Trang chủ Bờ cõi biển đảo Giao lưu hữu nghị
17:06 | 07/10/2023 GMT+7

Tây Giang (Quảng Nam) - Kà Lừm (Lào): diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

aa
Tại khu vực biên giới, cửa khẩu phụ Ch''nốc, xã Ch''ơm, H.Tây Giang (Quảng Nam) UBND huyện Tây Giang vừa phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) đã tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
KFHI tài trợ xây hai điểm trường ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam
Nguyễn Thị Thu Huyền - Sứ giả tiếng Việt tại Lào

Cuộc diễn tập mang tên “Hữu nghị - 23”, với đề mục: Phòng chống, xử lý sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên khu vực biên giới. Được chia làm 2 giai đoạn gồm: Vận hành cơ chế và thực hành cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Với phương châm “4 tại chỗ”, và “3 sẵn sàng” lãnh đạo 2 huyện Tây Giang và Kà Lừm đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức điều hành kịp thời, quyết liệt; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, đã huy động lực lượng quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ nhanh chóng giúp bạn di dời nhân dân và tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khai thông đường xá; khôi phục hệ thống điện, sửa chữa, dọn dẹp các công trình công cộng, trường học, trạm y tế. Xử lý môi trường, vệ sinh phòng dịch; kịp thời cứu chữa người bị thương và thăm hỏi, động viên những gia đình có người bị nạn; nhanh chóng giúp bạn khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tây Giang (Quảng Nam) - Kà Lừm (Lào): diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Các lực lượng tham gia diễn tập thực hành công tác cứu hộ, cứu nạn giúp bạn khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và công tác phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa hai huyện nên cuộc diễn tập đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an.

Cuộc diễn tập lần này là dịp để nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong điều hành, quản lý và hiệp đồng giữa các địa phương vùng giáp biên trong công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, qua đó, hoàn thiện các phương án, kịch bản sát với thực tế, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Thông qua diễn tập để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân hai bên biên giới chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thảm họa có thể xảy ra, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Tây Giang (Quảng Nam) - Kà Lừm (Lào): diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam khen thưởng và tặng quà cho các lực lượng chức năng Việt Nam và Lào tham gia diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Từ năm 2008, huyện Tây Giang và huyện Kà Lừm đã ký kết quan hệ hữu nghị và phát triển kinh tế, xã hội theo chương trình về quan hệ ngoại giao 2 nước Việt - Lào và Hiệp ước Hữu nghị - hợp tác kinh tế Việt-Lào mà chính phủ 2 nước đã ký kết.

Tháng 8/2022, lãnh đạo 2 huyện Tây Giang - Kà Lừm đã ký kết biên bản phối hợp trao đổi thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giữa 2 huyện. Hai bên cũng trao đổi một số nội dung về hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phối hợp bảo vệ, gìn giữ chủ quyền an ninh biên giới; hỗ trợ cán bộ Tây Giang học tiếng Lào và cán bộ Lào học tiếng Việt...

Tháng 3/2023, Huyện ủy, UBND Tây Giang đã gửi tặng 115 suất quà gồm gạo, thực phẩm cho bà con nhân dân cụm bản Ka Lô; tặng quà cho Huyện ủy, các ban ngành, Công an, trạm Biên phòng cửa khẩu, Đại đội bảo vệ biên giới huyện Kà Lừm. Mới đây (tháng 9), Huyện ủy, UBND huyện Tây Giang đã tặng 38 suất qùa, trị giá 700.000 đồng 1 suất cho 38 hộ dân thuộc bản Tà Vàng và tặng quà cho Trạm Kiểm soát cửa khẩu, Trạm Y tế, 1 xe máy cho Đại đội 534 bảo vệ biên giới huyện Kà Lừm, Lào. Và đầu tháng 10 này, UBND huyện, Bộ đội biên phòng tại Tây Giang lại tiếp tục tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 195 lượt người dân tại cụm bản Tà Vàng.

Nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn và tìm kiếm cứu nạn cho 100 chủ phương tiện, ngư dân Nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn và tìm kiếm cứu nạn cho 100 chủ phương tiện, ngư dân
Cháy rừng ở Hawaii: Công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương Cháy rừng ở Hawaii: Công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương
Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Các thế hệ lưu học sinh, sinh viên (SV) Lào đã và đang học tập tại Quảng Bình, ngoài nhiệm vụ học tập để có kiến thức, các em còn là “cầu nối” văn hóa, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em.
Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển

Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 11/4 tại tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân.
Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 11/4, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cùng 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn do Trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15/4.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động