Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:33 | 22/11/2023 GMT+7

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Na Uy

aa
Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, quan hệ Việt Nam - Na Uy tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp trên nhiều kênh và lĩnh vực, phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế.
Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Na Uy tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam - Na Uy trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, chuyển đổi năng lượng

Nhân chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Na Uy của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Na Uy Jonas Gahr Støre, phóng viên TTXVN tại châu Âu đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Na Uy Đinh Nho Hưng.

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Na Uy
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Na Uy Đinh Nho Hưng. Ảnh: TTXVN phát

Thưa Đại sứ, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam - Na Uy, nhất là sau khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021)?

Quan hệ Việt Nam và Na Uy đang có nhiều tiến triển tích cực, hoạt động hợp tác được tăng cường cả về chất và lượng. Hai bên phối hợp thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp trên nhiều kênh và lĩnh vực.

Việt Nam và Na Uy cùng với Nhóm các đối tác quốc tế đã thông qua Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Các kế hoạch phải tạm hoãn lại trong 2 năm trước do dịch COVID-19 nay đã được tổ chức, trong đó có cuộc Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Hà Nội tháng 3/2023. Đàm phán một số hiệp định được nối lại và sẽ sớm kết thúc. Chính sách miễn thị thực đối với công dân Na Uy nhập cảnh vào Việt Nam được mở rộng, với thời hạn tạm trú nâng từ 15 ngày lên 45 ngày.

Trong nhiều năm qua, Na Uy luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam, tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) trước đây và Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hợp quốc (LHQ) hiện nay. Hỗ trợ phát triển chính thức của Na Uy dành cho Việt Nam qua các giai đoạn là khoảng 320 triệu USD, đem lại hiệu quả thiết thực về phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Doanh nghiệp Na Uy đầu tư và kinh doanh có hiệu quả ở Việt Nam. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp đối với du khách.

Có hai điểm mới hiện nay mà tôi rất tâm đắc: Thứ nhất, các doanh nghiệp hai nước ngày càng quan tâm tìm kiếm các cơ hội hợp tác, mở rộng đầu tư, kinh doanh. Thứ hai, hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, trong đó có năng lượng tái tạo, kinh tế biển, đang gia tăng và mở ra các cơ hội tăng cường hợp tác mới, sâu rộng hơn. Đó là những lĩnh vực đang và sẽ có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả hai nước và phù hợp với những xu thế lớn của thế giới trong 1-2 thập niên tới.

Những tín hiệu rất đáng phấn khởi trong quan hệ sắp tới giữa hai nước, theo tôi, dựa trên 3 cơ sở: Về phía ta, trong bối cảnh thế giới biến động, khó khăn, bất ổn, Việt Nam luôn là điểm sáng về tăng trưởng, ổn định, đóng góp một cách chủ động, tích cực vào các nỗ lực chung ở khu vực và thế giới, vì hòa bình và phát triển. Đúng như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Về phía bạn, Na Uy đang có lợi thế rất tốt, đi đầu trong các ngành công nghiệp xanh với thế mạnh về giải pháp công nghệ, tài chính và kinh nghiệm, đồng thời cũng là nước đóng góp quan trọng vào việc hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các SDG và hành động vì khí hậu của LHQ. Về khách quan, thế giới đứng trước nhiều thách thức lớn, diễn biến với tốc độ nhanh hơn dự báo trước đây, đòi hỏi các quốc gia lớn nhỏ phải tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa.

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Na Uy

Với những thành quả to lớn đã đạt được trong quan hệ song phương Việt Nam – Na Uy, Đại sứ nhận định như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Na Uy của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân?

Điểm nhấn nổi bật nhất trong quan hệ hai nước hiện nay sẽ là chuyến thăm chính thức đến Na Uy của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân theo lời mời của Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Phó Chủ tịch nước Việt Nam đến Na Uy. Chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương và đa phương giữa hai nước, gia tăng hiệu quả hợp tác và hiện thực hoá các tiềm năng, triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; thực hiện phương châm Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước đến Na Uy cũng sẽ góp phần vào việc triển khai các chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển quan trọng của đất nước đã được thông qua trong các năm qua, thúc đẩy triển khai các chương trình, mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững SDG và các cam kết trong khuôn khổ Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP). Các hoạt động và trao đổi của đoàn tại Na Uy cũng nhằm tăng cường, mở rộng các cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ, văn hoá..., góp phần vào nỗ lực huy động các nguồn lực và thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

Thưa Đại sứ, dự kiến trong chuyến thăm này, hai bên sẽ tập trung thảo luận những nội dung gì?

Nội dung trao đổi trong các hoạt động tại Na Uy của Phó Chủ tịch nước Phó Thị Ánh Xuân sẽ đề cập nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng. Trong đó, sẽ dành thời lượng cho các thảo luận nhằm tăng cường và nắm bắt các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực có nhiều “hàm lượng” về phát triển bền vững, phát triển xanh. Cụ thể liên quan đến các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế biển, nông nghiệp xanh, công nghệ nuôi trồng thủy sản bền vững, xử lý rác thải nhựa…

Một nội dung được cả hai bên coi trọng sẽ là về việc hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam và Nhóm các đối tác quốc tế, thực hiện các quy hoạch, đề án phát triển trong lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Phương hướng sẽ nhằm phát triển năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, các loại năng lượng mới; các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia và các mục tiêu phát triển, đảm bảo công bằng trong chuyển đổi năng lượng. Đây cũng là một trong những nội dung ưu tiên hợp tác quốc tế của Na Uy, với các công cụ quan trọng, như Quỹ Đầu tư Na Uy và Quỹ Đầu tư khí hậu. Mục đích là nhằm huy động các nguồn vốn công, tư để hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các dự án phù hợp với các SDG và ứng phó với biến đổi khí hậu của LHQ.

Hai bên cũng sẽ trao đổi cùng với các nước liên quan thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm 4 nước trong đó có Na Uy, với quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả khối là 1.200 tỷ USD.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Theo Thu Hằng (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/tao-xung-luc-moi-cho-quan-he-viet-nam-na-uy-20231122061451634.htm

Na Uy-Việt Nam: Lạc quan vì một tương lai xanh Na Uy-Việt Nam: Lạc quan vì một tương lai xanh
Na Uy và Việt Nam sẽ cùng hợp lực thực hiện các cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Khẳng định mối quan hệ hai nước Việt Nam và Na Uy sẽ ngày càng bền chặt Khẳng định mối quan hệ hai nước Việt Nam và Na Uy sẽ ngày càng bền chặt
Đây là khẳng định của bà Hilde Solbakken - Đại sứ Đặc Mệnh toàn quyền của Vương quốc Na Uy tại Việt Nam tại buổi gặp mặt chào xã giao với UBND tỉnh Bình Thuận nhân chuyến thăm và làm việc tại Bình Thuận vào sáng nay, ngày 29/5.
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động