. “Hoa Kỳ” là từ ghép của “Hoa”(sao) và “Cờ” (kỳ). Có lẽ từ góc nhìn văn hóa chữ viết tượng hình nên người Hán mới nghĩ ra cái tên mỹ miều như thế !

Hoa Kỳ có 50 tiểu bang và 14 vùng lãnh thổ khác rải rác trên biển Caribbe, biển Thái Bình Dương. Với diện tích 9,83 triệu km2, dân số 316 triệu người, Mỹ là quốc gia có qui mô về lãnh thổ, dân cư đứng thứ 3 thế giới. Nhưng sự khác biệt của nước Mỹ không phải ở diện tích và dân số mà là sự đa dạng của địa hình, khí hậu, thời tiết, sắc tộc, tín ngưỡng... Có người ví thiên nhiên và văn hóa đất nước này như nồi súp, nồi lẩu đủ mùi vị, sắc màu, hấp dẫn mọi gu ẩm thực.

GDP của Mỹ 20 năm đầu thế kỷ 21 luôn giữ vững ở mức hai con số nghìn tỷ USD một năm, chiếm xấp xỉ 2/5 GDP của cả thế giới. GDP Mỹ năm 2018 là 20.495 tỷ USD. Thập kỷ kinh tế Mỹ thăng hoa gần đây nhất là thập kỷ 1991 – 2001, thập kỷ có 2 nhiệm kỳ của tổng thống Bill Clinton. Trong số 2153 tỷ phú thế giới năm 2019, nước Mỹ góp mặt 607 người. Top 20 tỷ phú giàu nhất thế giới, nước Mỹ chiếm 14 suất. 3 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2019 đều ở Mỹ : Jeff Bezos (131 tỷ USD), Biill Gates (96,5 tỷ USD), Wrren Buffet (82,5 tỷ USD). Nhưng điều quan trọng hơn cả là nền kinh tế số 1 thế giới này tồn tại và phát triển trên nền móng vững chắc suốt hàng trăm năm nay.

Sức mạnh Mỹ được thử thách qua những cơn địa chấn toàn cầu như chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918), khủng khoảng kinh tế thế giới (1936 – 1939), chiến tranh thế giới lần thứ 2 (1939 – 1945), chiến tranh lạnh (1950 – 1990), suy thoái kinh tế toàn cầu (2007 - 2008).

Nước Mỹ thời kỳ hậu công nghiệp, 85% dân số sinh sống trong 361 thành phố và thị trấn, dịch vụ chiếm 75% tổng sản phẩm nội địa, hiệu suất lao động cao nhất thế giới... Mỹ còn được xem là vương quốc của máy bay và xe hơi, bình quân 900 xe hơi trên 1000 dân.

Quân đội Mỹ hiện có 1,4 triệu quân nhân cùng 700 nghìn nhân viên dân sự làm việc trong nghành công nghiệp quốc phòng và 770 căn cứ quân sự. Trên hành tinh này chỉ trừ Nam Cực là chưa có sự hiện diện của quân đội Mỹ. Ngoài ra, Mỹ còn có những liên minh quân sự đặc biệt với Anh, Nhật, Hàn Quốc, Australia, Israel, New Zealand..., là những nước đại diện cho lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ ở châu Âu, châu Á, Trung Đông, Thái Bình Dương.

tet canh ty man dam chuyen my

Siêu hàng không mẫu hạm John F Kenedy 13 tỷ USD

Liên minh quân sự Khối Bắc Đại Tây Dương (NATO), thành lập 1949, dưới sự chỉ huy của tướng Mỹ là liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Trên biển, hiện Mỹ có 11 hàng không mẫu hạm và chuẩn bị bổ sung một số siêu hàng không mẫu hạm, tàu ngầm, thủy lôi..., có khả năng hiện diện tác chiến khắp “bảy phần nước” của trái đất. Trên trời, Mỹ có hệ thống vệ tinh, máy bay trinh sát, máy bay ném bom hiện đại, luôn thường trực quan sát, thu thập thông tin và không kích chính xác bất cứ nơi nào trên thế giới.

Ngân sách dành cho quốc phòng của Mỹ thập niên đầu thế kỷ 21 bình quân gần 600 tỷ USD một năm và tăng dần mỗi năm. Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2018 là 716 tỷ USD, năm 2019 là 750 tỷ USD. Quân chủng thứ 6 của Mỹ vừa mới thành lập với cái tên đầy tham vọng : Quân chủng không gian vũ trụ.

Chính trị Mỹ

Trải qua 3 cuộc chiến tranh lớn nhất trong thế kỷ 20 (chiến tranh thế giới lần 1, lần 2, chiến tranh lạnh), nước Mỹ là cường quốc duy nhất tương đối ổn định về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Được vậy là do thể chế chính trị của nước Mỹ có nền tảng giá trị bền vững. Giá trị ấy tuy chưa phải là vàng son, kinh điển, càng không phải là mẫu mực cho mọi quốc gia, nhưng nó kích hoạt được năng lượng cộng hưởng của 3 yếu tố cốt lõi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tạo nên vương miện cho xứ sở cờ hoa.

Hoa Kỳ là quốc gia cộng hòa lập hiến với nền dân chủ đại nghị : Lập pháp thuộc quyền Quốc hội (lưỡng viện). Tư pháp thuộc quyền Tối cao pháp viện. Hành pháp thuộc quyền Tổng thống. Chế độ tam quyền phân lập hạn chế sự lạm dụng quyền lực của bộ máy nhà nước. Hạ viện có 435 ghế, chia theo tỷ lệ dân số của mỗi bang. Tối cao pháp viện gồm 9 thành viên, phục vụ trọn đời, trừ trường hợp thành viên từ chức hoặc chết. Nhiệm kỳ tổng thống 4 năm, đương kim tối đa 2 nhiệm kỳ.

Lịch sử chính trị Hoa Kỳ là lịch sử hoạt động của đảng Cộng Hòa (thành lập 1854) và đảng Dân Chủ (thành lập 1824). Dưới góc nhìn văn hóa, Cộng Hòa được xem là đảng bảo thủ (Center Right), Dân Chủ được xem là đảng cấp tiến (Center Lept). Chính trị Mỹ còn mang đậm màu sắc vùng miền : Các tiểu bang miền Nam và vùng núi Rocky ủng hộ bảo thủ, các tiểu bang miền Đông Bắc và vùng duyên hải miền Tây thiên về cấp tiến. Bảo thủ, cấp tiến, vùng miền, tranh cử..., ở Mỹ, luôn tạo ra những phản biện để chắt lọc ưu việt tinh hoa, tạo ra cạnh tranh để lựa chọn nhân tài cống hiến được nhiều cho đất nước.

Nước Mỹ đã hoàn tất những việc đại sự của quốc gia trong thế kỷ 19. Năm 1800 thành lập Washington D.C (trước đó, thủ đô Mỹ ở New York rồi Philadelphia). Năm 1860 giải phóng 4 triệu nô lệ gốc Phi. Năm 1867 mua Alaska của Nga, hoàn tất lãnh thổ lục địa. Năm 1898 sát nhập Hawaii, Guam, Puerto Rico, hoàn tất lãnh thổ trên biển. Cùng với việc hoàn tất lãnh thổ, cuối thế kỷ 19 Hoa Kỳ cũng thế chỗ của Anh, trở thành nước công nghiệp hàng đầu thế giới.

Chính trị Mỹ ổn định trong một thể chế luôn phát sinh cạnh tranh quyết liệt. Cạnh tranh nhưng không đối đầu, không thù hận bởi các đảng phái, các tổng thống Mỹ có lựa chọn quyết sách khác nhau nhưng vẫn chung một mục đích phụng sự đất nước của họ. Nghị trường Mỹ luôn nóng bỏng các vụ điều trần, luận tội. Đã có 4 tổng thống Mỹ bị luận tội : Andrew Johnson (bị luận tội năm 1868 vì cách chức bộ trưởng Edwin Stanton không đúng luật), Richard Nixon (bị luận tội năm 1974 vì vụ Watergate), Bill Clinton (bị luận tội năm 1998 vì vụ ngoại tình Monica Lewinski), Donal Trump (bị luận tội năm 2019 vì lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội).

Hiện nay, xu hướng ủng hộ cho một “thế giới đa cực” và xu hướng ủng hộ cho một “thế giới đơn cực” đều có những lý lẽ tích cực. Ở góc độ nhìn nhận thế giới theo tiến trình cởi mở thì một thế giới đa cực là bức tranh toàn cầu hoàn mỹ về cuộc sống bình đẳng, bác ái. Nhưng nếu nhìn nhận qua lăng kính kinh điển thì thế giới đơn cực mới đủ sức mạnh đảm bảo trật tự và duy trì công lý quốc tế.

“Giấc mơ Mỹ”

Ở những nước chậm phát triển hay đang phát triển, không ít người nuôi “giấc mơ Mỹ”, “giấc mơ Đức”, “giấc mơ Đông Âu”, “giấc mơ Anh”…, không khác gì nuôi Pokemon trên màn hình samartphone. Việt Nam sau năm 1975 cũng không ngoại lệ. Bây giờ, danh mục giấc mơ viễn xứ còn được bổ sung thêm “giấc mơ Úc”, “giấc mơ Canada”, “giấc mơ Hàn Quốc”, “giấc mơ Đài Loan”…

Không ai ngăn cản giấc mơ, nhưng nếu là “giấc mơ lậu” vượt rào luật pháp quốc gia, luật pháp quốc tế đương nhiên hậu quả sẽ khôn lường.

Trước nhiệm kỳ của tổng thống Dolad Trump, việc nhập cư hợp pháp vào Mỹ khá dễ. Kết hôn giả, sang Mỹ sinh con, du hý ngụy trang du học…, là những chiêu lách luật phổ biến. Hầu hết những người trở thành công dân Mỹ theo cách ấy, hoặc phải “hạ giá” niềm kiêu hãnh để hưởng trợ cấp an sinh, hoặc chấp nhận làm những việc phập phù trôi nổi “bên bển”.

Những Việt kiều không thật sự hạnh phúc ở Mỹ không phải vì họ thiếu thốn vật chất mà là họ phải chật vật để thích nghi với không gian sống mới, một không gian sống khác biệt về ứng xử giao tiếp, về qui chuẩn đạo đức, về mối quan hệ gia đình, bằng hữu…Đó cũng là lý do người Việt thường tìm về sinh sống ở những bang, những thành phố đông đúc cộng đồng xứ mình. Những tiểu bang có cộng đồng người Việt đông nhất là California, Texas, Wasington, Florida. Những thành phố nhiều Việt kiều nhất là Sanjose (85.000 người), Hauston (30.000 người), Garden Grove (48.500 người)…

tet canh ty man dam chuyen my

Ông Minh Thuyết trong một lần về Việt Nam thăm quê.

Ông Minh Thuyết vốn là chuyên gia về tàu điện ngầm của Mỹ, đã nghỉ hưu 10 năm nay. Có 9 anh chị em ruột và mấy chục con cháu đang sinh sống ở hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ nên ông Thuyết là người hiểu khá rõ nội tình nước Mỹ và cộng đồng người Việt ở Mỹ. Ở tuổi 80 nhưng hầu như năm nào ông cũng về Việt Nam thụ hưởng thời tiết, ẩm thực, phong cảnh quê hương suốt mùa Giáng sinh từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12 dương lịch. Ông thường chia thời gian hơn 1 tháng ở Việt Nam cho 4 nơi là Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội. Kiệm lời, ít bộc lộ tâm sự như bao người trí thức Việt Nam từng cả đời trải nghiệm trời Tây, nhưng ông vẫn không thể giấu được biểu cảm của dòng máu Việt trên gương mặt.

Đa số Việt kiều ở các nước phát triển đều thành đạt. Họ khẳng định được giá trị của người Việt ở những quốc gia hàng đầu thế giới. Tuy vậy, cũng có một bộ phận nhỏ người Việt làm tổn thương thanh danh quê hương xứ sở. Bà Phạm Kiều Trinh, người có thâm niên sống ở Đông Âu, ở Đức, ở Anh và sau đó ở Mỹ. Trong ký ức “toàn tập” của bà Trinh là cả trăm mẩu chuyện về thân phận của những người di cư bất hợp pháp, kiếm tiền bất hợp pháp, rồi phạm pháp bởi buôn lậu, trồng cỏ (trồng cần sa), môi giới mại dâm…, ở nước người. Bà Trinh hiện là một thành viên của một tổ chức thiện nguyện Mỹ. Trong một lần về Cà Mau làm công tác từ thiện, bà Trinh thổ lộ : “Nơi đáng sống là nơi mình cảm thấy hài hòa, đơn giản như ta đang mặc bộ đồ kích cỡ vừa vặn, tông màu phù hợp. Comle, đầm, hàng hiệu rất sang trọng, nhưng không phải ai xài cũng đẹp”.

