Tàu ngầm Mỹ bất ngờ treo cờ hải tặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ bí ẩn ở Triều Tiên?
Theo trang mạng Foxtrot Alpha, hôm thứ Hai, tàu ngầm USS Jimmy Carter đã trở về căn cứ hải quân ở Kitsap, bang Washington. Song, điều đáng chú ý là con tàu này lại treo một lá cờ Jolly Roger (cờ hải tặc) bên cạnh cờ Mỹ.
USS Jimmy Carter là tàu ngầm bí mật nhất của Mỹ, được trang bị khác so với các tàu cùng lớp để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt và thu thập thông tin tình báo.
Theo truyền thống, cờ Jolly Roger - lá cờ màu đen với biểu tượng đầu lâu và 2 khúc xương đan chéo vào nhau (trong một số trường hợp khúc xương được thay bằng thanh đoản kiếm) - tượng trưng cho một nhiệm vụ thắng lợi. Song hiện chưa có thông tin nào được công bố về nhiệm vụ gần đây nhất mà tàu Jimmy Carter đã thực hiện.
Đây không phải là lần đầu tiên tàu USS Jimmy Carter treo cờ Jolly Roger khi trở về cảng nhà. Hồi tháng 4 năm nay, các bức ảnh do Hải quân Mỹ công bố cũng cho thấy con tàu xuất hiện với lá cờ này.
|
Tàu ngầm USS Jimmy Carter với lá cờ Jolly Roger khi trở về cảng nhà hôm thứ Hai. Ảnh: Hải quân Mỹ
Xu hướng treo cờ Jolly Roger trên tàu ngầm bắt nguồn từ Hải quân Hoàng gia Anh, được khởi xướng vào năm 1914, trong thời kỳ Thế chiến I (xem chi tiết tại đây).
Kể từ đó, các tàu ngầm Anh thường treo cờ Jolly Roger mỗi khi trở về căn cứ sau một chuyến tuần tra thắng lợi, đặc biệt là trong thời kỳ Thế chiến II. Giai đoạn sau này, tàu ngầm HMS Conqueror cũng treo cờ Jolly Roger khi trở về Anh năm 1982, sau khi nó đánh chìm tàu tuần dương ARA General Belgrano của Argentina trong chiến tranh Falkland.
|
Tàu ngầm HMS Triump trở về Anh với lá cờ Jolly Roger sau khi tham gia chiến dịch quân sự tại Libya. Trong chiến dịch này, tàu Triump đã bắn tên lửa Tomahawk tiêu diệt nhiều mục tiêu. Ảnh: The Drive
Mặc dù một số tàu ngầm Mỹ hiện nay cũng sử dụng cờ Jolly Roger nhưng theo truyền thống trước đây, họ thường sử dụng một biểu tượng khác để tượng trưng cho chuyến tuần tra thắng lợi, đó là "một cây chổi" (xem chi tiết tại đây).
USS Jimmy Carter là tàu ngầm cuối cùng thuộc lớp Seawolf, được thiết kế với nhiều điểm khác biệt so với các tàu ngầm trước.
Tàu Jimmy Carter dài 138m, nhỉnh hơn 30m so với 2 tàu ngầm cùng lớp do được lắp thêm module tác chiến đa nhiệm (MMP). Module này cho phép tàu ngầm có thể mang thêm phương tiện không người lái dưới nước (UUV), phương tiện điều khiển từ xa (ROV) và tàu lặn có người lái để thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có triển khai biệt kích.
Tàu Carter còn được gắn thêm một số thiết bị hỗ trợ để giúp xử trí chính xác những tình huống như nghe lén thông tin từ các đường cáp ngầm và những hoạt động do thám khác. Chính đặc điểm này đã khiến giới phân tích quân sự đánh giá USS Jimmy Carter là một trong những tàu ngầm gián điệp bí mật nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Trong quá khứ, Mỹ từng triển khai một số tàu ngầm tương tự để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như USS Halibut, USS Seawolf, USS Richard B. Russell, USS Parche và the NR1.
Ngày 23/11/2010, Triều Tiên bắn phá đảo Yeonpyeong, khiến hai binh sĩ hải quân và hai thường dân Hàn Quốc thiệt mạng. Đây là một trong những lần xung đột nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Theo Foxtrot Alpha, năm 2010, tàu USS Jimmy Carter được cho là đã triển khai một máy bay không người lái vào Triều Tiên để thám thính tình hình trong bối cảnh pháo binh Triều Tiên và Hàn Quốc đang bắn phá lẫn nhau. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn không thể biết đích xác được khi ấy tàu ngầm Carter đang thực hiện nhiệm vụ gì.
Còn lần này, theo trang mạng The Drive phỏng đoán, USS Jimmy Carter có thể đã đột nhập vào đường cáp thông tin của một quốc gia đối địch với Mỹ hoặc đi tìm kiếm, thu thập các mảnh tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngoài biển.
Dù vẫn không thể biết rõ nhiệm vụ của tàu Carter là gì nhưng qua lá cờ Jolly Roger, có thể chắc chắn rằng con tàu vừa thực hiện thành công một nhiệm vụ rất quan trọng, có thể có độ nhạy cảm cao, thậm chí nguy hiểm.
QS
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Đọc nhiều
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




