Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho phát triển đất nước
| Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ |
Chiều 6/9 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hiện có khoảng 400.000 người, với thành phần đa dạng gồm phụ nữ kết hôn trong các gia đình đa văn hóa, lao động, thực tập sinh, du học sinh, cùng lực lượng các nhà khoa học, giáo sư, chuyên gia công nghệ và doanh nhân. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định cộng đồng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN) |
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi và những tình cảm ấm áp từ quê hương tới bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc; đồng thời chuyển lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán, các hội đoàn và cộng đồng trong xây dựng tập thể đoàn kết, ổn định, tích cực đóng góp cho sở tại và luôn hướng về quê hương. Đây là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có quy mô lớn và ngày càng giữ vị trí quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.
Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 8,18%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 8 tháng đạt khoảng 770 tỷ USD. Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định những kết quả đó có sự đóng góp của hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó cộng đồng tại Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với sự phát triển của đất nước và quan hệ hai nước.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, văn hóa, quốc phòng và an ninh. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đứng thứ hai về hợp tác phát triển và du lịch, đứng thứ ba về thương mại. Dư địa hợp tác còn lớn, nhất là trong các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Nhiều tập đoàn Hàn Quốc đang quan tâm đến các lĩnh vực như điện hạt nhân, năng lượng, đường sắt tốc độ cao và các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam.
Theo Chủ tịch Quốc hội, để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư từ Hàn Quốc, Việt Nam cần chú trọng chuyển giao công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, sở hữu trí tuệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Mô hình hợp tác cần phát huy thế mạnh bổ trợ, trong đó Hàn Quốc cung cấp nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, còn Việt Nam phát huy lợi thế về địa điểm sản xuất, nhân lực và thị trường, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng có sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc xây dựng công nghệ, chuỗi cung ứng, thị trường và phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành những trọng tâm trong ngoại giao nghị viện.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) |
Trao đổi về những vấn đề bà con quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngày 2/8, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó giao Chính phủ và Quốc hội nghiên cứu, ban hành các chính sách, quy định cụ thể đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Theo Chủ tịch Quốc hội, các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là nguồn thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện chính sách. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; đồng thời giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, đặc biệt quan tâm giáo dục thế hệ trẻ trong các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.
Qua đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, vừa đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, vừa góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu.
Tại cuộc gặp, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển đất nước, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể.
Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng kiến nghị Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về quốc tịch, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục; xây dựng cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học công nghệ cao và doanh nhân kiều bào tham gia chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu và đầu tư vào các ngành trọng điểm.
Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc Ngô Thi đề xuất xây dựng các chương trình kết nối thương mại, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với kiều bào, ưu tiên chuyển đổi số, công nghệ cao và khởi nghiệp. Ông cũng kiến nghị thiết lập kênh đối thoại định kỳ giữa các bộ, ngành, Đại sứ quán và cộng đồng doanh nhân, đồng thời hình thành đầu mối hỗ trợ thông tin, tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động giao thương.
Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đã mở rộng các kết nối với cộng đồng, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và những người bạn Hàn Quốc, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. |
Ngày 26/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, được bầu làm Chủ tịch Hội. Hội xác định gắn giao lưu hữu nghị với hợp tác thực chất. |
Tin bài khác
Tổ chức học tiếng Việt tại nhiều địa điểm cho trẻ em Việt ở Ba Lan
VK Connect 2026: Kết nối trí thức, tiếp tục khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc





