Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
12:20 | 05/09/2021 GMT+7

Sự thật đáng buồn phía sau clip cậu bé "xin qua chốt vì mẹ mới mất"

aa
Mới đây đoạn clip cậu bé xin qua chốt kiểm dịch có mẹ mới mất đã nhận được nhiều sự đồng cảm của dân mạng.
Sự thật clip đám tang không người đưa tiễn vì Covid-19 ở Sài Gòn Sự thật clip đám tang không người đưa tiễn vì Covid-19 ở Sài Gòn
Chủ tịch UBND phường 12, quận Tân Bình (TP. HCM) cho biết người mất trong đám tang là bà cụ 86 tuổi, ra đi do tuổi già và không liên quan đến Covid-19 như một số nguồn tin trên mạng xã hội.
Clip: Người dân Trung Quốc dùng thuyền, bè để... đi trong thành phố sau trận lụt lịch sử Clip: Người dân Trung Quốc dùng thuyền, bè để... đi trong thành phố sau trận lụt lịch sử
Trong tình trạng nước ngập khắp nơi vì lũ lụt, người dân tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) buộc phải dùng thuyền hơi, bè để di chuyển, đi lại trên đường phố, giữa các ngã tư đèn đỏ.

Nguồn: FB Tùng Thanh Hà

Clip được ghi lại tại một điểm chốt thuộc phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Theo hình ảnh ghi lại từ clip, một em nhỏ xin các chú công an qua chốt kiểm dịch để đưa đồ cho bà ngoại. Khi được hỏi vì sao mẹ không trực tiếp đi, em có nghẹn ngào nói với chiến sĩ công an rằng mẹ em đã mất.

Tuy nhiên mới đây, chủ tài khoản có tên Nguyễn Nhung (@nguyennhung19971), nữ cán bộ có mặt tại điểm chốt, người ghi lại sự việc ngày hôm đó đã lên tiếng xác minh sự thật. Chị Nhung đính chính lại thông tin trên trang cá nhân của mình rằng: "Có nhiều người hỏi về thông tin của bé quá nên mình phải nhờ bên khu vực đi xác minh. Sự thật không phải như bé nói. Em cũng thành thật xin lỗi mọi người".

Sự thật đáng buồn phía sau clip cậu bé

Và trong đoạn clip mới đăng tải tối 4/9, chị Nhung đã đến gặp trực tiếp mẹ em nhỏ. Mẹ cậu bé vẫn còn khỏe mạnh và hiện đang ở cùng nhà.

Nguyễn Nhung sau đó đã xóa clip cũ đi để tránh những sự lan truyền không chính xác về hoàn cảnh của em bé.

Đôi vợ chồng xin đi qua chốt kiểm dịch với lý do... ai nghe thấy cũng nghẹn lòng Đôi vợ chồng xin đi qua chốt kiểm dịch với lý do... ai nghe thấy cũng nghẹn lòng
Đôi vợ chồng xin qua chốt kiểm dịch giữa đêm, giọng nói nghẹn ngào trong điện thoại khiến tất cả lặng người: ''Mẹ mất rồi...'
Sự thật clip đám tang không người đưa tiễn vì Covid-19 ở Sài Gòn Sự thật clip đám tang không người đưa tiễn vì Covid-19 ở Sài Gòn
Chủ tịch UBND phường 12, quận Tân Bình (TP. HCM) cho biết người mất trong đám tang là bà cụ 86 tuổi, ra đi do tuổi già và không liên quan đến Covid-19 như một số nguồn tin trên mạng xã hội.
Camera giao thông: Thanh niên bẻ lái, Camera giao thông: Thanh niên bẻ lái, "thông chốt" CSGT khiến người ngồi phía sau loạng choạng bật ngửa
Camera giao thông: Thay vì chấp hành hiệu lệnh, nam thanh niên lại cố tình bẻ lái "thông chốt" CSGT để bỏ chạy.

Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ Công an cảnh báo về những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

Bộ Công an cảnh báo về những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

Bộ Công an cho biết tình trạng lừa đảo trên mạng, phát tán tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng đã trở thành vấn đề nóng của xã hội.
Bộ Công Thương đề nghị xử lý nghiêm việc thông tin sai sự thật về giá xăng dầu

Bộ Công Thương đề nghị xử lý nghiêm việc thông tin sai sự thật về giá xăng dầu

Bộ Công Thương vừa đưa ra đề nghị xử lý nghiêm tình trạng một số trang mạng của Việt Nam thời gian qua đã đăng tải một số thông tin sai sự thật về nguồn cung, giá cả xăng dầu trong nước.
Cần Thơ phạt đối tượng đăng tin được tiêm vaccine Mỹ nhờ 'Ba chồng quyền lực'

Cần Thơ phạt đối tượng đăng tin được tiêm vaccine Mỹ nhờ 'Ba chồng quyền lực'

Ngày 17/9, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạn hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với L.T.N.H., (SN 2000, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vì đã đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân, liên quan vấn đề tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Các tin bài khác

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.
Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc, mỗi khi tết đến xuân về mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào, hay một cây đào ưng ý để chơi tết. Đáp ứng nhu cầu đó, nghề trồng đào đã ngày một phát triển. Không chỉ làm đẹp cho đất, cho người, cây đào đã giúp nhiều người ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Chàng trai Nhật Bản có tên Inoue Keiichi phải lòng dải đất hình chữ S. Anh chàng xây dựng nhiều kênh mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook có tên Vietnam Kun để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động