Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:19 | 15/03/2024 GMT+7

Tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Liên bang Nga

aa
Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” là “điểm sáng” trong hợp tác giữa hai Hội hữu nghị Việt-Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt trong gần một thập kỷ qua. Hai Hội hữu nghị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát triển hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân. Đây là khẳng định của bà Regina Budarina, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt, tại cuôc gặp làm việc với lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt – Nga ra ngày 15/3 tại Hà Nội.
Có một “Làng Nga” trong lòng Việt Nam Có một “Làng Nga” trong lòng Việt Nam
Tạo diễn đàn và cơ hội hợp tác trong các ngành công nghiệp, công nghệ mới Tạo diễn đàn và cơ hội hợp tác trong các ngành công nghiệp, công nghệ mới
Tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Liên bang Nga
Bà Regina Budarina tặng quà lưu niệm cho Hội Hữu nghị Việt-Nga. Lịch treo tường được thiết kế từ tranh đạt giải tại cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”. Ảnh: Đinh Hoà

Tại buổi làm việc, ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga (Hội) chúc mừng bà Regina Budarina mới đây đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Huân chương Hữu nghị của Việt Nam vì đã có những đóng góp tích cực trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga theo Quyết định số 1667/QĐ-CTN ký ngày 27/12/2023.

Ông Phan Chí Hiếu bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị Nga - Việt tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội, tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân, qua đó đóng góp thiết thực vào việc làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội, đã thông tin với bà Regina Budarina về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt - Nga lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong thời gian tới, Hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động với nội dung phong phú, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, du lịch, thương mại… Hướng tới lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô, nay là Hội Hữu nghị Việt – Nga vào năm 2025, Hội sẽ xuất bản cuốn kỷ yếu đặc biệt về 75 năm quan hệ Việt Nam – Liên Xô, nay là Việt Nam – Liên bang Nga. Hiện Hội đang tiến hành thu thập tài liệu và ảnh cho việc xuất bản kỷ yếu.

Bên cạnh cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hàng năm, Hội đang xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi âm nhạc dành Việt – Nga, trong đó, người Nga sẽ thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt và các “ca sĩ” Việt Nam sẽ thể hiện ca khúc bằng tiếng Nga.

Tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Liên bang Nga
Đại diện hai Hội hữu nghị ký công bố Thể lệ cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” thứ VIII năm 2024. Ảnh: Đinh Hoà

Bà Regina Budarina bày tỏ vui mừng khi hợp tác giữa hai Hội được duy trì thường xuyên. Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” được tổ chức thường niên là “điểm sáng”, là niềm tự hào của hai Hội trong sự hợp tác bền chặt.

Bà Regina Budarina thông tin, Trung tâm xúc tiến thương mại của Hội Hữu nghị Nga-Việt hoạt động có kết quả tốt đẹp. Trung tâm và Hiệp hội Khách sạn Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác thực hiện dự án “Sản phẩm Nga trong các khách sạn Việt Nam”. Theo đó, sản phẩm đặc trưng vùng miền của Nga đã được trưng bày và giới thiệu tại nhiều khách sạn ở Việt Nam. Trong thời gian tới, Trung tâm thương mại sẽ xúc tiến giới thiệu và trưng bày sản phẩm Việt Nam tại các khách sạn ở Nga. Bà Regina Budarina hy vọng, dự án sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh du lịch.

Trong khuôn khổ cuộc gặp làm việc giữa lãnh đạo hai hội, bà Regina Budarina, ông Trịnh Quốc Khánh và bà Nguyễn Thị Thu Đạt, Giám đốc Phân viện Puskin hà Nội, đã ký công bố Thể lệ cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”, chính thức phát động cuộc thi lần thứ VIII năm 2024.

Việt Nam - Liên bang Nga hợp tác liên trường trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin Việt Nam - Liên bang Nga hợp tác liên trường trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin
Đây là thông tin được ông Lê Chí Lợi, Chuyên viên cao cấp Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết tại buổi họp báo “Triển vọng hợp tác liên trường” ngày 8/12 tại Hà Nội. Sự kiện do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga.
Nhiều điểm mới trong Cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII Nhiều điểm mới trong Cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII
Lần đầu có sự tham dự của trẻ em người dân tộc thiểu số, diễn ra song song tại hai nước, số lượng tác phẩm dự thi và đạt giải tăng so với các năm trước... Đó là nhận xét của Ban tổ chức tại Lễ trao giải cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII diễn ra ngày 26/12 tại Hà Nội.

Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.

Các tin bài khác

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động