Ba mô hình đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào hiệu quả, thiết thực
Giữa tháng 3/2024 trường Hữu Nghị 80 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), một chi hội của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội, phối hợp với Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào thị xã Sơn Tây tổ chức lễ đón nhận gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào. Có 13 gia đình ở địa phương và 91 lưu học sinh Lào tham gia chương trình này.
Đây là năm thứ 8 trường Hữu nghị 80 phối hợp với Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào thị xã Sơn Tây tổ chức chương trình lưu học sinh Lào nhận gia đình đỡ đầu là hội viên chi hội. Qua các đợt triển khai đã có 540 lưu học sinh Lào được 108 lượt gia đình các thành viên chi hội nhận đỡ đầu.
Đặc biệt, từ năm học 2023-2024 nhà trường triển khai mở rộng chương trình nhận cha mẹ đỡ đầu cho lưu học sinh Lào đến toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên nhà trường. Kết quả, đến nay 100% học sinh Lào đang học tập tại trường đã có gia đình đỡ đầu.
Theo lãnh đạo trường Hữu Nghị 80, chương trình nhận gia đình đỡ đầu là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần tạo dựng quan hệ tốt đẹp, gắn bó giữa gia đình đỡ đầu với các lưu học sinh Lào nói riêng, giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung. Các em không chỉ có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Việt mà còn có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu đời sống, con người, văn hóa Việt Nam, từ đó hòa nhập và tự tin hơn trong học tập và cuộc sống mới. Các em đã có được gia đình thứ hai của mình tại Việt Nam, các bố mẹ, gia đình đỡ đầu luôn mở rộng vòng tay chào đón các em, coi các em như người thân trong gia đình.
Chương trình nhận gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 nói trên là một trong 3 mô hình tiêu biểu mà Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội triển khai trong thời gian qua. Bà Phạm Ngọc Trâm, Phó Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội cho biết, bên cạnh mô hình này, Hội còn triển khai chương trình “Đưa lưu học sinh Lào đi thực tế tại nhà dân” ở Trường Hữu nghị T78. Đây là mô hình học tập tiên tiến, gắn kết lý thuyết với thực hành. Thông qua việc cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với người dân Việt Nam, lưu học sinh Lào không chỉ nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt mà còn hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục tập quán của đất nước và con người Việt Nam.
![]() |
| Các em lưu học sinh Lào năm học 2022-2023 Trường Hữu nghị T78 tham gia chương trình thực tế tại xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội). |
Bắt đầu từ năm học 2014 - 2015, đến nay quy mô chương trình ngày càng mở rộng về địa bàn, số lượng lưu học sinh tham gia. Chương trình đã giúp cho gần 1.000 sinh viên Lào có cơ hội tìm hiểu về đời sống, văn hóa, lao động, sản xuất của người dân Việt Nam
Khóa đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ phụ trách thiếu nhi của Thành đoàn Viêng Chăn (Lào) tại trường Lê Duẩn cũng là một mô hình tiêu biểu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội. Khóa đào tạo kéo dài hơn 20 ngày đã trang bị cho các học viên những kỹ năng quan trọng trong công tác thiếu nhi. Sau khi trở về nước, nhiều học viên đã áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế, tổ chức thành công các hoạt động và phong trào thiếu nhi tại địa phương mình. Bà Trâm cho biết: Trong năm 2023, chương trình trao đổi kinh nghiệm công tác Đội và phong trào thiếu nhi diễn ra trong không khí đầm ấm, thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Thầy và trò trường Tiểu học Tân Mai và Đoàn cán bộ phụ trách thiếu nhi thành phố Viêng Chăn đã có nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích như: giao lưu văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc hai nước; tham gia Lễ khánh thành Công trình măng non “Nhà vệ sinh thân thiện” cấp Liên đội; tham quan thư viện thân thiện, phòng truyền thống và các mô hình hoạt động thiếu nhi tại trường học.
![]() |
| Thầy và trò trường Tiểu học Tân Mai và Đoàn cán bộ phụ trách thiếu nhi thành phố Viêng Chăn (Lào) tham gia lễ khánh thành công trình “Nhà vệ sinh thân thiện”.(Ảnh: thtanmai.edu.vn) |
“Những mô hình này không chỉ khẳng định vai trò của Hội hữu nghị Việt - Lào thành phố Hà Nội trong công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh, sinh viên Lào mà còn là những nhịp cầu vững chắc, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc Việt - Lào ngày càng bền chặt”, bà Phạm Ngọc Trâm nói.
| Ngày 2/4, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Ngọc Bình, chủ tịch DAFO dẫn đầu đã đến chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2567 tại Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. |
| Ngày 10/4 tại Hà Nội, Ban liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động và công bố quyết định công nhận Ban liên lạc là thành viên tập thể của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào. |
Tin bài liên quan
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao ký Quy chế phối hợp toàn diện với Hà Nội
Các tin bài khác
Bắc Ninh ký chương trình phối hợp đối ngoại nhân dân giai đoạn 2026-2031
Những người bạn Chile đến thăm, tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam
Đêm nhạc hữu nghị Việt - Trung: tăng cường tình dân hai nước
GNI trao 388 đôi giày cho học sinh vùng khó khăn tại Tuyên Quang
Đọc nhiều
Đoàn Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia chúc Tết Nguyên đán lãnh đạo TP Cần Thơ
Nghệ An huy động hơn 187 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết, vui Xuân
Cần Thơ tổ chức “Chợ Tết Công đoàn” chăm lo công nhân, người lao động dịp Xuân 2026
Giáo dục về môi trường cho hơn 400 học sinh ở Tuyên Quang
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát hạ tầng công nghệ chống khai thác IUU tại TP.HCM
Tỉnh Koh Kong (Vương quốc Campuchia) thăm, chúc tết tỉnh An Giang
Tàu cá bị sóng đánh chìm tại cửa biển La Gi, 15 thuyền viên được cứu an toàn
Multimedia
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước








