Sự thật viên đá quý giá 5 tỉ đồng khiến hàng trăm người đổ xô đi đào?
Tường Vy (Tổng hợp) 08/07/2019 09:53 | Chuyện tuần này
|
Hàng trăm người đổ xô lên núi ở thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, tỉnh Yên Bái để tìm đá quý trị giá 5 tỉ đồng. (Nguồn ảnh báo TTT) |
Sáng nay 8/7, ông Nguyễn Duy Hiếu - Chánh văn phòng UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, đầu tháng 7 sau khi rộ lên tin đồn một người dân đào được viên đá quý màu xanh to bằng ngón tay ở thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, bán được 5 tỉ đồng, hàng trăm người dân đã kéo lên thôn này tìm kiếm vận may.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tới vận động người dân trở về nhà, lập các chốt bảo vệ rừng, cho tới sáng nay, những người không tìm được đá quý đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài người vẫn cố bám trụ.
Còn ông Hoàng Công Lệnh, Bí thư Đảng ủy xã Liễu Đô (huyện Lục Yên) cũng cho hay, hiện tại chính quyền xã cùng với UBND huyện Lục Yên đã thiết lập 2 chốt chặn tại các lối lên chính, đường vào khu đào bới, tìm kiếm đá quý tại xã để ngăn không cho người dân tự ý lên núi đào xới, hủy hoại cảnh quan rừng và khai thác trái phép nguồn tài nguyên. - nguồn tin trên báo Dân trí.

Lãnh đạo xã Liễu Đô cũng cho biết, có người ở địa phương tìm được đá xanh quý, tuy nhiên rất hiếm khi. Giá trị của đá cũng chỉ khoảng vài triệu đồng chứ không như đồn thổi là "đá bằng ngón tay giá 5 tỉ đồng".
Sau khoảng 1 tuần, lượng người lên núi đào bới đã giảm đáng kể, từ vài trăm người hiện chỉ còn khoảng hơn 100 người. Hiện tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo công an vào cuộc, xác minh người tung tin đồn thất thiệt nêu trên.
Đại diện Bộ TN-MT cũng cho biết đang xác minh thông tin và yêu cầu Sở TN-MT tỉnh Yên Bái báo cáo về vụ việc. - theo báo GĐ&XH.Trước đó, trên MXH lan truyền nhiều hình ảnh từ người già đến trẻ nhỏ lên tới hàng trăm người, đổ lên núi ở khu vực thôn Chính Quân, xã Liễu Đô để tìm đá quý, gây ra một cảnh tượng hỗn loạn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động.
![]() Do có sự nới lỏng chính sách về việc cấp visa đi Hàn Quốc, ngay từ sáng sớm 9/4, hàng nghìn người đã xếp hàng ... |
![]() Myanmar là một đất nước được mệnh danh là "miền đất vàng ngủ quên" với hàng nghìn chùa tháp nổi tiếng. Vẻ đẹp thiên nhiên ... |
CLIP: Tên cướp kiên nhẫn chờ nạn nhân mua đồ xong mới ghé sát cổ thực hiện hành vi táo tợn Kẻ xấu hẳn là đã quan sát nạn nhân rất kĩ và canh chừng thời cơ thích hợp để hành động. |
![]() Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh: Doanh nghiệp chỉ cần làm được một dự án là ... |
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Du thuyền trên sông Nho Quế ngắm hẻm Tu Sản


Sheraton Grand Đà Nẵng Resort của Tập đoàn BRG - Điểm đến lý tưởng cho đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ

Báo Lào đăng bài xã luận chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết mới
Phản ánh rõ nét, sâu sắc công tác xây dựng Đảng

93 năm Ngày thành lập Đảng: Đảng ta đó - hân hoan một niềm tin!

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.