Tấp nập chợ nổi Cái Răng
Nhìn từ trên cao, nhánh sông uốn lượn vươn mình sau một đêm say giấc, với chợ nổi trên sông như bức tranh đầy màu sắc. Hàng trăm chiếc ghe chở khẳm hàng hoá, từ khắp các ngả kéo về neo đậu. Tất cả kết hợp với ánh sáng dịu nhẹ, trong trẻo của ánh bình minh tạo nên khung cảnh mê hoặc, làm đắm say lòng người.
![]() |
|
Toàn cảnh chợ nổi Cái Răng. |
Càng đi sâu vào bên trong chợ nổi, đời sống thương hồ dần hiện rõ một cách sống động. Ông Tín, từng có nhiều năm ngược xuôi trên dòng Hậu Giang, trải lòng: “Mấy đời lấy ghe làm nhà, suốt ngày chòng chành theo con nước nhưng cũng từ đó mà cuộc sống ổn định hơn, con cái được học hành”.
![]() |
|
Chợ nổi tấp nập thuyền ghe. |
Hàng hoá ở chợ rất đa dạng, nhiều nhất là hoa quả đặc sản của miệt vườn sông nước. Ngoài ra còn có cá khô, hàng thủ công, nhu yếu phẩm và dịch vụ ăn uống đi kèm. Bán món hàng gì, bà con treo hẳn món đó lên cây bẹo cắm ở mũi ghe, một cách quảng cáo, chào mời độc đáo.
![]() |
|
Ða dạng các loại cá khô và mặt hàng thiết yếu. |
![]() |
|
Các ghe chở đầy hàng hoá với hình ảnh quen thuộc là cây bẹo phía trước. |
Ðặc biệt, khi đến chợ nổi, không thể không nhắc đến món bún “lắc”. Ðó là món bún riêu cua, bún mắm… đậm đà hương vị miền Tây. Sở dĩ gọi là bún "lắc" vì mọi hoạt động mua - bán, chế biến - thưởng thức đều diễn ra trên thuyền. Ngồi ăn lắc lư theo sóng nước, chắc hẳn đây sẽ là bữa sáng khó quên cho những ai lần đầu đi chợ nổi.
![]() |
|
Một hàng bánh mì “lắc” tại chợ nổi. |
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, ngồi chòng chành trên ghe giữa mênh mông sông nước, thưởng thức tô bún nóng hổi, uống ly cà phê cùng bà con thương hồ, để cảm nhận hơi thở, nhịp sống sôi động, sẽ là một trải nghiệm vô cùng độc đáo khi đến với Tây Ðô.
|
Là một điểm tham quan du lịch tích hợp nhiều giá trị đặc sắc về văn hóa và kinh tế của vùng Đồng bằng sông nước Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) từ lâu đã luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
|
|
Sáng ngày 6/7, tại TP Cần Thơ sôi nổi diễn ra Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ IV-2019 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Ngày hội do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp cùng UBND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam (9/7), góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng, phát triển du lịch địa phương.
|
|
Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng lần 2 năm 2017 đã được khai mạc ngày 7/7, thành phố Cần Thơ.
|
Tin bài liên quan
Cần Thơ tổ chức đoàn thăm, tặng quà tiểu thương Chợ nổi Cái Răng dịp Tết Bính Ngọ 2026
Cần Thơ quyết tâm ''nâng chất'' Chợ nổi Cái Răng ngày càng hấp dẫn du khách
Chợ nổi Cái Răng - điểm đến hàng đầu của du khách khi đến Cần Thơ
Các tin bài khác
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam








