Tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ: Biến chủ trương thành hành động thực tế

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hà Nội đang dồn lực xây dựng 6 nghị quyết quan trọng, nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo hành lang pháp lý vượt trội để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thủ đô bứt phá.
aa
Công an Hà Nội: Nỗ lực đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Du lịch Hà Nội: Tầm nhìn lan tỏa giá trị văn hóa trong dòng chảy hội nhập

Sáng 29/8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo "Xây dựng các Nghị quyết của HĐND Thành phố phục vụ phát triển khoa học, công nghệ gắn với triển khai thi hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô số 39/2024/QH15".

Hội thảo có sự tham dự của Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn cùng 150 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Hoàn thiện thể chế đột phá, tạo cú hích cho Thủ đô

Hội thảo tập trung tham vấn ý kiến để hoàn thiện 6 dự thảo Nghị quyết quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà HĐND Thành phố dự kiến ban hành. Các nghị quyết này bao gồm: Quy định chi tiết một số chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; hoạt động thử nghiệm có kiểm soát; Đề án "Thành lập Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội"; Đề án thí điểm thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội và Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ: Biến chủ trương thành hành động thực tế
Hội thảo tập trung tham vấn ý kiến để hoàn thiện 6 dự thảo Nghị quyết quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. (Ảnh: T.L)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Trần Anh Tuấn cho biết, các dự thảo Nghị quyết này dự kiến sẽ được HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp diễn ra vào tháng 9/2025. Ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, nội dung các Nghị quyết thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ và mang tính đột phá, không chỉ tạo hành lang pháp lý đồng bộ mà còn mở ra những cơ chế mới, vượt trội để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Các dự thảo đã được công khai lấy ý kiến rộng rãi và nhận được hàng trăm ý kiến đóng góp.

Điểm nổi bật trong các Nghị quyết là quy định cơ chế lập dự toán cho nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp cơ sở, kết hợp với chính sách thu hút nhân tài và cơ chế khoán chi linh hoạt. Đặc biệt, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) là chính sách chưa có tiền lệ, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới trong môi trường an toàn, tháo gỡ khoảng trống pháp lý và nâng cao sức cạnh tranh. Việc thành lập Sàn Giao dịch công nghệ, Quỹ đầu tư mạo hiểm và Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ tạo dựng hạ tầng hiện đại, nguồn vốn linh hoạt và không gian hội tụ tri thức - công nghệ - tài chính, biến Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

PGS.TS. Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng, Chủ tịch Hội Nữ tri thức thành phố Hà Nội, đánh giá cao việc Thành phố chỉ đạo lấy ý kiến ban hành cùng lúc 6 Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Luật Thủ đô trong lĩnh vực khoa học công nghệ. “Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị cao và sự chủ động của Hà Nội, không chỉ dừng lại ở tiếp thu tinh thần của Trung ương mà còn cụ thể hóa ngay thành cơ chế, chính sách riêng, phù hợp với điều kiện và Luật Thủ đô. Đây là bước đi thể hiện tính tiên phong, chủ động và quyết liệt của Hà Nội trong việc biến "chủ trương" thành "hành động thực tế"”, PGS.TS. Bùi Thị An nhận định.

Đặt niềm tin vào khoa học, làm thực để có kết quả thực

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, tham vấn các nội dung liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của từng Nghị quyết, thảo luận về tính đặc thù, khả năng áp dụng trong thực tiễn, cơ chế bảo đảm nguồn lực, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhấn mạnh thể chế đúng và trúng sẽ tạo động lực phát triển cho Thủ đô. Ông đề nghị Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo chi tiết, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở và các trường đại học trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời đưa các địa phương vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ: Biến chủ trương thành hành động thực tế
Hội thảo tập trung tham vấn ý kiến để hoàn thiện 6 dự thảo Nghị quyết quan trọng. (Ảnh: T.L)

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch điều hành Tập đoàn công nghệ CMC, bày tỏ kỳ vọng khi được thông qua, các Nghị quyết này sẽ tạo cú hích, tiền đề để cho Thủ đô phát triển. Ông mong muốn HĐND Thành phố sớm thông qua, triển khai các Nghị quyết, trong quá trình triển khai còn vướng mắc sẽ tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp.

TS. Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN), cũng cho rằng Hà Nội có chính sách đột phá rồi thì phải có cách làm đột phá, đặc biệt phải đặt niềm tin vào các nhà khoa học. Ông Phạm Đức Nghiệm dẫn dụ câu chuyện Thánh Gióng như một ví dụ về "đầu tư mạo hiểm" của cộng đồng vào người tài, cho thấy tầm quan trọng của niềm tin để tạo nên đột phá.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học. Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, các Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc lấy ý kiến hay ban hành mà điều quan trọng là phải đi vào cuộc sống, tạo ra giá trị gia tăng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị liên quan của Thành phố tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết. Trong đó, phải bảo đảm tính khả thi và thực tiễn khi triển khai thực hiện, chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng, nguồn nhân lực, kinh phí. Đồng thời, cần xây dựng lộ trình thực hiện, có cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá về hiệu quả và sẵn sàng triển khai thí điểm những nội dung chưa chắc chắn. “Bởi khoa học công nghệ không cần bệnh thành tích, mà phải làm thực, kết quả thực”, ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Công an Hà Nội: Nỗ lực đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Công an Hà Nội: Nỗ lực đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Du lịch Hà Nội: Tầm nhìn lan tỏa giá trị văn hóa trong dòng chảy hội nhập Du lịch Hà Nội: Tầm nhìn lan tỏa giá trị văn hóa trong dòng chảy hội nhập
Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo

Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa với các địa phương trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế.
Festival Thu Hà Nội 2026: Hành trình từ di sản đến trải nghiệm

Festival Thu Hà Nội 2026: Hành trình từ di sản đến trải nghiệm

Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, Festival Thu Hà Nội năm 2026 đặt trọng tâm vào việc quảng bá hình ảnh Hà Nội mùa Thu thông qua di sản, du lịch, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.
Hà Nội mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

Hà Nội mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

Các cuộc làm việc giữa lãnh đạo Hà Nội và tập đoàn Hàn Quốc chú trọng vào những dự án cụ thể trong lĩnh vực bán dẫn, đô thị, thương mại và dịch vụ, đồng thời mở thêm hướng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội.
Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Từ hôm nay (7/9), Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...