Tăng cường phát triển mối quan hệ toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thông qua khóa bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng lãnh đạo cho đoàn cán bộ công tác Đảng và Đoàn thể Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào), lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội mong muốn tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn.
aa
Truyền thông Lào, Campuchia đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm
Ba mô hình đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào hiệu quả, thiết thực

Sáng 15/7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công tác Đảng, Đoàn thể Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2024. Dự Lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Virasack Nammountry, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Kiểm tra Đảng, Thanh tra Chính phủ Thủ đô Viêng Chăn - Trưởng Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn sang học tập tại Hà Nội.

Phát triển quan hệ hợp tác song phương

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Thấm nhuần và phát huy nghĩa tình anh em, tình đồng chí giữa hai Đảng, hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn luôn trân trọng truyền thống hữu nghị, nỗ lực không ngừng, phát triển mối quan hệ hợp tác song phương toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với nhiều dự án thiết thực.

lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công tác Đảng, Đoàn thể Thủ đô Viêng Chăn (Ảnh: T.L).
Lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công tác Đảng, Đoàn thể Thủ đô Viêng Chăn (Ảnh: T.L).

Đây là lần đầu tiên, Thành ủy Hà Nội mở các lớp đào tạo đối với cán bộ Thủ đô Viêng Chăn - Lào. Theo đó, ngày 9/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TU và các quyết định tổ chức 02 Lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 62 cán bộ Thủ đô Viêng Chăn, trong đó, Lớp thứ nhất dành cho học viên khối Đảng, Đoàn thể và Lớp thứ hai dành cho học viên khối Chính quyền. Khóa học khai giảng hôm nay là Lớp thứ nhất, với 31 học viên, là những cán bộ chủ chốt của Thủ đô Viêng chăn. Khóa bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn tăng cường nghiên cứu, tìm hiểu về kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cập nhật, bổ sung kiến thức mới, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Bà Nguyễn Thị Tuyến kỳ vọng: “Chúng tôi mong muốn thông qua khóa bồi dưỡng, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Thủ đô sẽ được mang vào tinh thần lớp học để chúng ta phát huy, trao đổi, giúp lớp học thành công; tăng cường thêm sự hiểu biết lẫn nhau, giao lưu học hỏi lẫn nhau thêm gắn bó, thêm tình cảm; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thủ đô Viêng Chăn đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng thời, củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai Thủ đô trong tình hình mới”.

Tăng cường mối quan hệ hữu nghị

Đồng chí Virasack Nammountry, Trưởng ban Kiểm tra Đảng, Thanh tra Chính phủ Thủ đô Viêng Chăn - Trưởng Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn đánh giá cao sự lãnh đạo, nhất là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên của thành phố Hà Nội. Đồng chí tin tưởng, thông qua khóa học, các thành viên đoàn sẽ thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để có thể áp dụng vào thực tiễn công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai giảng lớp học (Ảnh: T.L).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai giảng lớp học (Ảnh: T.L).

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị giữa Lào và Việt Nam nói chung và thủ đô Viêng Chăn, Thủ đô Hà Nội nói riêng, đồng chí mong muốn hai thành phố sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam nói chung và giữa Viêng Chăn và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Tham gia lớp bồi dưỡng về công tác đảng, đoàn thể cho cán bộ Thủ đô Viêng Chăn - Lào có 31 học viên (27 học viên, 4 cán bộ quản lý lớp). Đây là những cán bộ chủ chốt của Thủ đô Viêng Chăn. Trong 12 ngày học tập tại Hà Nội, các học viên sẽ được nghiên cứu, chia sẻ, trao đổi những kiến thức bổ ích, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các học viên được nghe và trao đổi với 10 bài giảng chuyên đề trên lớp (5 bài giảng về kinh nghiệm thực tiễn của thành phố Hà Nội và 5 bài giảng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý). Theo chương trình học, buổi sáng các đồng chí sẽ học tập trên lớp; buổi chiều sẽ đi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại 8 địa phương, đơn vị của thành phố.

Đây đều là những địa phương, đơn vị có những mô hình hiệu quả, cách làm mới, sáng tạo, nổi bật, tiêu biểu của thành phố Hà Nội. Đồng thời, các học viên sẽ có 2 ngày đi tham quan, khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán và gặp mặt cộng đồng người Việt tại Campuchia Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán và gặp mặt cộng đồng người Việt tại Campuchia
Chiều 13/7, tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia.
Hợp tác giáo dục gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào Hợp tác giáo dục gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào
Việt Nam là quốc gia đào tạo cho sinh viên, cán bộ và lưu học sinh Lào nhiều nhất trên thế giới. Lưu học sinh Lào nghiên cứu, học tập tại Việt Nam được giúp đỡ tận tình về vật chất lẫn tinh thần, qua đó giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội sẽ di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của công trình.
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Trước dự báo một đợt mưa lớn diện rộng còn kéo dài đến ngày 21/8, Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và các công trình hạ tầng.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...