Tăng cường quan hệ hữu nghị Đà Nẵng – Thái Lan thông qua kết nối thương mại, du lịch
Minh Ngọc 14/12/2021 14:17 | Hữu nghị


![]() |
Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế và triển lãm ảnh hữu nghị, kết nối thương mại – du lịch Đà Nẵng – Thái Lan chụp ảnh lưu niệm. |
Tham dự Hội thảo có: ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch DAFO, ngài Natthapol Na Songkhla quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. HCM, ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chủ tịch DAFO, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Đà Nẵng, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng cùng nhiều vị đại biểu khác.
![]() |
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch DAFO phát biểu tại Hội thảo. |
Tại Hội thảo quốc tế, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã chúc mừng những kết quả đạt được trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương và đối tác Thái Lan nói riêng, giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung. Đồng thời, ông Trần Phước Sơn cũng nêu bật tiềm năng hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Thái Lan còn rất lớn, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương cũng như các đối tác Thái Lan có rất nhiều cơ hội để phát triển, đem lại lợi ích cho các bên liên quan. Ông Trần Phước Sơn tin tưởng rằng Hội thảo quốc tế và triển lãm ảnh về tăng cường hữu nghị, kết nối thương mại - đầu tư - du lịch Đà Nẵng – Thái Lan lần này sẽ là cơ hội tốt cho chính quyền, các ban ngành và doanh nghiệp giữa hai nước đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác.
![]() |
Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết tiềm năng hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Thái Lan còn rất lớn. |
Cũng trong Hội thảo quốc tế này, ông Nguyễn Viết Loan, Tổng thư ký – Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan cũng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Thái Lan. Ông Nguyễn Viết Loan cũng nêu bật sự gần gũi về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh kinh tế cũng như sự tương đồng về văn hóa, là những tiền đề thuận lợi đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Trong những năm qua, quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, hai bên đã tăng cường trao đổi đoàn cấp cao. Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Thái Lan ngày càng mở rộng, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác sản xuất và xuất khẩu gạo, tài chính, vận tải, dầu khí... Ngoài ra, hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác cũng có những bước phát triển tích cực. Tính đến nay, hai nước đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Đặc biệt, lãnh đạo cấp cao hai nước luôn sát sao chỉ đạo thực hiện hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đã được thỏa thuận trong Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2014 - 2018 giữa Việt Nam và Thái Lan, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành lập năm 1986 đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
![]() |
Ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chủ tịch DAFO, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo. |
Quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. HCM ông Natthapol Na Songkhla cũng chia sẻ những điểm nổi bật trong mối quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam. Đặc biệt, từ mối quan hệ hữu nghị năng động và phát triển trong hơn 40 năm qua từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giao lưu nhân dân, quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam đã được nâng lên thành “Đối tác chiến lược” năm 2013 và “Đối tác chiến lược tăng cường” từ năm 2019. Ông Natthapol Na Songkhla hy vọng với mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước, Thái Lan và Việt Nam sẽ càng ngày càng trở thành đối tác tin cậy, hợp tác vững mạnh.
![]() |
Quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM ông Natthapol Na Songkhla. |
Tại Hội thảo này, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng cũng đã trình bày các vấn đề về hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Thái Lan trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch.
Hiện nay tại Đà Nẵng có 20 doanh nghiệp có quan kệ thương mại trực tiếp với Thái Lan. Từ năm 2016 tới nay, hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao thương giữa Đà Nẵng và Thái Lan được quan tâm nhằm tổ chức, giới thiệu các sản phẩm du lịch, thương mại, đầu tư với nhiều dự án hấp dẫn và trao đổi sản phẩm giữa hai nước. Đặc biệt về du lịch giữa Đà Nẵng và Thái Lan đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian gần đây. Đà Nẵng đã xúc tiến mở 6 đường bay đến Thái Lan và các hãng hàng không giữa hai quốc gia đã kết nối với tần suất 56 chuyến/tuần đón lượng khách lớn đến từ Thái Lan.
![]() |
Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng cũng đã trình bày các vấn đề về hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Thái Lan. |
Đà Nẵng cũng tích cực xúc tiến, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đầu tư với Thái Lan, dù ảnh hưởng bới dịch bệnh giữa các quốc gia nhưng Đà Nẵng vẫn xác định Thái Lan là thị trường còn nhiều tiềm năng với các đối tác có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực trọng điểm mà Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư. Cùng với đó, Đà Nẵng cũng có những ưu đãi vượt trội so với các địa phương khác về kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài với cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, chính sách kêu gọi đầu tư cởi mở.
![]() |
Hội thảo cũng đã nhận được nhiều câu hỏi của các đại biểu, các ban ngành tham dự. |
Hội thảo cũng đã nhận được nhiều câu hỏi của các đại biểu, các ban ngành tham dự cùng với những ý kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, giữa Đà Nẵng và các địa phương, các đối tác Thái Lan, cũng như hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, giữa hai nước trong lĩnh vực du lịch cũng được thúc đẩy nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai bên. Bên cạnh đó là việc thu hút đầu tư vào Đà Nẵng trong thời gian tới.
Với những kết quả đạt được kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 45 năm, trong những năm tới, Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy ngày càng sâu sắc và hiệu quả quan hệ giữa hai nước.



Đáng chú ý
Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Nền móng vững chắc cho phát triển bền vững

Bài viết mới
Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Nền móng vững chắc cho phát triển bền vững

Thành phố Kosice, Slovakia tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |