Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:20 | 07/03/2021 GMT+7

Tạm giữ 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

aa
Công an Cao Bằng vừa phát hiện, chặn bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam.
TP.HCM phong tỏa 1 khách sạn do 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đang ở TP.HCM phong tỏa 1 khách sạn do 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đang ở
Chiều nay (6/3), Công an quận 1, TP.HCM đã phối hợp cơ quan chức năng liên quan, điều tra làm rõ vụ việc 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép trọ tại một khách sạn trên địa bàn.
Phát hiện 16 công dân trốn qua đường mòn, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc Phát hiện 16 công dân trốn qua đường mòn, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP Cao Bằng phát hiện 16 công dân (9 nam, 7 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cụ thể, đêm 1/3, Công an huyện Trùng Khánh cùng Đồn Biên phòng Ngọc Chung phối hợp tuần tra khu vực gần biên giới thì phát hiện xe ôtô biển số 28A chở 10 người Trung Quốc đang vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành tạm giữ lái xe Hoàng Minh Đức (34 tuổi) và Hoàng Văn Lợi (33 tuổi) để điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Tạm giữ 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Đối tượng Đức (trái) và Lợi. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Theo cơ quan chức năng, tối 1/3, Lợi đến khu vực cột mốc sát biên giới để đón nhóm người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam. Sau đó, anh ta dẫn họ về thị trấn huyện Trùng Khánh, bàn giao cho Đức để tài xế này chở khách đi sâu vào nội địa.

Công an tỉnh Cao Bằng đã xử phạt hành chính 10 người nước ngoài về hành vi nhập cảnh trái phép, đồng thời củng cố hồ sơ vụ án đối với 2 nghi phạm Đức và Lợi.

Theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt 1-15 năm tù.
An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”
Chiều 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Mai Văn Chụp, SN1965, cư trú ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua đường mòn biên giới Phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua đường mòn biên giới
Ngày 28.2, Đồn biên phòng Quang Long, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng kịp thời phát hiện 13 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt - Trung.
Lạng Sơn: Bắt giữ 23 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Lạng Sơn: Bắt giữ 23 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Trong 2 ngày tuần tra, kiểm soát biên giới, Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) đã phát hiện 23 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Đăng Khoa
Nguồn:

Tin bài liên quan

Trưởng công an xã nhờ bạn học ở Campuchia giải cứu người dân bị lừa bán nội tạng

Trưởng công an xã nhờ bạn học ở Campuchia giải cứu người dân bị lừa bán nội tạng

Sau thời gian được lực lượng chức năng giải cứu về an toàn và hiện nay đã tìm được việc làm ổn định, nhưng trong ký ức của anh Trần Đình Đạo ở thôn 1, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị lừa sang Campuchia bán nội tạng. Từ sự việc của anh, người dân vùng biên đã hiểu rõ bản chất, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên mạng xã hội...
Nhiều tỉnh biên giới lên kịch bản cho tình huống Covid-19 bùng phát xấu nhất

Nhiều tỉnh biên giới lên kịch bản cho tình huống Covid-19 bùng phát xấu nhất

Hơn một tuần qua, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Lào và Campuchia thì nhiều tỉnh biên giới của Việt Nam cũng đã lên kịch bản cho các tình huống bùng phát dịch xấu nhất.
Liên tục phát hiện người vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

Liên tục phát hiện người vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp ở Campuchia, thời điểm này lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều trường hợp vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động