Phải chăng, tâm tình của nhà thơ Du Tử Lê trên đất Mỹ cũng phảng phất nỗi niềm của những Việt kiều xa quê lúc tuổi xế chiều :

“Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

Nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi

Bên kia biển là quê hương tôi đó

Rặng tre xưa muôn thuở vẫn xanh rì”

“Giấc mơ Mỹ”, “Giấc mơ Tây”…, cũng đẹp như mọi giấc mơ khác. Nhưng sẽ là ảo ảnh, là bi hài kịch, là ác mộng, nếu tâm hồn thiểu năng hay sùng tín!

tet canh ty man dam chuyen my Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết Canh Tý 2020 sớm cùng người dân thủ đô

Chỉ từ 100.000 đồng, người dân thủ đô Hà Nội sẽ có trong tay một cành đào Nhật Tân nhỏ xinh vừa đủ để trưng ...

tet canh ty man dam chuyen my Chiêm ngưỡng Chuột vàng ôm tiền vàng "gánh" lộc đón Tết Canh Tý 2020

Có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tượng chuột mạ vàng 24k đã xuất hiện trên thị trường quà Tết Canh Tý ...

tet canh ty man dam chuyen my Lễ xuất quân, vận chuyển quà Tết Canh Tý ra huyện đảo Trường Sa

Chiều 21/12, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ xuất quân, vận chuyển quà, thăm và chúc Tết tại huyện đảo Trường Sa.

Ngô Quốc Túy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Ngày 7/8, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Washington cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực, trong đó những đương đơn thuộc phạm vi áp dụng phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.
Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ

Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ

Ngày 6/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ phối hợp với Câu lạc bộ Phu nhân/Phu quân ASEAN tại Washington (ASC) đã tổ chức sự kiện “Trải nghiệm ẩm thực chay Việt Nam” nhằm giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao và bạn bè quốc tế tại Mỹ.
Rad Kivette: Khi một người Mỹ chọn Việt Nam làm sứ mệnh cuộc đời

Rad Kivette: Khi một người Mỹ chọn Việt Nam làm sứ mệnh cuộc đời

Từ tuổi trẻ tham gia phong trào phản chiến ở Mỹ đến chuyến đi định mệnh ở Bắc Hà (Lào Cai), ông Rad Kivette - hiện là Giám đốc điều hành, Trưởng Văn phòng đại diện của tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tại Việt Nam đã quyết định bán cơ nghiệp và chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai. Hơn hai thập kỷ qua, ông cống hiến trọn vẹn cho những dự án nhân đạo, coi sự gắn bó với đất nước hình chữ S là sứ mệnh của cuộc đời mình.

Các tin bài khác

Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á

Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á

Là địa phương được giao chỉ tiêu đứng đầu cả nước về tăng trưởng GRDP, Hải Phòng có lộ trình thực thi ra sao và phải đối mặt với những áp lực gì? Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng về những vấn đề trên.
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu

Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu

Ngày 23/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Sự kiện này nhằm tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín - những “rường cột của biên cương”, “điểm tựa của bản làng” trong đồng bào dân tộc thiểu số của 11 xã biên giới của tỉnh Lai Châu.
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ vững chất lượng nội dung và bản lĩnh người làm báo chính là con đường duy nhất để khẳng định vai trò dẫn dắt và phát triển bền vững.
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

Ngày 05/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ.

Đọc nhiều

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan đang hướng vào những kết nối cụ thể hơn giữa địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Tại lễ kỷ niệm ở Nghệ An, lãnh đạo hai Hội hữu nghị nêu các trọng tâm cho giai đoạn tới, từ kết nối kinh tế địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Từ những năm 1960-1970, nhiều người Thụy Sĩ đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh, lên tiếng ủng hộ độc lập, hòa bình cho Việt Nam. Sau chiến tranh, tình đoàn kết ấy tiếp tục bằng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành với những người còn chịu hậu quả chiến tranh, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ngày 10/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu đã tới Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài

Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài

Đây là chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam với Tạp chí Thời đại về vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 vừa diễn ra từ 1-7/8 tại Hà Nội.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động