Sri Lanka sẵn sàng đón khách du lịch Việt
![]() |
| Đại diện Đại sứ quán Sri Lanka phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TTXVN). |
Theo Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam A. Saj U, hiện nay, tình hình chính trị, kinh tế của đất nước này đã ổn định. Mọi hoạt động phát triển kinh tế, thương mại, du lịch đã được thúc đẩy trở lại. Sri Lanka đã sẵn sàng các dịch vụ, hỗ trợ du khách quốc tế có thể nhập cảnh dễ dàng và có những trải nghiệm thú vị để khám phá đất nước này. Hiện, Sri Lanka có 5 đường bay quốc tế, 9 đường bay nội địa.
Ông A. Saj U cũng cho biết, trước dịch Covid-19, vào năm 2019, lượng khách trao đổi hai chiều giữa Sri Lanka và Việt Nam là 18.000 lượt, trong đó có khoảng 15.000 lượt khách Sri Lanka đến Việt Nam và 3.000 lượt khách chiều ngược lại. Đây là con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng.
“Sri Lanka là đất nước tươi đẹp, cái nôi của Phật giáo, có nền văn hóa độc đáo, đặc sắc cùng nhiều kỳ quan thiên nhiên. Sri Lanka từng được giới truyền thông uy tín quốc tế bình chọn là điểm đến hàng đầu cho kỳ nghỉ dưỡng; điểm du lịch mới nổi hấp dẫn… Tuy nhiên, với khách Việt Nam, Sri Lanka còn khá mới mẻ, đó là do công tác truyền thông, quảng bá còn hạn chế. Chúng tôi kỳ vọng, sau dịch Covid-19, với chính sách cởi mở, thông thoáng dành cho du khách, cùng chất lượng dịch vụ được nâng cấp, khách Việt Nam sẽ đến Sri Lanka nhiều hơn”, ông A. Saj U bày tỏ.
Cũng tại buổi thông tin về du lịch Sri Lanka, Chủ tịch Hiệp hội khách sạn du lịch Sri Lanka Shanthikumar cho biết, hiện nay, các dịch vụ lưu trú của Sri Lanka đã sẵn sàng đón khách. Trong đó, Sri Lanka có nhiều khu nghỉ dưỡng 4-5 sao, có thể đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng khách một cách tốt nhất.
Về du khách Việt Nam, ông Shanthikumar đánh giá, đây là thị trường khách tiềm năng, hy vọng thời gian tới, nhiều du khách Việt Nam sẽ lựa chọn Sri Lanka để đến nghỉ dưỡng và khám phá.
Về phía Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Trần Thị Phương Nhung cho biết: “Từ năm 2004 Chính phủ 2 nước Việt Nam và Sri Lanka đã ký hiệp định hợp tác phát triển du lịch. Việc Sri Lanka đã ổn định tình hình chính trị, kinh tế là cơ hội tốt để du khách Việt Nam có thể thực hiện các chuyến du lịch đến đất nước này. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng mong muốn, du khách từ Sri Lanka sẽ đến du lịch Việt Nam nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Hiện nay, cơ quan quản lý du lịch của Việt Nam đã đề xuất lên Chính phủ chính sách thị thực (visa), có thể kéo dài thời gian lưu trú cho du khách từ 15 lên 45 ngày”.
Theo một số đơn vị du lịch Việt Nam, hiện nay, khó khăn nhất của du lịch Sri Lanka là chưa có đường bay thẳng. Du khách đang phải bay 2 chặng, quá cảnh tại Singapore, vì thế, giá vé máy bay và giá tour đi Sri Lanka hơi cao. Tuy nhiên, với một nền văn hóa độc đáo và nhiều di sản thế giới kỳ vĩ, Sri Lanka là một vùng đất có thể mang đến sự khác biệt cho du khách khi trải nghiệm.
Tin bài liên quan
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Các tin bài khác
Trung Quốc phê duyệt thêm 401 vùng trồng, 166 cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine




