Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
10:22 | 14/08/2021 GMT+7

Đôi vợ chồng xin đi qua chốt kiểm dịch với lý do... ai nghe thấy cũng nghẹn lòng

aa
Đôi vợ chồng xin qua chốt kiểm dịch giữa đêm, giọng nói nghẹn ngào trong điện thoại khiến tất cả lặng người: ''Mẹ mất rồi...'
Không qua được chốt kiểm dịch, người phụ nữ nằm xuống đất ăn vạ Không qua được chốt kiểm dịch, người phụ nữ nằm xuống đất ăn vạ
Đoạn video clip được quay giữa chừng, nhưng có thể thấy, các chiến sĩ công an đang yêu cầu người phụ nữ trong trang phục bịt kín mít, tay mang găng y tế giữ bình tĩnh. Người phụ nữ này hú lên 3 tiếng rồi đột ngột tự ngã xuống, nằm lăn ra đất.
Hiện trường vụ Shipper 'thông chốt' kiểm dịch tông chiến sĩ công an Hiện trường vụ Shipper 'thông chốt' kiểm dịch tông chiến sĩ công an
Cơ quan công an đang tạm giữ nam thanh niên đi xe máy tông trúng chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch cạnh trường Đại học Thương Mại.

Khi lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch yêu cầu dừng xe kiểm tra, người đàn ông chở vợ phía sau xe máy tay run run đưa chiếc điện thoại cho cán bộ, xin phép được về chịu tang người thân mất khiến tất cả lặng người.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên từ ngày 26/7, TP.HCM đã yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài đường trong khoảng từ 18h đến 6h sáng. Để đảm bảo người dân nghiêm chỉnh chấp hành, nhiều tổ tuần tra, chốt kiểm dịch vẫn túc trực, làm việc 24/24h tại các tuyến phố, cửa ngõ ra vào các quận ở TP.HCM.

Trong khi đa số người dân đều chấp hành theo quy định thì trong quá trình trực chiến tại các chốt kiểm soát dịch, lực lượng chức năng cũng gặp không ít tình huống éo le, hay những câu chuyện đau lòng khiến tất cả đều lặng người.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại câu chuyện các đồng chí công an tại chốt kiểm soát dịch gặp phải khi đang trực chiến trong đêm. Theo đó, một đôi vợ chồng trung niên di chuyển qua chốt mà không có giấy đi đường hợp lệ.

Đôi vợ chồng xin đi qua chốt kiểm dịch với lý do... ai nghe thấy cũng nghẹn lòng
Hai vợ chồng phải khăn gói ra đường vào giữa đêm khuya

Tuy nhiên khi nghe lý do khiến hai vợ chồng phải khăn gói ra đường vào giữa đêm khuya, nhiều người nhói lòng. Sau khi dừng lại tại chốt kiểm soát dịch để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông trung niên giọng buồn bã nói hai vợ chồng vội vã đi trong đêm là do... mẹ vừa mất.

Lúc này, một cán bộ công an hỏi "Mẹ chú mất ạ? Cho con xem tin nhắn chút". Lúc này, chiến sĩ liền cầm chiếc điện thoại từ tay người đàn ông.

Trong đoạn ghi âm, trong lúc giọng người đàn ông nói "Có gì bình tĩnh nói rõ ràng xem nào" thì một giọng nói nghẹn ngào kèm theo những tiếng nấc vang lên "Mẹ mất rồi, tay chân lạnh ngắt rồi".

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến tất cả những chiến sĩ túc trực tại chốt lặng người. Tất cả đều yên lặng cúi đầu và quay mặt đi nơi khác. Ngay sau đó, chốt kiểm soát đã để hai vợ chồng đi qua. Trước khi di chuyển về lo tang lễ, hai vợ chồng không quên cúi đầu cảm ơn lực lượng chức năng.

Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, có lẽ đau lòng nhất chính là nghe tin người thân mất trong những ngày giãn cách xã hội. Trong thời gian dịch bệnh, mọi thứ đều gấp gáp, hình ảnh đôi vợ chồng gạt vội giọt nước mắt, tự trấn an tinh thần để vượt chốt kiểm soát, lặng lẽ di chuyển trong đêm về nhà lo hậu sự cho người thân khiến nhiều người nhói lòng.

Những hình ảnh trên ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa, nhiều người bày tỏ tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình mất người thân trong đợt dịch Covid-19 phức tạp.

Không qua được chốt kiểm dịch, người phụ nữ nằm xuống đất ăn vạ Không qua được chốt kiểm dịch, người phụ nữ nằm xuống đất ăn vạ
Đoạn video clip được quay giữa chừng, nhưng có thể thấy, các chiến sĩ công an đang yêu cầu người phụ nữ trong trang phục bịt kín mít, tay mang găng y tế giữ bình tĩnh. Người phụ nữ này hú lên 3 tiếng rồi đột ngột tự ngã xuống, nằm lăn ra đất.
Người Hà Nội qua chốt kiểm soát phải quét mã QR Người Hà Nội qua chốt kiểm soát phải quét mã QR
Theo yêu cầu từ Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội, người dân vào, ra cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm, nhân viên giao hàng và người đi chợ phải khai báo y tế để quét mã QR.
Hà Nội dừng xác nhận Giấy đi đường, chốt không kiểm tra lịch trực Hà Nội dừng xác nhận Giấy đi đường, chốt không kiểm tra lịch trực
Theo văn bản sáng 10/8 của thành phố Hà Nội, người đi đường cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường theo mẫu Giấy đã được ban hành của UBND thành phố Hà Nội.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đà Nẵng lập hơn 200 điểm phong tỏa vì có F0

Đà Nẵng lập hơn 200 điểm phong tỏa vì có F0

Toàn TP Đà Nẵng hiện có 204 điểm đang phong tỏa cứng, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành công văn yêu cầu tăng cường thực hiện biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19".
Chốt kiểm dịch của Đồn Biên phòng nơi cửa biển

Chốt kiểm dịch của Đồn Biên phòng nơi cửa biển

Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát người tự do đi lại giữa địa bàn Đà Nẵng – Quảng Nam trong thời gian giãn cách xã hội, Đồn Biên phòng Non Nước còn kịp thời phát hiện nhắc nhở, tuyên truyền các phương tiện khai thác hải sản trái phép.
Năng lượng tích cực: Tiếng cười giòn xua tan mệt mỏi của 2 cán bộ tại chốt kiểm dịch

Năng lượng tích cực: Tiếng cười giòn xua tan mệt mỏi của 2 cán bộ tại chốt kiểm dịch

Phút giải trí sau giờ làm việc của 2 cán bộ trực chốt kiểm dịch khiến dân tình vô cùng thích thú.

Các tin bài khác

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.
Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc, mỗi khi tết đến xuân về mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào, hay một cây đào ưng ý để chơi tết. Đáp ứng nhu cầu đó, nghề trồng đào đã ngày một phát triển. Không chỉ làm đẹp cho đất, cho người, cây đào đã giúp nhiều người ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Chàng trai Nhật Bản có tên Inoue Keiichi phải lòng dải đất hình chữ S. Anh chàng xây dựng nhiều kênh mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook có tên Vietnam Kun để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động